Mặt trái của tinh thần thượng võ trong thi đấu võ thuật

Hai từ “thượng võ” dùng để chỉ thái độ xử thế của người học võ như thế nào đối với đối thủ của mình trên sàn đấu,  đối với Võ thuật.  Thế nhưng ở đâu đó trong các trận đấu, trong làng võ vẫn thỉnh thoảng có những nét “bẩn đục” mà đáng lý ra nó không nên tồn tại trong võ thuật. Chính những điều “không đẹp” trong thi đấu võ thuật mà làm cho nhiều người đánh giá sai phẩm chất của người học võ chân chính, bởi lẽ “vơ đũa thì không nên vơ đũa cả nắm”.

Đánh xấu trong võ thuật

Sử dụng đòn xấu công kích vào đối phương. Có nhiều võ sĩ thượng đài, biết đòn mình tung ra không được cho phép sử dụng khi thi đấu, nhưng đôi khi họ lại xem thường điều đó, sử dụng các đòn cấm chỉ nhằm mục đích qua mắt trọng tài, hạ gục đối thủ một cách nhanh chóng. Có lẽ chúng ta sẽ không thể không biết được những hành động xấu xa như cắn, bấu cào đối phương ngay trên sàn đấu…

images533167_t15c

Một hành động cũng được xem đánh xấu trong võ thuật nữa đó là tấn công đối thủ ngay khi trọng tài vừa dứt hiệu lệnh bắt đầu trận đấu. Điều này thì không sai, nhưng có lẽ trên thực tế thì nên xem lại. Bởi dù sao thì việc chào nhau, bái tổ, tôn trọng đối phương thì là điều đẹp đẽ nhất ở mỗi trận đấu và nghĩ rằng nhiêu đó thủ tục cũng không mất quá nhiều thời gian để ảnh hưởng đến trận đấu. Nói chung có nhiều võ sĩ thường lợi dụng tình huống đặc biệt để sử dụng đòn cấm để kết thúc sớm trận đấu, nhưng nhìn chung nếu bị phát hiện thì thường kết quả sẽ ngược lại còn nếu như không bị phát hiện thì dù là người chiến thắng họ cũng cảm thấy không bình an, và luôn có cảm giác áy náy.

Cuộc dạo chơi như hai người bạn trên sàn đấu

Đây là thái độ xem thường khán giả, đánh không đánh mà chỉ làm động tác giả, tuy nhiên nếu trọng tài phát hiện được thì cũng sẽ sớm chấm dứt trận đấu, bởi lẽ sẽ không có một khán giả nào chịu ngồi yên xem một trận đấu võ như “diễn tuồng” được.33129430

Bức xúc hơn hết là những trận đấu “mua độ”. Nghĩa là võ sĩ này sẽ nhận được nhiều tiền từ võ sĩ kia, với điều kiện sau khi nhận tiền rồi thì phải là người chịu đánh và phải là kẻ thất bại cho “người trả tiền” chiến thắng. Phần lớn những võ sĩ “mua độ” là những kẻ không có tài năng nhưng muốn nổi danh, háo thắng.

Còn một trường hợp mua độ nữa đó là sẽ có một hội chuyên đi cá cược các trận đấu võ để kiếm tiền. Các “ông bầu” lớn vừa muốn được tiền, vừa muốn được danh khi được tung hô là có tài dự đoán thì việc chi ra một khoản tiền lớn cho một võ sĩ sẵn sàng tự nguyện thua trận là một điều quá dễ dàng. Và điều đang quan tâm ở đây là lập trường và danh dự của người võ sĩ bị mua chuộc có đủ vững chãi để bước qua được tham vọng, hay là bị biến chất vì đồng tiền để “cố tình” đánh thua đối thủ.

Mặt trái của thượng võ. “Biết nhưng cam chịu” trong thi đấu võ thuật

Trong thi đấu võ thuật còn nhiều cái phải chê trách nữa, ví dụ như sử dụng ma thuật, bùa ngải để nhằm làm lung lay tâm lý đối phương trước trận đấu, tiến hành những thủ đoạn chỉ với mục đích làm cho đối phương của mình phải yếu thế trước mình khi thượng đài, còn có những trận đấu diễn ra kiểu như thông lệ, đấu nhưng biết trước ai là kẻ thắng, kiểu như quán quân năm trước thì năm nay cũng phải quán quân, chứ tụt hạng thì lại không hay, hay là huấn luyện viên này giỏi ngoại giao, dùng các mối quan hệ để mua chuộc trọng tài, ban giám khảo. Trong thi đấu võ thuật cũng không thể tránh khỏi những trường hợp lạm dụng quyền hành  để “mưu cầu” chiến thắng.

itwacglg

Tóm lại, võ thuật là một lĩnh vực vốn mang tiếng cao thượng,  nhưng trong thi đấu diễn ra thì nhiều trường hợp phức tạp diễn ra chỉ để nhằm hướng đến kết quả chiến thắng trận đấu, làm ảnh hưởng chung cho giới võ thuật. Tuy nhiên, hi vọng những điều nói trên chỉ xảy ra với số ít và nó sẽ dần biến mất trong làng võ. Những ai theo đuổi nghiệp võ thì xin nhớ rằng hãy giữ vẹn nguyên hai từ “thượng võ”.

Nhất Trung