Cổ động viên có võ để tự vệ – nên hay không?

Người ta thường hay nói “Học Võ là Học Đạo”. Cho dù bạn học bất kì môn võ nào thì tôi nghĩ đó cũng là một quyết định đúng đắn, vì Võ thuật chính là liều thuốc cực mạnh giúp con người sửa chữa được những khuyết điểm của bản thân, phát triển những kỹ năng vốn có, giúp chúng ta thành công trong cuộc sống sau này. Một trong những ưu điểm đáng phải học hỏi từ những nhà võ đạo là tính kỷ luật và có tính kiên nhẫn cao.

Cảnh xô xát trên khán đài Sha alam (Malaysia) tại trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia.
Cảnh xô xát trên khán đài Sha alam (Malaysia) tại trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Ảnh: Lâm Thỏa

Đang ngồi bình luận về những hình ảnh không đẹp của CDV Malaysia trong trận đấu ngày hôm qua, nhìn thấy CDV nước ta đổ máu và rơi nước mắt trên đất khách quê người chỉ vì thể hiện tình yêu thương đối với đội bóng của mình, tôi chợt nghĩ “nếu như người thanh niên ấy có võ, thì anh có phải chịu một vết thương nặng như thế hay có thể chỉ bị xay xát nhẹ? Nếu như một trong số ít những ai đứng gần đó, có rèn luyện võ thuật, thì sự việc có kéo dài đến tận 15 phút và gây hoản loạn đến vậy?”

cdv-4-5704-1417965794

Với bản tính hay lo xa, tôi lại liên tưởng đến những trường hợp khác nếu không may xảy ra với mình. Cuộc sống hiện nay đầy rẫy những nguy hiểm có thể bất ngờ đến với mình khi nào không hay, tôi sẽ phải làm gì để bảo vệ mình? Làm sao để hạn chế những thương tổn xảy ra trong những trường hợp đó… Tôi cần phải trang bị cho bản thân những kĩ năng tốt nhất, ít ra tôi có thể tự lo cho mình thay vì đứng cam chịu và sợ sệt.

Lực lượng an ninh chậm trễ trong việc can ngăn tình trạng bạo động. Ảnh: Lâm Thoả.
Lực lượng an ninh chậm trễ trong việc can ngăn tình trạng bạo động. Ảnh: Lâm Thoả.
Nữ tác giả chia sẻ về quan điểm của mình.
Nữ tác giả chia sẻ về quan điểm của mình.

Bất kể chúng ta là ai, dù chúng ta còn nhỏ, đang lớn, hay đã trưởng thành thì tinh thần thượng võ, tính cách kiên nhẫn và khiêm nhường, trang bị cho mình một sức khỏe dẻo dai và khả năng tự vệ đều là điều nên có, cần được trui rèn.

Lý Thanh Vy