KAN CLUB: Điểm đến của niềm đam mê côn nhị khúc

Thành lập từ năm 2009, CLB KAN CLUB của võ sư Dương Xuân Nghiêm đang hoạt động tại đường Trương Văn Hải, phường Tăng Nhơn Phú B, Q.9 là một trong những điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ mê tập luyện côn nhị khúc ở TP.HCM.

Bí quyết dùng áo đối phó với côn nhị khúc
Tự vệ với côn nhị khúc: Chống lại đối phương tấn công bằng gậy

 CHỌN ĐAM MÊ LÀM ĐIỂM TỰA

Côn nhị khúc là binh khí sử dụng phổ biến trong môn võ Karate của Nhật Bản. Giới võ thuật tại Việt Nam thường biết đến binh khí này thông qua các bộ phim của minh tinh điện ảnh Lý Tiểu Long. Hiện nay, côn nhị khúc được nhiều môn sinh của các võ phái khác nhau sử dụng để luyện tập và tự vệ khi cần thiết.

Theo chia sẻ của võ sư Dương Xuân Nghiêm (Chủ nhiệm KAN CLUB) thì từ nhỏ anh đã được người cậu trong gia đình cho xem nhiều bộ phim võ thuật, đặc biệt anh có ấn tượng sâu sắc với những tác phẩm của Lý Tiểu Long. Trong đó, loại binh khí côn nhị khúc khiến anh thích thú và mong muốn tìm tòi, học hỏi.

Một buổi tập luyện tại KAN CLUB bắt đầu bằng những bài khởi động.
Một buổi tập luyện tại KAN CLUB bắt đầu bằng những bài khởi động.

Để thỏa mãn niềm đam mê võ thuật của bản thân, năm 2006 khi đã ra trường đi làm, anh đăng ký theo học môn võ Karate. Qua quá trình tìm hiểu trong sách, báo và các phương tiện truyền thông, anh dành thời gian để tự học côn nhị khúc. Đến năm 2009, anh Dương Xuân Nghiêm cùng 5 bạn trẻ yêu thích côn nhị khúc thành lập một nhóm nhỏ để tập luyện. Khoảng 4 năm sau, Đoàn phường Tăng Phú B, Q.9 kêu gọi thành lập chi hội côn thuật và phát triển KAN CLUB đến nay.

Hiện nay, KAN CLUB tập luyện chính vào sáng chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra, trong tuần cũng có các lớp phụ dành cho các bạn trẻ có chung niềm đam mê côn nhị khúc. Từ một nhóm nhỏ ban đầu, KAN CLUB đã phát triển mạnh mẽ và thu hút được nhiều võ sinh tham gia tập luyện.

Võ sư Dương Xuân Nghiêm (chủ nhiệm KAN CLUB) đang hướng dẫn các võ sinh tập luyện.
Võ sư Dương Xuân Nghiêm (chủ nhiệm KAN CLUB) đang hướng dẫn các võ sinh tập luyện.

Võ sư Nghiêm cho biết: “Ngoài cơ sở chính tại TP.HCM thì KAN còn phát triển chi nhánh ở Long An, Bạc Liêu, Biên Hòa, Đà Lạt. Chủ trương của KAN trong tương lai là làm sao để đào tạo ra nhiều HLV chất lượng để tiếp tục phát triển rộng hơn nữa phong trào chơi côn nhị khúc ở nhiều địa phương khác nhau trên cả nước. Dù điều kiện còn khó khăn nhưng với niềm đam mê cộng với sự đồng lòng của thầy và các võ sinh, KAN CLUB đã từng bước đi lên và dần khẳng định được thương hiệu của mình trong cộng đồng võ thuật”.

 PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN BẢN THÂN

Các võ sinh khi tham gia KAN CLUB sẽ được luyện tập 4 cấp độ theo chương trình chuẩn của Hội Côn nhị khúc TP.HCM. Võ sư Nghiêm chia sẻ, côn nhị khúc bao gồm 5 kỹ thuật quật 1 tay, 8 kỹ thuật quật 2 tay và 36 kỹ thuật chuyền.

Khi tham gia tập luyện côn nhị khúc, võ sinh sẽ được phát triển toàn diện cơ thể nhờ vào sự linh hoạt trong các đòn thế. Ở khía cạnh sức khỏe, bản thân người tập sẽ phát triển đều não bộ nhờ vào sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai tay. Cùng với đó, đôi tay và đôi mắt sẽ trở nên nhanh nhẹn hơn.

Các võ sinh tại KAN CLUB được luyện tập 4 cấp độ theo chương trình chuẩn của Hội Côn nhị khúc TP.HCM.
Các võ sinh tại KAN CLUB được luyện tập 4 cấp độ theo chương trình chuẩn của Hội Côn nhị khúc TP.HCM.
Côn nhị khúc chú trọng vào sự linh hoạt của đôi tay.
Côn nhị khúc chú trọng vào sự linh hoạt của đôi tay.

Ở khía cạnh tự vệ, võ sư Dương Xuân Nghiêm trang bị cho các võ sinh kỹ năng tự vệ dùng côn nhị khúc để khắc chế nhiều binh khí khác nhau. Tuy nhiên, anh chỉ yêu cầu võ sinh của KAN CLUB chỉ nên tự vệ khi thật sự cần thiết và ở mức độ vừa phải, không đánh gục đối phương mà chỉ tự vệ để thoát thân.

Võ sinh Lâm Thị Đoan Trang (thành viên tại KAN CLUB) chia sẻ: “Tuy là con gái nhưng mình thích theo học côn nhị khúc vì nó giúp mình có được sự linh hoạt và khả năng tự vệ cần thiết trong cuộc sống. Những đòn tung côn, bắt côn nhạy bén khiến bản thân rất thích thú. Môi trường tại KAN CLUB tạo cho mình sự thoải mái vì mọi người đều hòa đồng, vui vẻ”.

Võ sinh Đoan Trang đang thực hiện màn biểu diễn côn nhị khúc.
Võ sinh Đoan Trang đang thực hiện màn biểu diễn côn nhị khúc.

Nhờ được học những kỹ thuật căn bản trong Karate, các kỹ thuật đòn thế như bộ pháp, tấn pháp, nhãn pháp di chuyển linh hoạt nên khi dạy côn nhị khúc, võ sư Dương Xuân Nghiêm không gặp nhiều khó khăn mà ngược lại còn biết cách để phát huy hiệu quả tính ứng dụng của loại binh khí này. “Độ tuổi phù hợp nhất để theo tập luyện côn nhị khúc là từ 15-25 tuổi vì khi đó các em được phát triển toàn diện nhất khả năng của bản thân”, võ sư Nghiêm cho biết.

Võ sư Nghiêm hướng dẫn kỹ thuật côn nhị khúc.
Võ sư Nghiêm hướng dẫn kỹ thuật côn nhị khúc.

Ngoài việc dạy võ, các môn sinh tại KAN CLUB còn trang bị những kiến thức liên quan đến võ đạo – một yếu tố không thể thiếu của người luyện võ. Đó cũng là tiêu chí mà võ sư Nghiêm mong muốn các học trò của mình cần ưu tiên đặt lên hàng đầu.

Anh Nguyễn Hoàng Khánh (thành viên KAN CLUB) cho biết: “Côn nhị khúc có đặc điểm chính là tính nhu và cương. Theo học ở đây, mình được trang bị đầy đủ kỹ năng võ thuật lẫn kỹ năng sống. Sau một tuần làm việc căng thẳng, được tập luyện tại KAN giúp bản thân mình thư giãn, xóa bỏ stress để cân bằng lại năng lượng trong cuộc sống”.

Ngoài các chương trình tập luyện, KAN CLUB đang chú trọng vào loại hình biểu diễn. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa võ thuật và âm nhạc nhằm tạo ra tính nghệ thuật cho những đường côn. Chính sự độc đáo của loại hình côn nhị khúc biểu diễn đã giúp KAN CLUB chinh phục được thị hiếu của cộng đồng võ thuật nói riêng và các khán giả nói chung.

CLB đang chú trọng phát triển loại hình biểu diễn.
CLB đang chú trọng phát triển loại hình biểu diễn.
Bé Dương Gia Huy (7 tuổi, con trai võ sư Dương Xuân Nghiêm) được cha cho tập luyện côn nhị khúc từ khi còn nhỏ. Cậu bé thường xuyên xuất hiện trên các chương trình gameshow nhí trên truyền hình.
Bé Dương Gia Huy (7 tuổi, con trai võ sư Dương Xuân Nghiêm) được cha cho tập luyện côn nhị khúc từ khi còn nhỏ. Cậu bé thường xuyên xuất hiện trên các chương trình gameshow nhí trên truyền hình.

Với sự phát triển mạnh mẽ và có nhiều đóng góp trong phong trào võ thuật, KAN CLUB vinh dự nhận được nhiều bằng khen của Quận 9, bằng khen do Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM trao tặng… Các thành viên trong KAN CLUB thường xuyên được mời tham gia biểu diễn ở nhiều chương trình liên hoan, ngày hội võ thuật tại TP.HCM.

KAN CLUB đang dần trở thành địa chỉ quen thuộc của những người yêu võ thuật có chung niềm đam mê côn nhị khúc.
KAN CLUB đang dần trở thành địa chỉ quen thuộc của những người yêu võ thuật có chung niềm đam mê côn nhị khúc.

Quan trọng hơn, KAN CLUB đang dần trở thành địa chỉ quen thuộc của những người yêu võ thuật, đặc biệt là loại hình côn nhị khúc tại TP.HCM nói riêng và nhiều tỉnh lân cận tìm đến tập luyện, theo đuổi đam mê.

Bài: Nguyễn Hân