HLV Nguyễn Thanh Huy chia sẻ quan niệm về ẩu đả trọng tài – võ sĩ

Chuyện trọng tài – võ sĩ ẩu đả với nhau ngay tại buổi thi đấu là chuyện hết sức quen thuộc ở bất cứ bộ môn, giải đấu võ thuật nào. Phần lỗi đôi khi đến từ các võ sĩ, nhưng cũng không ít lần chính các trọng tài mới là nhân vật “khơi mào” của ẩu đả. Tuy nhiên, vì bất cứ lý do gì, việc xảy ra những cuộc so găng “ngoài lề” giữa trọng tài – võ sĩ luôn là hình ảnh xấu không nên xuất hiện trên những sàn đấu – nơi đề cao những giá trị tốt đẹp nhất của võ thuật đối kháng.

Bất mãn với trọng tài, võ sĩ ẩu đả với trọng tài ngay trên sàn đấu

Sau ẩu đả, anh em nhà Diaz bị liệt vào “danh sách đen”

Nhân một bài viết của báo Võ thuật: “Bất mãn với trọng tài, võ sĩ ẩu đả với trọng tài ngay trên sàn đấu…” HLV Nguyễn Thanh Huy – phó tổng thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Phó chủ tịch/Tổng thư ký Liên đoàn Taekwondo TP.HCM, kiêm HLV trưởng đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam đã có những lời chia sẻ, nhận định đa chiều về vấn đề nhức nhối này.

8780b1d51euy.jpg.jpg
HLV Nguyễn Thanh Huy

Điều đầu tiên: Trọng tài thì đương nhiên là phải làm đúng (hạn chế tối đa những lỗi ngoài ý muốn) và cũng phải có “nghề”, nguyên tắc là xử lý theo luật, nhưng gặp võ sĩ mà “quá lộn xộn” thì cũng phải “yeop” ngay.

Kế đến, VĐV khổ luyện cả năm nên hay bị bức xúc, đó là chuyện bình thường, không phải HLV và VĐV luôn luôn đúng. Nhưng nếu một giải mà có quá nhiều HLV, VĐV bức xúc thì trọng tài làm chưa đúng rồi. Trọng tài cứ nghĩ mình là “thứ rất dữ – cha mẹ” muốn làm gì thì làm, nhưng thật ra mọi việc mình làm hàng nghìn con mắt đều thấy. Họ điều ghi nhớ mọi cách hành xử của mình trong những trận đấu. Có thể trước mặt họ chưa nói hoặc không muốn nói, vì đôi khi “chưa” giải quyết được vấn đề gì hoặc đôi khi để giữ cho “cái chung”. Nhưng mọi người đều biết và nói ra những cái tên của những trọng tài làm bậy.

Và khi bức xúc quá thì chuyện gì cũng có thể xảy ra… Mọi chuyện đều có ít nhất là 2 mặt. Tùy tình huống cụ thể, rất khó nói ai đúng ai sai, cái gì đúng cái gì sai nếu không biết tường tận rõ bên trong của sự việc. Nhưng làm gì cũng cần phải nói đến đạo đức nghề nghiệp. Vì một chút lợi nhỏ, thiếu tự trọng, đánh mất danh dự, đánh mất bản thân. Nhưng nhiều HLV, VĐV nói….có những trọng tài có danh dự đâu mà mất!”

Là người giữ gìn sự công bằng và minh bạch trên sàn đấu, các Trọng tài đôi khi cũng trở thành “nạn nhân” của những lần các võ sĩ trở nên bất mãn với những quyết định không “tâm phục khẩu phục.

Những trường hợp ẩu đả của trọng tài – võ sĩ trên các đấu trường quốc tế không chỉ là “vết đen” về những hành vi bạo lực, mà còn liên hệ đến thực trạng những mâu thuẫn không đáng có trong nhiều bộ môn võ thuật đối kháng ngay trong làng võ Việt. Như một lời cảnh tỉnh, xin một lần nữa nhắc lại: “Mọi chuyện đều có ít nhất là 2 mặt. Nhưng làm gì cũng cần phải nói đến đạo đức nghề nghiệp“. Võ sĩ và Trọng Tài, cả hai đều có thể được xem như một “nghề”, vừa là “nghiệp”. Mọi mâu thuẫn cần được giải quyết đúng mực để đảm bảo môi trường trong sạch, lành mạnh của sàn đấu, của những giá trị cao quý trong Võ Thuật.

VoThuat.vn