Cán bộ trại giam bị tố dùng côn nhị khúc phá hoại nhà dân

Mới đây, chị Lê Thị Thanh Tâm sinh năm 1970 (TP.Pleiku) đã gửi đơn tố cáo một cán bộ trại giam T20 Công an tỉnh Gia Lai đã cùng nhiều người có hành vi tấn công và phá hoạti tài sản gia đình chị.

Côn nhị khúc và những điều nên biết

Màn múa côn nhị khúc làm dậy sóng cộng đồng mạng

4_dxaf
Chị Tâm tố cáo ông Hòa dùng côn nhị khúc quật vào cửa và ném đá vào nhà mình.

Theo trình bày của chị Tâm, chiều 3/5/2016, anh Trần Văn Thọ (chồng chị Tâm) say rượu nên có hành vi gây rối trật tự công cộng ngay trước nhà. Lúc này ông Phạm Văn Hòa (cán bộ T20) đi xe máy từ trại ra thì bị ông Thọ chặn xe giữ lại và chửi bới ông Hòa. Được sự can ngăn, nên sau đó ông Thọ vào nhà còn ông Hòa tiếp tục lên xe máy đi.

Đến 20 giờ cùng ngày, người dân xung quanh nghe tiếng động lớn chạy ra xem thì thấy 3 người đàn ông đang ném đá  vào nhà chị Tâm. Điều đáng nói, nhiều người nhận ra ông Hòa cũng đang dùng côn nhị khúc quất mạnh vào cửa sắt nhà chị này.

Vết nứt trên cửa sắt
Vết nứt trên cửa sắt

Sau khi điều tra, Công an TP.Pleiku đã khẳng định: Việc ông Hòa có hành vi dùng côn nhị khúc quật vào cổng cùng 2 thanh niên ném gạch vào nhà gây hư hỏng tài sản của chị Tâm là suy diễn và sai sự thật. Còn chị Tâm thì không thỏa đáng với kết luận này.

Châu Tuyết Vân cùng đồng đội múa côn nhị khúc:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”111950″]

Nhật Vũ