Người Hàn mở hội vật Ssireum mừng Trung Thu

Cũng giống như nhiều nước châu Á khác, người Hàn Quốc cũng đón Trung Thu với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Cùng với ẩm thực, nghi lễ truyền thống và ca hát, người Hàn còn mở các sới vật Ssireum trong suốt thời gian lễ hội.

Hàn Quốc chọn võ thuật để quảng bá văn hóa đất nước

Không chỉ là võ thuật, Taekkyon còn là một phần văn hoá Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, lễ Trung Thu (Chuseok, hoặc Hangawi) được xem như một trong những lễ hội lớn nhất năm, được sánh ngang với lễ Tạ ơn của văn hóa phương Tây. Khác với Việt Nam, học sinh và công nhân viên chức Hàn Quốc được nghỉ hẳn 3 ngày 14 – 15 – 16 tháng 8 Âm lịch để chuẩn bị cho Trung Thu. Trong những ngày này, hầu hết người Hàn sẽ trở về quê nhà để đoàn tụ cùng gia đình, làm bánh truyền thống, tham gia các hoạt động văn hóa dân gian.

Các món ăn truyền thống của Hàn Quốc được chuẩn bị cho ngày Chuseok.
Các món ăn truyền thống của Hàn Quốc được chuẩn bị cho ngày Chuseok.

Một trong những hoạt động đáng chú nhất trong ngày Trung Thu của người Hàn là các hội vật Ssireum. Gắn liền với văn hóa người Hàn từ cuối thế kỷ 14 (nhiều tài liệu cho rằng Ssireum xuất hiện từ 5000 năm trước nhưng chưa phổ biến trên toàn lãnh thổ), môn vật truyền thống Ssireum xuất hiện trong hầu hết các lễ hội hè – thu.

Du lịch Hàn vào dịp Trung Thu, bạn sẽ có cơ hội thấy các sới vật Ssireum ở khắp nơi.
Du lịch Hàn vào dịp Trung Thu, bạn sẽ có cơ hội thấy các sới vật Ssireum ở khắp nơi.

Không như  vật truyền thống của những dân tộc khác, Ssireum không có các kỹ thuật nắm giữ tay, cổ hay vai đối thủ. Các võ sĩ chỉ mặc quần ngắn cùng một đai vải dày quanh hông và đùi phải – nơi duy nhất đối thủ được nắm vào. Nét đặc trưng này khiến cho Ssireum chủ yếu tập trung vào sức mạnh thuần túy cũng như khả năng giữ thăng bằng của cơ thể, giảm các chấn thương vai, tay khi té ngã, phù hợp với đông đảo người dân.

Ngoài các võ sĩ chuyên nghiệp, nhiều người dân bình thường cũng có thể tham gia thi đấu Ssireum sau vài buổi tập cơ bản.
Ngoài các võ sĩ chuyên nghiệp, nhiều người dân bình thường cũng có thể tham gia thi đấu Ssireum sau vài buổi tập cơ bản.
Cùng với Ssireum, môn võ truyền thống Taekkyeon (tiền thân của Taekwondo ngày nay) cũng "góp vui" trong nhiều hoạt động mừng lễ Chuseok.
Cùng với Ssireum, môn võ truyền thống Taekkyeon (tiền thân của Taekwondo ngày nay) cũng “góp vui” trong nhiều hoạt động mừng lễ Chuseok.
Điệu múa truyền thống của người Hàn với vòng tròn tượng trưng cho mặt trăng tròn, sự no đủ và hạnh phúc.
Điệu múa truyền thống của người Hàn với vòng tròn tượng trưng cho mặt trăng tròn, sự no đủ và hạnh phúc.

Ngoài ra, các hội vật Ssireum còn được tổ chức trên khắp đất nước Hàn Quốc vào dịp lễ Dano (5 tháng 5 âm lịch, tương ứng với tết Đoan Ngọ của người Việt).

Phạm Vũ