Thiếu Lâm Thái Gia Quyền: Độc đáo dòng võ chuyên nội công

Có nguồn gốc từ môn phái Thiếu Lâm Bạch Hổ lừng danh của võ sư Hổ Bạch Ân, Thiếu Lâm Thái Gia Quyền thừa hưởng những nét đặc sắc trong việc luyện nội công, giúp môn sinh theo học có được sức khỏe và khả năng tự vệ tốt.

Thiếu Lâm Long Phi: Kết hợp hài hòa giữa võ thuật và âm nhạc
Thiếu Lâm Nững Xị: Chú trọng tấn công, không đỡ đòn

Theo lời của võ sư Thái Thanh Bình – quyền chưởng môn hiện nay của Thiếu Lâm Thái Gia Quyền thì môn phái chính thức tách ra hoạt động riêng lẻ từ năm 2015. Thái Gia Quyền hiện đang hoạt động chính tại Nhà Thiếu Nhi Quận Tân Phú, Tp.HCM. Môn phái tập luyện vào các buổi tối trong tuần từ 18 – 20h.

Một buổi tập luyện của Thái Gia Quyền. Ảnh: Võ Đạt.
Một buổi tập luyện của Thái Gia Quyền. Ảnh: Võ Đạt.

Mỗi lớp học của Thái Gia Quyền thu hút khoảng 60 võ sinh đăng ký tập luyện. Xuất thân từ Thiếu Lâm Bạch Hổ nên đòn thế của Thái Gia Quyền tương đối mạnh mẽ, uyển chuyển nhưng cũng đầy thực dụng. Các võ sinh đa dạng ở các lứa tuổi khác nhau, nhưng chiếm số đông là các em từ 10 – 15 tuổi.

Các em được HLV chỉ dạy tận tình. Ảnh: Võ Đạt.
Các em được HLV chỉ dạy tận tình. Ảnh: Võ Đạt.
Màn biểu diễn nội công của môn phái. Ảnh: Võ Đạt.
Màn biểu diễn nội công của môn phái. Ảnh: Võ Đạt.

Theo học Thái Gia Quyền, ngoài hệ thống các bài quyền quy định của liên đoàn, môn sinh còn được chú trọng phát triển nội công. Đây được xem là nét độc đáo nhất của Thiếu Lâm Thái Gia Quyền.

Rèn luyện nội công giúp võ sinh rèn luyện sức khỏe, sức bền của cơ thể. Ngoài ra, nội công còn giúp các em nâng cao sức chịu đựng. Những võ sư đứng lớp của môn phái ngoài việc dạy võ thì còn chú trọng đến việc chữa bệnh cứu người, nhất là các bệnh về xương khớp.

Một võ sinh nhí đang tập luyện. Ảnh: Võ Đạt.
Một võ sinh nhí đang tập luyện. Ảnh: Võ Đạt.

Tùy theo cấp độ, các võ sinh sẽ được hướng dẫn tập luyện từ cơ bản đến nâng cao. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các huấn luyện viên đứng lớp, các môn sinh luôn được chỉ bảo kịp thời những sai sót để khắc phục và tiến bộ hơn từng ngày.

Tập thể môn sinh và HLV Thái Gia Quyền. Ảnh: Võ Đạt.
Tập thể môn sinh và HLV Thái Gia Quyền. Ảnh: Võ Đạt.

Mới thành lập và phát triển chưa đầy 2 năm nhưng Thái Gia Quyền với nguồn gốc từ võ phái Thiếu Lâm Bạch Hổ lừng danh vẫn là thương hiệu có sức hút, khiến nhiều người tìm đến theo học.

V.Đ