Gặp gỡ nữ VĐV Taekwondo quốc gia trẻ tuổi nhất

Trước ngày tập trung cùng đội tuyển Taekwondo quốc gia nội dung đối kháng tại Hà Nội, chúng tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện với nữ vận động viên (VĐV) Taekwondo Hồ Thị Kim Ngân (sinh năm 2001). Chỉ hơn 2 năm tập luyện, nữ VĐV trẻ tuổi nhất đội tuyển Taekwondo quốc gia này đã cho thấy tiềm năng lớn, khi đoạt nhiều huy chương ở các giải đấu toàn quốc và quốc tế.

“Võ nhạc” của Tuyển Taekwondo Hàn Quốc khuấy động NTĐ Tân Bình
Ấn tượng 3 nữ võ sĩ nhí CLB Taekwondo TP.HCM đi quyền

Huấn luyện viên (HLV) trưởng bộ môn Taekwondo tỉnh Nguyễn Bích Thủy cười tươi khi chuyện nữ võ sĩ quê ở huyện miền núi Tịnh Biên này “bén duyên” với Taekwondo. Khoảng tháng 5-2013, được sự giới thiệu của một người bạn trong nghề về một nữ học sinh rất có tố chất nên HLV Nguyễn Bích Thủy đến xã Tân Lợi (Tịnh Biên) để gặp gia đình em Hồ Kiều Quân – VĐV đội tuyển Taekwondo quốc gia nội dung đối kháng (chị ruột của Kim Ngân) để tuyển chọn. Thế nhưng khi đến nơi thì không gặp được cô chị, mà chỉ có cô em ở nhà. Với kinh nghiệm của mình, HLV Nguyễn Bích Thủy đã “nhìn thấy” ở Kim Ngân những tố chất mà HLV này đang cần, nhất là ưu điểm về chiều cao. Thế là, chị đã thuyết phục gia đình để cho Kim Ngân và người chị trở thành thành viên chính thức của bộ môn Taekwondo tỉnh.

Hồ Thị Kim Ngân đoạt HCV tại Giải vô địch Taekwondo trẻ và cadet Châu Á 2015. Ảnh: NVCC
Hồ Thị Kim Ngân đoạt HCV tại Giải vô địch Taekwondo trẻ và cadet Châu Á 2015. Ảnh: NVCC

Với chiều cao khá lý tưởng (1,74m) cùng sự nhanh nhẹn tay và chân nên Kim Ngân đã tiếp thu nhanh những bài tập do HLV hướng dẫn. Những yếu tố về thể hình đã tạo cho em những lợi thế nhất định khi lên sàn đấu. Bên cạnh đó, em còn có đức tính cần cù, siêng năng và nghiêm túc trong tập luyện. Mặc dù chỉ đoạt Huy chương bạc tại Giải trẻ Taekwondo các câu lạc bộ tỉnh chỉ sau 4 tháng tập luyện nhưng Kim Ngân vẫn được gọi tập trung đội trẻ Taekwondo quốc gia nội dung đối kháng tại TP. Cần Thơ sau khi vượt qua các bài kiểm tra khắc khe của HLV. “Thời gian đầu khi mới tham gia tập luyện, em gặp nhiều khó khăn, bởi trước đó em chưa từng tập luyện môn võ nào. Nhờ sự dìu dắt, dạy bảo của sư phụ, anh chị đi trước, em dần bắt nhịp và tự tin hơn” – Kim Ngân chia sẻ.

Sau khi chỉ giành được Huy chương bạc tại Giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2014, đến năm 2015, Kim Ngân đã cho thấy sự tiến bộ “thần tốc” về chuyên môn, khi liên tiếp đoạt Huy chương vàng (HCV) nội dung đối kháng hạng cân 41 kg tại Giải vô địch và trẻ Taekwondo Đông Nam Á, Giải vô địch Taekwondo trẻ và cadet Châu Á 2015. Đặc biệt, đây là lần đầu tên Taekwondo An Giang giành HCV Châu Á nội dung đối kháng. Mới đây, Ngân cũng đã đoạt HCV tại Đại hội Thể dục – Thể thao ĐBSCL lần VI –2015. HLV Nguyễn Bích Thủy phấn khởi “khoe” về cô học trò của mình: “Thông thường, một VĐV phải trải qua 3 năm tập luyện mới hy vọng đoạt thành tích cao. Kim Ngân là “lính” mới mà gặt hái thành tích như vậy là điều hiếm có”.

HLV trưởng bộ môn Taekwondo tỉnh Nguyễn Bích Thủy cho biết: “Kim Ngân là một VĐV rất chịu khó học hỏi, tập luyện nghiêm túc, tiếp thu nhanh và hoàn thành tốt các bài tập. Đặc biệt, em luôn thể hiện hết mình, quyết tâm và rất tuân thủ sự chỉ đạo của HLV trong thi đấu. Tuy nhiên, em cần phải cải thiện sức mạnh và kinh nghiệm trong thi đấu để tiến bộ xa hơn…”.

Có thể bạn quan tâm: Video clip bài thi ấn tượng của bộ ba võ sĩ nhí ở nội dung đồng đội nữ (U12):

 [jwplayer player=”1″ mediaid=”63747″]

Theo Báo An Giang