6 HLV hàng đầu của 4 môn võ kết hợp đào tạo lớp võ hè cho trẻ

Việc luyện võ có đạt được hiệu quả tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào trình độ chuyên môn của đội ngũ HLV. Để có được hiệu quả tốt nhất cho các em, Saigon Kid Warriors đã lựa chọn những HLV hàng đầu Việt Nam với trình độ sư phạm và chuyên môn cao.

Saigon Kid Warriors, chương trình huấn luyện võ thuật cao cấp dành cho trẻ em với giáo trình hiện đại theo mô hình quốc tế, sẽ có với dàn HLV đều là các võ sĩ từng nhiều năm VĐ thế giới, châu lục, quốc gia ở nhiều môn võ từ truyền thống đến hiện đại là: Vovinam, Taekwondo, Boxing và Muay Thai.

Vì đây là chương trình dành cho trẻ em, độ tuổi quan trọng để phát triển về thể chất và tinh thần, nên Saigon Kid Warriors đã tuyển chọn kỹ lưỡng những HLV vừa có trình độ chuyên môn cao nhưng cũng phải có nghiệp vụ sư phạm và kinh nghiệm giảng dạy để giúp trẻ làm quen với võ thuật đồng thời cũng sẽ có những phút giây giải trí cùng các môn võ trẻ yêu thích.

Lê Hiếu Nghĩa, một trong những ngôi sao lớn trong làng võ Taekwondo Việt Nam sẽ bắt tay vào “ươm mầm” ở Saigon Kid Warriors. Hiếu Nghĩa cùng đồng đội ở môn Taekwondo đã đem về cho nước nhà 2 HCV Thế giới (2011, 2013), HCV Đông Nam Á các năm 2011, 2013 và 2015, HCB SEA Games 28, HCB và HCĐ tại Đại hội sinh viên Thế giới – Olympic Sinh Viên 2011, và gần đây là chiếc HCĐ Giải vô địch Taekwondo châu Á 2018.

Lê Hiếu Nghĩa tại giải Vô địch Taekwondo Châu Á 2018

Nguyễn Thị Mộng Quỳnh – Kiện tướng quốc tế môn Taekwondo khi mới 18 tuổi, cô “gia nhập” Saigon Kid Warriors với mong muốn mang lại niềm hứng khởi và động lực mới cho các bé khi bước đầu làm quen với võ thuật. Mộng Quỳnh có bộ sưu tập “khủng” với 80 huy chương trong nước và quốc tế, đáng chú ý như 2 HCV tại giải vô địch Taekwondo trẻ Đông Nam Á năm 2015 (VN); HCV tại giải Taekwondo trẻ Châu Á năm 2015 (Đài Loan); 1 HCV và 1 HCB tại giải vô địch Taekwondo trẻ thế giới năm 2014 (Mexico). Năm 2015, Mộng Quỳnh được bầu chọn là 1 trong 10 Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM.

Nguyễn Thị Mộng Quỳnh (Môn Taekwondo – HCV thế giới)

Lê Thị Bằng là một trong những vận động viên nổi bật của đoàn Boxing Quân Đội và luôn đại diện cho quốc gia thi đấu các giải đấu lớn trong nước và ngoài nước. Cô từng xuất sắc giành tấm HCV tại SEA Games 28 ở hạng cân 54 kg, đem vinh quang về cho thể thao nước nhà. Thành công gần đây nhất, Lê Thị Bằng giành tấm HCB tại giải Boxing nữ Châu Á 2017. Với sở trường về đối kháng, Lê Thị Bằng sẽ giúp trẻ biết cách tự vệ cũng như chiến đấu bảo vệ bản thân.

Lê Thị Bằng (Môn boxing – HCB giải vô địch Châu Á 2017, HCV SEA Games 2015, HCĐ ASIAD 2014, Vô địch QG nhiều năm liền)

Thi đấu Muay Thái từ năm 2012, Nguyễn Thị Thanh Trúc đã đem về cho Việt Nam hàng chục huy chương ở nhiều giải khu vực – quốc tế. Điển hình như HCV Muay Châu Á 2013, HCV Muay thế giới 2013, HCV tiền SEA Games 2013 và 4 năm liên tiếp vô địch toàn quốc (Từ 2013 đến 2016). Kinh nghiệm của Thanh Trúc chắc chắn sẽ mang lại sự tự tin hơn cho trẻ.

Nguyễn Thị Thanh Trúc (Môn Muay Thai – HCĐ Thế giới 2016, Vô địch Pro-Am Muay 2015, HCV Muay Boran 2015, HCB Asian Beach Game 2014, VĐQG nhiều năm liền)

Riêng niềm tự hào võ thuật thể thao dân tộc Việt Nam khiến bạn bè quốc tế kính nể – Vovinam chúng ta có HLV Nguyễn Tú, người từng giành chức Vô địch quốc gia môn Vovinam nhiều năm, hiện là HLV trưởng Vovinam tỉnh Bình Dương.

Bên cạnh đó là Nguyễn Thị Tuyết Loan, một trong những thế hệ đầu tiên đưa Vovinam ra thế giới. Năm 2005, cô giúp Vovinam Việt Nam giành giải nhất tại Liên hoan Võ thuật Thế giới Chungju diễn ra ở Hàn Quốc. Đặc biệt, ở Giải VĐ Vovinam châu Á 2012 diễn ra tại Iran, Tuyết Loan thi đấu xuất sắc để mang về 3 HCV quyền và đối kháng cho Vovinam Việt Nam. Hiện nay, cô đang làm HLV của Đội tuyển Vovinam Quân đội và HLV CLB Trường Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM.

Nguyễn Thị Tuyết Loan (Vô địch châu Á, quốc gia môn Vovinam)

Trẻ sẽ hiểu hơn về tinh thần võ đạo với sự góp mặt của HLV Nguyễn Tú, Nguyễn Thị Tuyết Loan và môn Vovinam.

Ngoài dàn HLV là những tên tuổi lớn của làng võ thuật Việt Nam hiện nay, phụ huynh càng yên tâm hơn khi đưa con em đến với Saigon Kid Warriors bởi nơi đây có giáo trình hiện đại theo mô hình quốc tế với sự cố vấn của nhiều chuyên gia võ thuật hàng đầu Việt Nam.

Chỉ đạo trực tiếp chương trình là Tiến sĩ, Võ sư Võ Danh Hải (Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật thế giới, nguyên Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam thế giới) cùng với đội ngũ cố vấn uy tín: Thạc sĩ, Võ sư Nguyễn Thanh Huy (Huyền đai đệ bát đẳng Viện hàn lâm Taekwondo thế giới – Tổng thư ký Liên đoàn Taekwondo TP. Hồ Chí Minh); Thượng tá, Võ sư Nguyễn Duy Hùng (Tổng thư ký Liên đoàn Võ thuật Quân đội); Thạc sĩ, Võ sư Nguyễn Văn Bắc (Trưởng khoa Khoa học Thể thao Đại học Tôn Đức Thắng); Tiến sĩ, Võ sư Phạm Đình Quý (Giảng viên chuyên sâu Võ Cổ truyền Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh)…

Chương trình Saigon Kid Warriors dành cho những trẻ từ 6-15 tuổi. Diễn ra trong 6 tuần, mỗi tuần 3 buổi, mỗi buổi 1,5h. Các buổi các bé sẽ được hướng dẫn kỹ thuật của nhiều môn võ kết hợp và chơi các trò chơi vận động. Thông qua khoá học, trẻ sẽ được cải thiện về cả thể chất lẫn tinh thần, tự tin và dạn dĩ hơn trong cuộc sống.

Nghỉ hè là khoảng thời gian quan trọng cho trẻ được thư giãn và trải nghiệm màu sắc cuộc sống. Vậy còn gì tuyệt vời hơn nếu cho trẻ được luyện tập võ thuật trong mùa hè này. Nếu bạn đang tìm kiếm một lớp võ để các bé luyện tập trong hè thì Saigon Kid Warriors là lựa chọn không thể bỏ qua.

Với phương châm tạo sự hứng khởi cho trẻ, giúp các bé có niềm đam mê việc rèn luyện thể chất thông qua võ thuật. Saigon Kid Warriors hứa hẹn sẽ đem đến những hoạt động bổ ích, thú vị cho trẻ em, giúp trẻ phát triển thể chất cũng như tinh thần sau mỗi buổi tập.

[themeum_alert close=”no” type=”alert alert-info” title=””] Chương trình giới thiệu và gặp gỡ phụ huynh, học viên Saigon Kid Warriors sẽ diễn ra vào lúc 8g30 ngày 16/6/2018 tại Phòng tập võ, lầu 2, Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ, 191 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Liên hệ đăng ký: Ms. Nhi – 0932.924.892
Hoặc đăng ký trực tiếp tại đây: https://goo.gl/forms/1pITkNnWCr50yfI22  [/themeum_alert]

Quang Lữ