Rome cấm “võ sĩ giác đấu” thu tiền phí chụp hình với khách du lịch

Thị trưởng tạm quyền của Rome Francesco Paolo Tronca vừa đưa ra quyết định những người mặc võ sĩ giác đấu hoặc lính La Mã chụp hình cùng du khách không được thu tiền phí nữa.

Ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt: Không chỉ là anh hùng ở trên phim
Ngạc nhiên khi “đứa con của quỷ” biến thành chàng trai lịch lãm.

Có rất nhiều khách du lịch đến tham quan các khu di tích cổ của thành phố Rome và đấu trường La Mã Coliseum rất thích thú khi được chụp hình lưu niệm cùng các “võ sĩ giác đấu”.

Hình ảnh "Võ sĩ giác đấu" (Ảnh minh họa)
Hình ảnh “Võ sĩ giác đấu” (Ảnh minh họa)

Ông Tronca, là người tạm thời đứng đầu chính quyền thành phố Rome sau khi thị trưởng Ignazio Marino từ chức vì bê bối, khẳng định rằng, việc cấm này nhằm mục đích giữ gìn mỹ quan và hình ảnh của thành phố.

Nhiều người đàn ông lực lưỡng mặc trang phục binh lính La Mã và võ sĩ giác đấu chụp ảnh cùng khách du lịch và thu tiền, họ xem đây như một nghề để kiếm sống. Du khách muốn chụp ảnh cùng họ phải trả vài chục đến cả vài trăm Euro.

Cảnh sát Rome sẽ chịu trách nhiệm theo dõi và phạt nặng bất cứ ai vi phạm lệnh cấm này.

Có thể bạn quan tâm: Phim về đấu sĩ Roma

[jwplayer player=”1″ mediaid=”84741″]

Quang Phong (Tổng hợp)