Cận cảnh kho vũ khí “kiếm hiệp” ở tiệm tạp hóa

Ngày 27-12, công an huyện Cam Lộ cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ tàng trữ kho vũ khí cực lớn trong hai tiệm tạp hóa tại thôn Phú Hậu, xã Cam An (Cam Lộ, Quảng Trị) mà đơn vị này vừa phát hiện một ngày trước đó.

Cô sinh viên cá tính khoa Báo với ước mơ làm con trai giỏi võ.
Khả năng thực chiến của cao thủ “trên cơ” Lý Tiểu Long như thế nào?

Về nguồn gốc của các loại vũ khí này, công an huyện cho biết đang trong quá trình điều tra. Tuy nhiên theo thông tin chúng tôi tìm hiểu được, những loại vũ khí này đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Hiện số vũ khí trên vẫn đang được tạm giữ trong kho của công an huyện Cam Lộ.

Ngay cả những cán bộ công an tại đây cũng “ớn lạnh” khi tận mắt nhìn thấy kho vũ khí này. Trong số đó có những loại dao kiếm trước đây chỉ thường được thấy trên phim… kiếm hiệp. Có một số loại thậm chí ngay cả trên phim kiếm hiệp cũng chưa từng thấy nhưng độ sát thương rất cao.

Dưới đây là cận cảnh một số loại vũ khí vừa bị công an huyện Cam Lộ thu được trong hai tiệm tạp hóa ngày 26-12:

Trong hai kho vũ khí vừa bị phát hiện, phổ biến nhất là loại kiếm có nguồn gốc từ Nhật Bản với lưỡi kiếm cong và võ kiếm được chạm khắc hoa văn rất tỉ mĩ - Ảnh: Quốc Nam
Trong hai kho vũ khí vừa bị phát hiện, phổ biến nhất là loại kiếm có nguồn gốc từ Nhật Bản với lưỡi kiếm cong và võ kiếm được chạm khắc hoa văn rất tỉ mĩ – Ảnh: Quốc Nam
Chỉ trong hai tiệm tạp hóa, hơn 500 dao kiếm đủ loại sáng bóng được cất trong kho để bán cho khách có nhu cầu - Ảnh: Quốc Nam
Chỉ trong hai tiệm tạp hóa, hơn 500 dao kiếm đủ loại sáng bóng được cất trong kho để bán cho khách có nhu cầu – Ảnh: Quốc Nam
Kiếm rồng-một loại kiếm cực sắc, cực “độc” được giới giang hồ Quảng Trị truyền tai nhau nay lại phát hiện trong kho của tiệm tạp hóa - Ảnh: Quốc Nam
Kiếm rồng-một loại kiếm cực sắc, cực “độc” được giới giang hồ Quảng Trị truyền tai nhau nay lại phát hiện trong kho của tiệm tạp hóa – Ảnh: Quốc Nam
Đây là loại vũ khí “khủng khiếp” và mới nhất theo đánh giá của lãnh đạo công an huyện Cam Lộ trong số các loại vừa bắt được. Loại vũ khí này có lưỡi là sự lai tạo giữa lưỡi lê và dao, có bốn cạnh đều sắc, có đầu nhọn và vỏ của nó có thể gắn vào chuôi để tạo thành một siêu vũ khí dài gần một mét - Ảnh: Quốc Nam
Đây là loại vũ khí “khủng khiếp” và mới nhất theo đánh giá của lãnh đạo công an huyện Cam Lộ trong số các loại vừa bắt được. Loại vũ khí này có lưỡi là sự lai tạo giữa lưỡi lê và dao, có bốn cạnh đều sắc, có đầu nhọn và vỏ của nó có thể gắn vào chuôi để tạo thành một siêu vũ khí dài gần một mét – Ảnh: Quốc Nam
Một cây mã tấu sáng lóa, sắc lẹm - Ảnh: Quốc Nam
Một cây mã tấu sáng lóa, sắc lẹm – Ảnh: Quốc Nam
Hàng trăm cây roi điện vốn là công cụ hỗ trợ của công an cũng được thu giữ từ trong hai kho của cửa hàng tạp hóa này - Ảnh: Quốc Nam
Hàng trăm cây roi điện vốn là công cụ hỗ trợ của công an cũng được thu giữ từ trong hai kho của cửa hàng tạp hóa này – Ảnh: Quốc Nam

Có thể bạn quan tâm: Dương Quá trong vòng vây của quân Mông Cổ

[jwplayer player=”1″ mediaid=”90934″]

Theo Quốc Nam/Tuoitre.vn