Nghi lễ đón năm mới của các võ sĩ Sumo Nhật Bản

Nghi lễ truyền thống Dohyo-iri diễn ra vào mỗi dịp năm mới ở Nhật Bản. Người biểu diễn các nghi thức chính là đại võ sĩ sumo đạt thành tích cao ở đất nước này.

Võ sĩ Sumo có dễ mang bệnh như người bị béo phì?
Cận cảnh quá trình “vỗ béo” của các võ sĩ Sumo Nhật Bản

Võ sĩ Kakuryu thực hiện nghi thức trong lễ Dohryo-iri. Những buổi thi đấu của các võ sĩ sumo ngày xưa chỉ diễn ra trong đền thờ của đạo Shinto nhằm phục vụ các vị thần.
Võ sĩ Kakuryu thực hiện nghi thức trong lễ Dohryo-iri. Những buổi thi đấu của các võ sĩ sumo ngày xưa chỉ diễn ra trong đền thờ của đạo Shinto nhằm phục vụ các vị thần.
Võ sĩ Hakuho trình diễn tại nghi lễ đầu năm mới. Anh đặt quyết tâm xác lập kỷ lục mới với tham vọng đoạt ngôi vô địch lần thứ 33 trong giải thi đấu sumo năm 2015.
Võ sĩ Hakuho trình diễn tại nghi lễ đầu năm mới. Anh đặt quyết tâm xác lập kỷ lục mới với tham vọng đoạt ngôi vô địch lần thứ 33 trong giải thi đấu sumo năm 2015.
Hakuho gần đạt đến danh hiệu võ sĩ sumo vĩ đại nhất Nhật Bản. "Tôi hy vọng có thể lập kỷ lục và gửi tặng chiến thắng này cho người hâm mộ", võ sĩ 29 tuổi nói.
Hakuho gần đạt đến danh hiệu võ sĩ sumo vĩ đại nhất Nhật Bản. “Tôi hy vọng có thể lập kỷ lục và gửi tặng chiến thắng này cho người hâm mộ”, võ sĩ 29 tuổi nói.
Võ sĩ Harumafuji thực hiện nghi thức trong lễ Dohryo-iri. Năm 2015 là lần đầu tiên cả 3 đại võ sĩ sumo gốc Mông Cổ cùng tham gia nghi lễ đầu năm mới, sau khi Kakuryu vừa lên cấp yokozuna trong giải đấu năm ngoái.
Võ sĩ Harumafuji thực hiện nghi thức trong lễ Dohryo-iri. Năm 2015 là lần đầu tiên cả 3 đại võ sĩ sumo gốc Mông Cổ cùng tham gia nghi lễ đầu năm mới, sau khi Kakuryu vừa lên cấp yokozuna trong giải đấu năm ngoái.
Hàng trăm người đến theo dõi nghi lễ. Họ chủ yếu là những người hâm mộ môn võ thuật truyền thống của Nhật Bản. Các quan chức trong Hiệp hội sumo toàn quốc cũng đến dự lễ và cầu nguyện cho một mùa giải quy mô quốc gia tiếp tục diễn ra tốt đẹp trong năm mới.
Hàng trăm người đến theo dõi nghi lễ. Họ chủ yếu là những người hâm mộ môn võ thuật truyền thống của Nhật Bản. Các quan chức trong Hiệp hội sumo toàn quốc cũng đến dự lễ và cầu nguyện cho một mùa giải quy mô quốc gia tiếp tục diễn ra tốt đẹp trong năm mới.
Võ sĩ Kakuryu (giữa) thực hiện nghi thức trong lễ Dohryo-iri. Những võ sĩ trình diễn tại buổi lễ đều đã đạt cấp yokozuna, cấp hiệu cao nhất trong giới sumo.
Võ sĩ Kakuryu (giữa) thực hiện nghi thức trong lễ Dohryo-iri. Những võ sĩ trình diễn tại buổi lễ đều đã đạt cấp yokozuna, cấp hiệu cao nhất trong giới sumo.

Theo Soha