10 sự thật không ngờ về những chiến binh Viking huyền thoại

Người Viking nổi tiếng với những chiến công hiển hách khắp vùng châu Âu từ thế kỷ thứ 8 – thế kỷ 11. Người Viking sinh ra bẩm sinh đã là một chiến binh, họ có sức khỏe rất tốt và đi biển cực kì giỏi. Những tay cướp biển người Viking giương buồm đi khắp châu Âu và Bắc Đại Tây Dương trên những chiếc thuyền dài, đánh phá cướp bóc, xâm chiếm phần lớn các vùng đất trù phú tại châu Âu, rồi định cư tại những vùng đất chiếm được. 

Ngày nay tuy đã diệt vong nhưng những bộ tộc Viking luôn được người ta nhắc đến như những huyền thoại. Tuy vây vẫn còn một số sự thật mà người ta vẫn hay lầm tưởng về những chiến binh phương bắc này.

Sau đây VoThuat.vn giới thiệu đến các bạn 10 sự thật thú vị về người ViKing:

1. Chiến binh Viking không đội mũ có sừng. Trên thực tế, các họa sĩ dường như đã phóng tác vẽ thêm chiếc sừng trên mũ của những chiến binh dũng mãnh này. Chi tiết sừng trên mũ dường như được sáng tác theo xu hướng của thế kỷ XIX. Nó có thể được lấy cảm hứng từ sự sáng tác của các sử gia Hy Lạp và La Mã cổ đại ở phía Bắc châu Âu.

Những chiến binh không hề đổi mũ có sừng
Những chiến binh không hề đổi mũ có sừng

2. Mặc dù những chiến binh xuất sắc này thường lênh đênh trên biển và bị kẻ thù chặt đầu nhưng họ là những người ăn ở rất sạch sẽ. Tại những khu khai quật nơi chiến binh Viking từng sinh sống, các nhà khoa học tìm được nhíp, dao cạo râu, lược và chất rửa tai làm từ xương và gạc động vật. Ngoài ra, họ cũng tắm ít nhất 1 lần/tuần, nhiều hơn so với mức trung bình của người châu Âu thời đó. Người Viking cũng rất thích đắm mình trong dòng suối nước nóng tự nhiên.

3. Người Viking sử dụng một chất lỏng duy nhất để châm lửa. Họ thu thập một loại vật mọc nhanh như nấm được gọi là mốc gỗ mọc từ vỏ cây. Sau đó, họ đun sôi mẫu vật đó trong nước tiểu vài ngày trước khi nhúng nó một vật giống như nỉ. Natri nitrat có trong nước tiểu sẽ giúp cho nó cháy âm ỉ chứ không cháy bùng lên dữ dội. Do đó, người Viking có thể tạo ra lửa ở bất cứ nơi nào.

Tàu của người Viking
Tàu của người Viking

4. Người Viking chôn người chết trên tàu. Được mai táng trên thuyền là một niềm vinh dự lớn đối với người Viking. Theo tín ngưỡng của người Bắc Âu, các chiến binh dũng cảm sau khi chết sẽ bước vào cõi tràn ngập lễ hội và vinh quang. Họ cũng cho rằng, con tàu sẽ giúp những chiến binh này đến những điểm cuối cùng của cuộc đời. Những cá nhân xuất sắc, nổi bật trong xã hội thường được an táng trên thuyền cùng với nhiều loại vũ khí, hàng hóa có giá trị và thậm chí là hiến tế nô lệ.

5. Những chiến binh Viking tham gia vào việc buôn bán nô lệ. Nhiều người Viking giàu lên nhờ việc buôn bán người. Họ sẽ bắt và biến phụ nữ và nam giới trẻ làm nô lệ trong khi cướp bóc của những người Anglo-Saxon, Celtic và các khu định cư của người Xla-vơ. Sau đó, người Viking đem bán nô lệ ở những thị trường nô lệ khổng lồ trên khắp châu Âu và Trung Đông.

6. Phụ nữ Viking được hưởng một số quyền cơ bản như thừa kế tài sản, yêu cầu ly hôn và đòi của hồi môn nếu như cuộc hôn nhân của họ với bạn đời tan vỡ. Tuy nhiên, những quyền lợi này chỉ áp dụng đối với phụ nữ không phải là nô lệ.

Người Viking cướp bóc và bắt cóc nô lệ
Người Viking cướp bóc và bắt cóc nô lệ

7. Người Viking đã dành hầu hết thời gian làm việc nông nghiệp. Thời gian chiến binh Viking làm đồng ruộng, cầm quốc, xẻng nhiều hơn thời gian cầm kiếm. Sự thật giật mình khiến nhiều người không tưởng tượng được rằng một số cướp biển Viking khi rời khỏi cuộc sống trên thuyền đã đi gieo trồng đại mạch, lúa mạch đen và yến mạch. Họ cũng nuôi gia súc như dê, lợn và cừu trong các trang trại nhỏ của họ. Thông thường, những sản phẩm đó chỉ đủ cung cấp nhu cầu lương thực cho một gia đình.

8. Người Viking thích trượt tuyết. Ván trượt tuyết nguyên thủy đã được phát minh ở bán đảo Scandinavi ít nhất là từ 6.000 năm trước đây mặc dù người Nga cổ đại có thể đã phát minh ra chúng sớm hơn. Vào thời kỳ của người Viking, họ trượt tuyết để đến được nhiều nơi và nó cũng là một hình thức giải trí của người dân. Thậm chí, người Viking còn tôn thờ một vị thần trượt tuyết là Ullr.

Nam giới Viking rất thích màu vàng
Nam giới Viking rất thích màu vàng

 9. Nam giới Viking rất thích màu vàng. Vẻ đẹp lý tưởng trong văn hóa đối với nam giới dân tộc chiến binh này là mái tóc vàng. Để làm được điều đó, nam giới sẽ sử dụng một xà phòng có tính kiềm cao để tẩy bớt màu tóc, khiến chúng sáng hơn. Ở một số vùng, râu có màu sáng hơn được coi là khá tốt.

10. Người Viking không bao giờ là thể thống nhất. Trong thời đại của người Viking, vùng đất hiện nay là Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển là nơi các bộ lạc của dân tộc chiến binh này thường xuyên cầm kiếm chống lại nhau khi không bị giặc ngoại xâm tấn công.

Tô Thiện