Master Ken – “thánh troll” của làng võ thuật Mỹ

Nếu thường xuyên theo dõi các video clip trên cộng đồng mạng võ thuật quốc tế, bạn sẽ biết đến cái tên Master Ken (Võ sư Ken) – người nổi tiếng với những video clip hướng dẫn võ thuật không thể… nhảm nhí hơn. Tuy nhiên, đằng sau sự nhảm nhí đó là cả một ê-kíp thú vị.

Clip vui – Những pha “chôm” mũ bá đạo tại UFC

Clip vui – Sự khác biệt giữa võ thuật đời thực và điện ảnh

Master Ken (tên thật là Matt Page) vốn là một HLV võ thuật bình thường ở tiểu bang New Mexico (Mỹ). Ông lập ra chương trình Enter the Dojo hoạt động phi lợi nhuận cùng những người bạn như Joe Conway (đóng vai Todd – người thường xuyên “ăn hành” với hững chiêu trò của Master Ken). Mọi thứ trong chương trình đều rất thật vì Matt Page muốn người xem cảm giác mình nhảm nhí thực sự và ấn tượng. Môn võ xuất hiện trong chương trình Enter the Dojo cũng có một cái tên riêng hẳn hoi: Ameri-do-te.

Master Ken cùng "đồng bọn".
Master Ken cùng “đồng bọn”.

Bất chấp nguồn kinh phí hạn hẹp và những câu chuyện vô thưởng vô phạt, Enter the Dojo bỗng trở nên nổi tiếng một cách kỳ lạ. Từ những video clip chỉ đơn giản mang tính chất giải trí theo kiểu võ thuật nhảm nhí, chương trình bắt đầu có những điểm nhấn ấn tượng khi bắt đầu đả kích những điều bất cập trong võ thuật như thói giảng dạy và tập luyện phi thực tế. Thậm chí, một số clip còn đặc biệt… hợp lý trong môi trường thực chiến.

Master Ken thực hiện kỹ thuật bịt nòng súng bằng ngón tay trong một clip mang tính giải trí đơn thuần.
Master Ken thực hiện kỹ thuật bịt nòng súng bằng ngón tay trong một clip mang tính giải trí đơn thuần.

Sau đây là những video clip nổi tiếng nhất của Enter the Dojo:

100 cách tấn công hạ bộ. Đây là video clip nổi tiếng nhất. Trong quan điểm của mình, Master Ken chê trách nhiều môn võ không có kỹ thuật tấn công hạ hộ:

Dù khá “bựa” nhưng thực tế: Cách dùng tiếng thét “Kiai” trong thực chiến

Đừng ăn hoặc uống trong lúc đang xem clip này:

100 đòn đánh trong… 1 giây. Master Ken làm clip này để… troll những kỷ lục gia.

Kỹ thuật được Master Ken giới thiệu “Có thể thoát khỏi 100% các đòn khóa của BJJ” thực tế chính là kỹ thuật tap xin đầu hàng. Có vẻ đây là clip được dàn dựng để “troll” các HLV võ thuật luôn cho rằng họ có thể thoát được kể cả khi đòn khóa của BJJ đã được hoàn thiện đầy đủ.

Phạm Vũ