“Đột nhập” cơ sở mới của UFC tại Las Vegas

UFC gần đây đã tiết lộ cơ sở mới rộng 15 mẫu với diện tích khoảng 56.000 m2 cho tất cả nhân viên của công ty cũng như là phát triển viện Performance Institute dành cho tất cả các võ sĩ.

Trận tái đầu huyền thoại UFC : Chuck Liddell vs Tito Ortiz
St-Pierre thừa nhận bị UFC qua mặt

Chủ tịch UFC Dana White tiết lộ, ngoài việc có thể đến tập luyện vào bất cứ lúc nào, các võ sĩ có thể được chăm sóc y tế và phục hồi chức năng ngay tại cơ sở này cùng với việc trang bị đồ đạc cũng như nơi ở sang trọng, tiện nghi cho các võ sĩ.

“Những gì chúng tôi đã làm là đi khắp thế giới và xem xét những thứ tốt nhất để tạo ra những gì đang có ở đây cho các vận động viên. Tất cả các vận động viên của chúng tôi đều được chào đón để luyện tập ở đây. Nếu họ bị thương, họ có thể đến đây và chúng tôi có cơ sở để họ phục hồi và trở nên tốt hơn. Đây là điều chưa từng được thực hiện trong lịch sử thể thao chiến đấu. Ngay cả trong các môn thể thao khác, tôi nghĩ đây là cơ sở tốt nhất trên thế giới.”

Chi phí cho cơ sở mới này ước tính xấp xỉ 12 triệu đô la.

Theo Lou Shapiro, CEO của Hospital for Special Surgery (HSS), một bệnh viên chuyên về các phẫu thuật đặc biệt có trụ sở ở New York với một lịch sử lâu dài về các nghiên cứu và được biết đến với chuyên môn về chỉnh hình và xương khớp và cũng là một đối tác của UFC, tất cả các trang thiết bị được đầu tư tại cơ sở mới này nhằm giúp cải thiện các vấn đề về sức khoẻ cho các võ sĩ cũng như các ngôi sao thể thao khác.

Lễ khai trương cơ sở mới được diễn ra gần một năm sau sự kiện ZUFFA được bán cho WME-IMG với giá trị lên đến 4 tỷ đô và là một trong những giao dịch lớn nhất trong lịch sử thể thao.

Anh Thư