Zhang Weili: “Tôi nghĩ thất bại là tốt cho tôi”

(Vothuat.vn) – Tay đấm người Trung Quốc, Zhang Weili hồi tưởng về thất bại trước Rose Namajunas ở sự kiện UFC 261. 

Từng là nhà vô địch hạng rơm nữ (Women’s Strawweight) của UFC, tuy nhiên, Zhang Weili đã đánh mất danh hiệu đó bởi thất bại trước Rose Namajunas.

Giờ đây, cô sẽ có dịp đòi lại vinh quang trên khi tái đấu địch thủ ở sự kiện UFC 268 sắp tới. Chia sẻ trước thềm sự kiện này, Zhang Weili cho biết:  “Trước khi nói về thất bại, tôi từng nghĩ rằng đó không phải là một điều tích cực. Tuy nhiên, sau trận thua trước Rose Namajunas, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. 

Zhang Weili cho rằng trận thua trước Rose Namajunas là điều tốt đối với bản thân mình.

Giờ đây, tôi cho rằng thất bại đó là điều tốt cho tôi. Trận thua đó như một bài học quý giá giúp tôi nhìn lại chính mình và có thêm động lực để chiến đấu tiếp“.

Năm nay 32 tuổi, Zhang Weili đã có tổng cộng 23 trận đấu MMA trong sự nghiệp, giành được 21 chiến thắng và phải nhận 2 thất bại. Trong đó, đỉnh cao phải kể đến chiếc đai UFC Women’s Strawweight Championship được cô chinh phục sau chiến thắng trước Jessica Andrade năm 2019, trước khi để mất vinh quang này vào tay Rose Namajunas ở trận đấu gần nhất.

Xem video tài năng của Zhang Weili:

Phi Yến


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link