Khó tin với “người cao su” có khả năng uốn dẻo phi thường

Một người đàn ông ở Indonesia nổi tiếng với biệt hiệu “người cao su” vì có khả năng uốn dẻo lạ thường.

“Tình cũ” lần đầu tiết lộ sự thật về cái chết của Lý Tiểu Long
“Dân chơi” Mayweather tự hào vung tiền bên dànchân dài, thiếu vải.

Ông Mbah Beijan, đến từ tỉnh Bắc Kalimantan, Indonesia có khả năng gập đôi cơ thể và chui vào đường ống rộng 50 cm. Khả năng đặc biệt này được ông phát hiện khi 11 tuổi. Dị nhân đến từ Indonesia có thể bẻ hai chân ra hai bên. Nhiều người thể hiện sự thán phục trước tài năng của ông khi gọi ông với cái tên là “người cao su”.

Khả năng bẻ hai chân ra hai bên quái dị
Khả năng bẻ hai chân ra hai bên quái dị
Uốn công chân lên tận mũi
Uốn công chân lên tận mũi
Xếp chân ngược cả hai chân mà không hề đau đơn
Xếp chân ngược cả hai chân mà không hề đau đơn
Khả năng này khiến nhiều người ngoài thán phục còn có cả sợ hãi
Khả năng này khiến nhiều người ngoài thán phục còn có cả sợ hãi
Cách ngồi này bạn đã thấy ai làm được?
Cách ngồi này bạn đã thấy ai làm được?
Khả năng của "người cao su" khiến ai cũng bất ngờ
Khả năng của “người cao su” khiến ai cũng bất ngờ
Cứ như là người không xương.
Cứ như là người không xương.
Xếp chân và tay lồng vào nhau
Xếp chân và tay lồng vào nhau
Vắt chân ngược lên đầu
Vắt chân ngược lên đầu
Lấy bàn chân chống má để ngủ
Lấy bàn chân chống má để ngủ.

Xem video clip “người cao su” uốn dẻo:

Quang Bình (Tổng hợp)