Lý Liên Kiệt là biểu tượng của dòng phim võ thuật Trung Quốc. Tuy nhiên, ông sớm giã từ sự nghiệp diễn xuất.

Theo Sina, Lý Liên Kiệt có địa vị quan trọng trong giới giải trí Trung Quốc với các vai diễn “để đời” và sức ảnh hưởng lớn đến thế hệ diễn viên trẻ. Tuy xa rời màn ảnh đã lâu, tin tức về siêu sao võ thuật vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Ba năm qua, Lý Liên Kiệt dừng đóng phim, dần rút khỏi giới nghệ thuật vì tuổi cao, sức khỏe giảm sút. Theo Toutiao, đây là lần thứ 3 tài tử biến mất trong giới điện ảnh. Ở lần mai danh ẩn tích này, khán giả khó có cơ hội gặp lại nam diễn viên trên màn ảnh.

Cú sốc thảm bại đầu đời

Lý Liên Kiệt sinh năm 1963 trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đông con ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Cha mất khi nam diễn viên lên 2 tuổi. Mẹ Lý Liên Kiệt là nhạc trưởng, một mình nuôi 5 người con và cha mẹ già.

Năm 1971, Lý Liên Kiệt được bậc thầy võ thuật Ngô Bân phát hiện tài năng và nhận làm đồ đệ. Trên Sohu, ngôi sao Hoắc Nguyên Giáp chia sẻ sư phụ Ngô Bân nghiêm khắc với ông hơn những người khác trong võ đường. Lý Liên Kiệt tập luyện võ công 8 tiếng mỗi ngày, không được nghỉ ngơi nếu chỉ bị thương ngoài da.

Sau khi nhận hai thất bại liên tiếp trong sự nghiệp phim ảnh, Lý Liên Kiệt nghỉ đóng phim 3 năm. Ảnh: Sohu.

Theo Sina, Lý Liên Kiệt bất bại kể từ khi đặt chân vào làng võ. Giai đoạn 1971-1979, nam diễn viên liên tục mang về 5 giải vàng võ thuật toàn quốc, hơn 60 giải nhỏ với các nội dung múa thương, kiếm và wushu. Báo chí và chuyên gia võ thuật đều công nhận Lý Liên Kiệt là thần đồng võ học hiếm có của Trung Quốc, vận động viên tiềm năng quốc gia ở các giải đấu quốc tế.

Bước chân ngành phim ảnh năm 1981, Lý Liên Kiệt vươn tầm sao châu Á chỉ với một phim là Thiếu Lâm Tự. Năm đó, ông mới 18 tuổi. Sau thành công của Thiếu Lâm Tự và Thiếu Lâm Tự 2: Thiếu Lâm tiểu tử, Lý Liên Kiệt tiếp tục quay phần 3 với tên gọi Nam Bắc Thiếu Lâm.

Thế nhưng, bộ phim Thiếu Lâm Tự 3: Nam Bắc Thiếu Lâm lại mở ra chuỗi thất bại, triệt để phá vỡ tâm lý “đệ nhất” của Lý Liệt Kiệt khiến anh phải ngừng diễn xuất một thời gian.

Theo Toutiao, quá trình quay Nam Bắc Thiếu Lâm không thuận lợi khi Lý Liên Kiệt liên tục gặp chấn thương. Tài tử còn xảy ra tranh chấp với đạo diễn Lưu Gia Lương. Lùm xùm hậu trường khiến tác phẩm có doanh thu phòng vé không như kỳ vọng.

Năm 1986, Lý Liên Kiệt đạo diễn, đóng chính trong Anh hùng Trung Hoa. Lý Liên Kiệt coi bộ phim này là dấu mốc cho chặng đường nghệ thuật mới của anh, nhưng kết quả lại nếm trái đắng. Việc non nớt kinh nghiệm phim trường khiến Lý Liên Kiệt tạo ra tác phẩm bị đánh giá tầm thường, cảnh quay võ thuật không đẹp mắt, cốt truyện hỗn loạn.

Không thể đối mặt với tình cảnh bi đát của bản thân, Lý Liên Kiệt đưa vợ Hoàng Thu Yến rời Hong Kong sang Mỹ. Mãi đến năm 1989, anh mới tái xuất màn ảnh với Quyết chiến giang hồ, đóng cùng Châu Tinh Trì, Lợi Trí.

Chia sẻ về cú sốc năm 23 tuổi, trên Sina, Lý Liên Kiệt tâm sự: “Đó là ký ức về thời tuổi trẻ bồng bột, tự cho mình giỏi hơn người. Thất bại đầu đời với Nam Bắc Thiếu Lâm hay Anh hùng Trung Hoa giúp tôi chiêm nghiệm được nhiều điều”.

Theo Sina, đến nay, Anh hùng Trung Hoa là tác phẩm duy nhất Lý Liên Kiệt làm đạo diễn. Nhiều năm qua, nam diễn viên từ chối nhiều lời mời cầm trịch dự án phim ảnh với lý do không có đủ năng lực.

Sớm giải nghệ vì bệnh tật

Giống Châu Tinh Trì, Lý Liên Kiệt là trường hợp khiến người hâm mộ tiếc nuối khi buông bỏ đóng phim lúc tuổi đời còn rất trẻ. Năm 2005, trên Tân Hoa Xã, Lý Liên Kiệt quyết định giã từ sự nghiệp diễn xuất ở tuổi 42, sau bộ phim Hoắc Nguyên Giáp.

“Tôi bắt đầu đóng phim võ thuật năm 16 tuổi. Tôi cho rằng ở lĩnh vực này, tôi đã thể hiện hết khả năng của mình. Chẳng còn động lực nào cho tôi nếu 5 hay 10 năm tới vẫn tiếp tục đóng phim võ thuật. Hoắc Nguyên Giáp là vai diễn kết thúc cuộc đời tôi với tư cách ngôi sao võ thuật”, Lý Liên Kiệt nói.

Ngoại hình của Lý Liên Kiệt bị ảnh hưởng vì căn bệnh cường giáp. Ảnh: Sohu.

Không lâu sau tuyên bố chia tay nghiệp làm ông hoàng võ thuật, Lý Liên Kiệt thông báo mắc bệnh cường giáp. Ông còn chịu đựng các vấn đề sức khỏe khác khác như chấn thương cột sống, nhịp tim không ổn định.

Do không thể vận động cường độ cao hay thực hiện các pha võ thuật, sự nghiệp của Lý Liên Kiệt ảnh hưởng lớn. Số lần công chúng nhìn thấy ông trên màn ảnh vì thế cũng giảm mạnh qua từng năm.

Theo Sina, căn bệnh cường giáp khiến ngoại hình Lý Liên Kiệt thay đổi, đi lại khó khăn. Bệnh tật khiến nam diễn viên tăng cân, lồi mắt, tóc rụng và bạc trắng, gương mặt tiều tụy.

Trên ấn phẩm Arena, khi nói về cái chết, Lý Liên Kiệt bình thản: “Tôi không phải Hoắc Nguyên Giáp, không phải Hoàng Phi Hồng, càng không phải anh hùng. Tôi là người bình thường, cũng đối mặt với sinh – lão – bệnh – tử. Tôi lo liệu hậu sự cho mình từ năm 40 tuổi”.

Sau hơn 10 năm chạy chữa bệnh cường giáp theo nhiều phương pháp, kết hợp Trung và Tây y, tình trạng của Lý Liên Kiệt có chuyển biến tích cực. Năm 2019, nam diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài khỏe khoắn, nuôi tóc dài. “Tôi đã ổn sau thời dài đau ốm triền miên”, ông nói.

Đây là nguyên nhân khiến Lý Liên Kiệt có lần thứ hai “mất tích” trong giới giải trí, theo Toutiao.

Cuộc sống ở tuổi xế chiều

Ba năm qua, Lý Liên Kiệt ở ẩn. Ông không trở lại hoạt động nghệ thuật sau khi sức khỏe phục hồi. Việc đóng chính trong tác phẩm Hoa Mộc Lan năm 2020 từng được Lý Liên Kiệt chia sẻ không phải mong muốn của nam diễn viên. Tài tử nhận lời tham gia chỉ vì hai con gái.

Lý Liên Kiệt không còn hoạt động nghệ thuật trong 3 năm qua. Ảnh: Sina.
Không còn ở trong cảnh chạy show sớm tối, Lý Liên Kiệt tích cực đi chùa, lễ Phật và hoạt động từ thiện. Hiện, “vua Kung Fu” sống kín tiếng, dồn hết tâm huyết và thời gian cho việc quy y nhà Phật, chăm sóc vợ con khi đã qua thời đỉnh cao.

Nam diễn viên từng chia sẻ trên Sina: “Tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Giờ đây không còn vướng bận ánh hào quang, tôi có thể khóc khi nghe một bản nhạc buồn, cười vui nếu thấy một đứa trẻ đang chạy nhảy. Đó mới là cuộc sống”.

Theo Zing.vn

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link