Shiv: Vũ khí phòng thân của tù nhân

Trong nhà ngục, tù nhân thường tự trang bị cho mình vũ khí để tự vệ trước các tên tội phạm khác. Từ đó tù nhân chết ra Shiv và biến chúng trở thành một món vũ khí tự vệ mà bất cứ nhà ngục nào cũng có.

Dao Sashimi: “Hàng lạnh” trong giới giang hồ Hàn Quốc

Dao Mèo: Hơi thở vùng cao nguyên Việt Nam

Shiv là từ trong tiếng Romani có nghĩa là dao, được sử dụng như một từ lóng ám chỉ loại dao tự chế được sử dụng trong các trại giam trên khắp thế giới. Ngoài cái tên Shiv ra, một số nơi còn gọi là Shank, Chiv, Chib.

Shiv được giấu trong sách ở một nhà tù Hong Kong
Shiv được giấu trong sách ở một nhà tù Hong Kong

Chất liệu rất đa dạng, miễn là đủ cứng và được vuốt nhọn thì đều có thể dùng để giết người. Chất liệu thường được sử dụng là bằng đá hoặc bằng mảnh kiếng.

shiv2
Shiv làm từ mảnh kiếng

Một số nhà tù ở Châu Âu hoặc Châu Mỹ lại có Shiv làm bằng sắt thép được tạo ra trong quá trình sản xuất gia công trong trại giam. Một số khác lại sử dụng những vật dụng đời sống và biến chúng thành Shiv như cây đinh, thước kẻ, bàn chải đánh răng.

Đuôi thìa được mài nhọn
Đuôi thìa được mài nhọn
toothbrush-shiv-small_3617
Miễn đủ cứng là có thể sử dụng được

Ngoài hình dáng như trên, có một số loại được gắn lưỡi lam trên bài chải. Tuy nhiên loại này chỉ sử dụng ở các nước Châu Âu, do tù nhân cần dụng cụ để cạo râu thường xuyên.

2007.70 Photo #1

Để giảm tính nguy hiểm cho các tù nhân, nhiều nơi đã cấm sử dụng thìa muỗng bằng kim loại và kiểm tra kim loại trong mỗi tù nhần hằng ngày. Tuy nhiên vẫn có nơi cai ngục thông đồng với tù nhân và các băng nhóm bên ngoài để lách luật. Nếu bạn không tự làm được Shiv để phòng thân, thì bạn có thể mua bằng vài điếu thuốc hoặc thứ có giá trị để trao đổi.

Quang Lữ