Chân Tử Đan: ‘Không ai có thể đánh thắng tôi trên màn ảnh’

(VoThuat.vn) – Chân Tử Đan hiện chuẩn bị trở lại với “Nộ hỏa”. Tại họp báo, nam diễn viên chia sẻ kinh nghiệm về chìa khóa thành công của dòng phim hành động.

China News đưa tin ngày 20/6, Chân Tử Đan tham gia họp báo quảng bá bộ phim Nộ hỏa (Raging Fire). Tại đây, tài tử Hong Kong chia sẻ về sự thành công của bản thân.

“Ngoài đời, bạn có thể đánh bại tôi. Nhưng trên màn ảnh lớn, không ai có thể đánh thắng tôi. Vì đây là nơi tôi thành công”, Chân Tử Đan nói.

Theo ngôi sao sinh năm 1963, để một bộ phim hành động tạo sự thích thú, hào hứng cho người xem, trước hết đạo diễn cần nắm bắt được tiết tấu phim, thông qua những cú đấm, động tác võ thuật lôi kéo cảm xúc khán giả nhập cuộc. Ngoài ra, bên cạnh võ thuật điêu luyện, diễn viên phim hành động cần có khả năng diễn xuất, quản lý biểu cảm để tăng tính chân thật trong từng phân cảnh chiến đấu.

“Chỉ khi phản ứng chân thực của cơ thể kết hợp hoàn hảo với khả năng bộc lộ cảm xúc nội tâm, những phân cảnh giao đấu mới đủ sức thuyết phục khán giả. Sự kết hợp này là chìa khóa đứng sau thành công của dòng phim hành động. Và làm được điều này, đồng nghĩa với việc diễn viên đã đạt đến trình độ cao nhất trong diễn xuất”, tài tử Diệp Vấn nói.

Chân Tử Đan tại buổi họp báo quảng bá bộ phim Nộ hỏa (Raging Fire).

Chân Tử Đan sinh năm 1963, là một trong những ngôi sao võ thuật nổi tiếng nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Tài tử hiện chuẩn bị trở lại với bộ phim Nộ hỏa – di sản nghệ thuật cuối cùng của cố đạo diễn Trần Mộc Thắng trước khi qua đời vì bệnh ung thư vòm họng.

Nộ hỏa (Raging Fire) có nội dung xoay quanh màn đối đầu căng thẳng giữa ông trùm tội phạm Khâu Cương Ngạo (Tạ Đình Phong đóng) và tổ trưởng tổ trọng án Trương Sùng Bang (Chân Tử Đan thủ diễn).

Bộ phim cũng đánh dấu màn tái hợp sau 15 năm của Chân Tử Đan và Tạ Đình Phong. Hai người từng đóng chung trong Long hổ môn vào năm 2006. Nộ hỏa sẽ ra mắt từ ngày 30/7.

Theo Zing