Cao thủ Pencak Silat “đại chiến” với võ sư Thái Cực Quyền

Mục tiêu cuối cùng là biến Thái Cực nhân với trái tim thuần khiết trở thành một kẻ giết người không gớm tay. Liệu hắn có thực hiện được???

Iko Uwais sinh năm 1983, tên thật là Uwais Quarny – đặt theo tên nhà thần bí Hồi giáo Uwais Quarni. Lớn lên ở thủ đô Jakarta, Iko Uwais chưa từng có mơ ước trở thành ngôi sao điện ảnh. Từ nhỏ, anh có hai niềm đam mê duy nhất là võ thuật và bóng đá. Iko bắt đầu tập võ Pencak Silat năm 10 tuổi tại lò võ Tiga Berantai của chú ruột. Học võ rất hợp với bản tính “cứng đầu” của Iko. Cũng vì học võ, cậu thiếu niên khiến bạn bè cùng trang lứa nể sợ. Năm 20 tuổi, Iko thắng giải Ba Cuộc thi võ thành phố. Năm 2005, anh trở thành nhà vô địch biểu diễn Pencak Silat toàn Indonesia. Sau đó, Iko có cơ hội được tham gia nhiều đấu trường quốc tế như Anh Quốc, Nga, Pháp…

Iko-Uwais-1-web

Với Man of Tai Chi, đây là bộ phim hành động Mỹ gốc Trung Quốc của đạo diễn Keanu Reeves (ngôi sao hành động lừng danh trong bộ phim Ma trận). Nội dung của phim sẽ theo chân một võ sư trẻ bị sa vào một giải đấu sinh tử bất hợp pháp ở Bắc Kinh do một ông trùm người Mỹ điều hành. Nhân vật tên trùm của Reeves chỉ có một mục tiêu duy nhất, biến một Thái Cực nhân với trái tim thuần khiết trở thành một kẻ giết người không gớm tay.

taichi_091013_1600

Một trích đoạn nam diễn viên Iko Uwais tỉ thí võ công với đại sư Thái Cực Quyền Yu Hai trong bộ phim Man of Tai Chi:

https://vimeo.com/127687794

Nhất Trung