Top những vũ khí của Nga khiến nước Mỹ phải kinh sợ

Tờ Business Insider của Mỹ gần đây đã công bố 7 vũ khí đáng sợ nhất của Nga. Những vũ khí này có khả năng đe dọa lớn và thay đổi cục diện chiến trường.

Những tình huống múa dao găm kinh điển trên màn ảnh
Jason Statham một mình “cân” đám giang hồ hung hãn có vũ khí

Ngân sách quân sự của Nga năm 2015 đứng thứ 4 trên thế giới, và đứng thứ 2 trong top các nước có tiềm lực quân sự lớn nhất thế giới, chỉ sau Mỹ. Với sự hồi phục của kinh tế, Nga đang đầu tư mạnh phát triển và nâng cấp các hệ thống vũ khí tiên tiến tạo ra mối đe dọa vô cùng to lớn với Mỹ.

Đứng đầu bảng xếp hạng là hệ thống tên lửa phòng không S-300 nổi tiếng khả năng có thể bắn trúng hầu hết các loại mục tiêu ở độ cao từ 10m tới 27km, tầm bắn tối đa 150-200km tùy phiên bản. S-300 có thể cùng lúc dẫn hướng cho 12 tên lửa vào mục tiêu và có thể tiêu diệt 6 máy bay cùng một lúc. Nguồn ảnh: enemyforces
Đứng đầu bảng xếp hạng là hệ thống tên lửa phòng không S-300 nổi tiếng khả năng có thể bắn trúng hầu hết các loại mục tiêu ở độ cao từ 10m tới 27km, tầm bắn tối đa 150-200km tùy phiên bản. S-300 có thể cùng lúc dẫn hướng cho 12 tên lửa vào mục tiêu và có thể tiêu diệt 6 máy bay cùng một lúc. Nguồn ảnh: enemyforces
Đứng thứ hai là các tàu ngầm Kilo 636.3 Varshavyanka. Theo tờ báo, công nghệ vỏ thân tàu đã làm cho nó gần như vô hình. Hơn nữa, các tàu ngầm lớp Kilo này được trang bị vũ khí cực khủng với tên lửa hành trình Kalibr và ngư lôi 533 mm. Nguồn ảnh: militaryparitet
Đứng thứ hai là các tàu ngầm Kilo 636.3 Varshavyanka. Theo tờ báo, công nghệ vỏ thân tàu đã làm cho nó gần như vô hình. Hơn nữa, các tàu ngầm lớp Kilo này được trang bị vũ khí cực khủng với tên lửa hành trình Kalibr và ngư lôi 533 mm. Nguồn ảnh: militaryparitet
Ở vị trí thứ ba là máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa tầm xa Tu-160. Nó được xem là máy bay ném bom bay nhanh nhất thế giới, chở nhiều bom nhất hành tinh hiện nay. Kho vũ khí của máy bay là tên lửa hành trình chiến lược X-55, X-101 và tên lửa siêu thanh X-15S. Nó cũng có thể được trang bị bom các cỡ khác nhau, kể cả bom hạt nhân. Nguồn ảnh: avia.pro
Ở vị trí thứ ba là máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa tầm xa Tu-160. Nó được xem là máy bay ném bom bay nhanh nhất thế giới, chở nhiều bom nhất hành tinh hiện nay. Kho vũ khí của máy bay là tên lửa hành trình chiến lược X-55, X-101 và tên lửa siêu thanh X-15S. Nó cũng có thể được trang bị bom các cỡ khác nhau, kể cả bom hạt nhân. Nguồn ảnh: avia.pro
Ở vị trí tiếp theo trong bảng danh sách – Hệ thống tên lửa-pháo phòng không tầm ngắn cơ động Pansir-S1. Nó có khả năng gần như ngay lập tức tiêu diệt mục tiêu bay ở độ cao từ 5 m đến 15 km. Và có thể khai hỏa kể cả khi đang di chuyển. Được trang bị pháo phòng không 2 nòng 30 mm và 12 tên lửa đất đối không. Nguồn ảnh: kollektsiya
Ở vị trí tiếp theo trong bảng danh sách – Hệ thống tên lửa-pháo phòng không tầm ngắn cơ động Pansir-S1. Nó có khả năng gần như ngay lập tức tiêu diệt mục tiêu bay ở độ cao từ 5 m đến 15 km. Và có thể khai hỏa kể cả khi đang di chuyển. Được trang bị pháo phòng không 2 nòng 30 mm và 12 tên lửa đất đối không. Nguồn ảnh: kollektsiya
Máy bay trực thăng tấn công Mi-28 được liệt kê ở vị trí thứ năm. Được thiết kế để tiêu diệt xe bọc thép, các mục tiêu trên không, cơ sở hạ tầng và sinh lực địch trong mọi điều kiện thời tiết. Hiện nay Nga đang phát triển phiên bản siêu trực thăng Mi-28NM với việc nâng cấp sâu tính năng ký chiến thuật và thiết bị điện tử trên khoang. Nguồn ảnh: toparmy.ru
Máy bay trực thăng tấn công Mi-28 được liệt kê ở vị trí thứ năm. Được thiết kế để tiêu diệt xe bọc thép, các mục tiêu trên không, cơ sở hạ tầng và sinh lực địch trong mọi điều kiện thời tiết. Hiện nay Nga đang phát triển phiên bản siêu trực thăng Mi-28NM với việc nâng cấp sâu tính năng ký chiến thuật và thiết bị điện tử trên khoang. Nguồn ảnh: toparmy.ru
Trong danh sách các loại vũ khí “chết người” còn có tên lửa đạn đạo di động RS-24 Yars với khả năng mang 10 đầu đạn phân hướng độc lập. Rõ ràng, với khả năng hủy diệt gấp hơn một trăm lần so với quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima, Yars là vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Nguồn ảnh: sputniknews
Trong danh sách các loại vũ khí “chết người” còn có tên lửa đạn đạo di động RS-24 Yars với khả năng mang 10 đầu đạn phân hướng độc lập. Rõ ràng, với khả năng hủy diệt gấp hơn một trăm lần so với quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima, Yars là vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Nguồn ảnh: sputniknews
Đứng cuối cùng trong bản danh sách là tổ hợp tên lửa chiến lược tương lai thế hệ thứ năm RS-28 "Sarmat", tên goi NATO Satan-2 với các tính năng vượt xa các loại tên lửa tiền nhiệm như Topol-M hay Yars. Tuy nhiên, "Sarmat" vẫn chưa đưa vào biên chế nên chỉ được xếp ở cuối bảng xếp hạng này. Nguồn ảnh: armyrecognition
Đứng cuối cùng trong bản danh sách là tổ hợp tên lửa chiến lược tương lai thế hệ thứ năm RS-28 “Sarmat”, tên goi NATO Satan-2 với các tính năng vượt xa các loại tên lửa tiền nhiệm như Topol-M hay Yars. Tuy nhiên, “Sarmat” vẫn chưa đưa vào biên chế nên chỉ được xếp ở cuối bảng xếp hạng này. Nguồn ảnh: armyrecognition

Theo Kiến Thức