Punch Drunk: Án tử cho sự nghiệp thi đấu Quyền Anh

Punch Drunk là một từ lóng nói về việc tay đấm Boxing dính đòn quá nhiều và có biểu hiện choáng váng như đang say (dân Boxing Việt còn gọi là say đòn). Thông thường đây chỉ là một chấn thương tạm thời, tuy nhiên vẫn có trường hợp khiến võ sĩ rời bỏ sự nghiệp Boxing.

2 điều nên tự hỏi trước khi tập luyện võ thuật
3 thói quen cần có nếu bạn thích tập luyện buổi sáng

Punch Drunk hay Dementia pugilistica (giảm sút trí tuệ) ảnh hưởng đến cơ quan thần kinh, làm giảm neuron. Có một số tình trạng võ sĩ không thể viết hay vẽ một đường thẳng trên giấy, chứng bệnh này được Ferguson và Mawdsley công bố vào năm 1965. Loại bệnh này được điều trị tương tự như với bệnh Alzheimer’s và Parkinson.

brain-harmed-1

Nguyên nhân chính là do võ sĩ thường xuyên dính đòn vào vùng đầu thường xuyên, những võ sĩ có lối đánh áp sát (In-fighting), hay thích Dog Fight. Một số trong thời gian thi đấu sẽ không cảm thấy đau vì đang hưng phấn, tuy nhiên sau đó chứng bệnh sẽ phát triển từ từ khiến võ sĩ không còn khả năng đấm chính xác vào mục tiêu.

brutal-art-perfect-knockout-punch

Có một vài võ sĩ nổi tiếng dính chứng bệnh này, trong đó có Muhammad Ali và Jerry Quarry. Quarry buộc phải giải nghệ sau trận đấu với Ron Cramner, sau khi làm “bao cát di động” suốt 6 hiệp đấu. Sau trận đấu đó, Quarry bị biến chứng và không thể tự mặc quần áo hoặc tự ăn được. Thực tế là có đến 10% – 20% võ sĩ vướng váo chứng bệnh này sau khi giải nghệ, một số phát hiện sau quá trình tập luyện, một số khác thì sau vài năm giải nghệ thì tái phát.

2014 Muhammad Ali Humanitarian Awards

Những dấu hiệu thường thấy nhất là có cảm giác run tay, không thể viết hay vẽ theo đúng ý mình, khó tập vào một điểm, nắm bắt với không đúng mục tiêu muốn nắm. Đa số võ sĩ ngày nay ưa chuộng lối đánh dồn vào kỹ thuật di chuyển hơn là dồn sức tấn công áp sát cũng do sợ canh bệnh này.

Quang Lữ