Học trò của Nguyễn Trần Duy Nhất háo hức được thượng đài

Các võ sĩ nhí, học trò của độc cô cầu bại Duy Nhất tỏ ra háo hức được thượng đài trong ngày sinh nhật một tuổi No.1 Muay Club diễn ra vào tối 9/10.

Bình chọn: Duy Nhất – Leo Pinto, “Độc cô” có còn “Cầu Bại”?
Đức Lợi: Tự tin, bình tĩnh, cống hiến sẽ là chìa khóa chiến thắng

Sau một năm hoạt động thì CLB No.1 Muay Club của “độc cô cầu bại” Nguyễn Trần Duy Nhất đã tổ chức một buổi offline mừng võ đường tròn một tuổi cùng người hâm mộ bộ môn Muay Thái và các võ sĩ đang tập luyện trong CLB.

Quang cảnh tại No.1 Muay Club tối qua
Quang cảnh tại No.1 Muay Club tối qua

Không đơn giản chỉ là kỷ niệm một năm CLB tròn 1 tuổi, nhân sự kiện này No.1 Muay Club cũng tổ chức những trận đấu giao hữu giữa các võ sĩ trong CLB và các võ đường khác. Để cổ vũ các võ sĩ cũng như thỏa được niềm đam mê bộ môn võ thuật của xứ sở chùa vàng đã có rất đông khán giả đến để theo dõi.

Rất đông khán giả đến theo dõi các trận đấu Muay tại võ đường
Rất đông khán giả đến theo dõi các trận đấu Muay tại võ đường

Đặc biệt, nhân sự kiện này các “võ sĩ nhí” hiện đang tập luyện tại CLB cũng cơ hội được “thượng đài” thử thách sức mình cũng các đối thủ khác đồng trang lứa. Phần lớn các em võ sinh nhí đều vừa làm quen với Muay Thái và cũng là lần đầu tiên được lên đài thi đấu giao hữu. Chia sẻ về cảm xúc được thi đấu, Phạm Thắng, võ sĩ 15 tuổi cho biết: “Em mới tập Muay 8 tháng nhưng em thấy môn Muay là một môn võ rất hay, có những đòn thế đẹp, tính tự vệ cao. Từ khi tập Muay em cảm thấy sức khỏe tốt hơn nhiều. Sau một thời gian tập thì giờ được lên sàn thi đấu với các bạn em cảm thấy rất hồi hộp và lo lắng, nhưng nhờ thầy Nguyễn Trần Duy Nhất động viên và gia đình cỗ vũ nên em tự tin, và rất háo hức được thi đấu.”Hoang Tin Lam hung phuoc Pham Thang

Các võ sĩ nhí chuẩn bị thượng đài cho "trận đấu đầu tiên."
Các võ sĩ nhí chuẩn bị thượng đài cho “trận đấu đầu tiên.”

Võ đường của Nguyễn Trần Duy Nhất khai trương ngày 9/10/2014, diện tích không lớn nhưng số lượng học viên đăng ký được học ngày càng đông đảo. Tất cả các học viên đến đây đều mong muốn được “thọ giáo” bộ môn Muay Thái, được thỏa niềm đam mê với môn võ này. Nguyễn Trần Duy Nhất cũng chia sẻ khẳng khái rằng: “Mục tiêu cao nhất khi Nhất quyết định mở võ đường No.1 Muay Club đó chính là tìm lớp kế thừa đầy tài năng cho Muay Việt. Và Nhất cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi No.1 Muay Club được đông đảo mọi người ủng hộ trong suốt 1 năm vừa qua.”

Nguyễn Trần Duy Nhất cùng các học trò của mình
Nguyễn Trần Duy Nhất (giữa) cùng các học trò của mình
Các võ sĩ nhí trao đổi với nhau trước khi lên đài thi đấu
Các võ sĩ nhí trao đổi với nhau trước khi lên đài thi đấu
CLB No.1 Muay Club trong một tuổi
CLB No.1 Muay Club tròn một tuổi
Những trận so tài kịch tính trên sàn đấu No.1 Muay Club
Những trận so tài kịch tính trên sàn đấu No.1 Muay Club

Sự kiện sinh nhật No.1 Muay Club còn là dịp để các tất cả các học viên của CLB được hội tụ, trò chuyện, trao đổi với nhau những bài học, những kinh nghiệm thi đấu và hơn hết là cùng nhau gửi lời chúc đến huấn luyện viên chính của võ đường là Nguyễn Trần Duy Nhất. Sắp tới, ngày 24/10 này Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ tham dự giải đấu Muay Thai đẳng cấp quốc tế “Thai Fight Viet Nam 2015” được tổ chức tại NTĐ Quân Khu 7 (Phú Nhuận, TP HCM). Trong thời gian gần đây thì Nguyễn Trần Duy Nhất đang tập trung tập luyện để có thể đạt phong độ tốt nhất trong ngày thượng đài. Các “cậu học trò nhí” của thầy Nguyễn Trần Duy Nhất cũng thông qua VoThuat.vn gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến HLV của mình trận đấu quan trọng sắp tới.

Quang Phong
Ảnh: Tô Thiện –  Quang Phong