Trận đấu giữa Từ Hiểu Đông và Đinh Hạo chỉ là chiêu trò

Từ Hiểu Đông tiếp tục gây xôn xao làng võ ở Trung Quốc sau khi đánh bại đối thủ được cho là hậu duệ đời thứ tư của Diệp Vấn.

Từ Hiểu Đông, một võ sĩ và huấn luyện viên MMA, 39 tuổi, đã đánh bại Đinh Hạo, một võ sĩ Vịnh Xuân, sáu lần trong một trận đấu ba hiệp.

Một năm trước, anh cũng đã hạ gục một cao thủ Thái Cực. Và trận đấu gần đây lại gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi về việc liệu võ thuật hiện đại có tốt hơn võ thuật truyền thống của Trung Quốc – niềm tự hào của hơn 1,4 tỷ người, hay không?

Trận đấu giữa Từ Hiểu Đông và Đinh Hạo đã diễn ra vào ngày 18/3 tại Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, là một phần trong chương trình thi đấu trực tiếp “City Fighting” do Từ Hiểu Đông sản xuất.

Từ Hiểu Đông trước đây đã tuyên bố rằng sẽ chứng minh kung fu Trung Quốc truyền thống là một trò lừa đảo. Đây là trận đấu đầu tiên của anh sau 10 tháng gián đoạn.

So với Từ Hiểu Đông, ít ai biết về đối thủ của anh, Đinh Hạo. Theo các trang web khác nhau của Trung Quốc, Đinh Hạo, được cho là đã 20 tuổi, tuyên bố là đệ tử đời thứ tư của Diệp Vấn, một bậc thầy Vịnh Xuân và là sư phụ của ngôi sao Hollywood Lý Tiểu Long.

Vịnh Xuân là một môn võ của Trung Quốc có nguồn gốc từ tỉnh Quảng Đông ở phía nam của Trung Quốc, cho phép các võ sinh có thể tự vệ chống lại các đối thủ lớn hơn và mạnh hơn bằng cách sử dụng chiến đấu cận chiến.

Có nhiều thông tin cho rằng trận đấu đã được sắp xếp sau khi Đinh Hạo lên tiếng chửi Từ Hiểu Đông vào năm ngoái.

Một đoạn video dài 3 phút cho thấy Đinh Hạo bắt đầu tấn công Từ Hiểu Đông. Từ Hiểu Đông bảo vệ đầu của mình và nhanh chóng phản công. Đinh Hạo đã bị đánh vào đầu và ngã xuống đất nhiều lần. Vào cuối trận đấu, máu đã chảy trên mặt của Đinh Hạo.

Người hâm mộ võ thuật và báo chí nhanh chóng đưa ra một cuộc thảo luận về việc tại sao Đinh Hạo lại bị đánh bại dễ dàng như vậy. Nhiều người cũng đã đặt câu hỏi về trình độ thật sự của Đinh Hạo.

Trong một bài bình luận trên Sina, phóng viên Trung Quốc Yang Hua tuyên bố Đinh Hạo không thể đại diện cho Vịnh Xuân. Anh cũng cho biết Đinh Hạo không phải là thành viên của Hiệp hội Vịnh Xuân Trung Quốc và rất có thể trận đấu này là do Từ Hiểu Đông đạo diễn.

Nhiều người đã đồng ý với nhận định này. Một tài khoản có tên ‘feihongjiyan‘ nói: “Nhìn cách anh ấy tung ra các cú đấm của mình, nó không giống như Vịnh Xuân.” Một tài khoản khác có tên ‘Wrench-Mr’ nhận xét: “Phản ứng của Đinh Hạo là quá chậm đối với một bậc thầy Vịnh Xuân.”

Ông Yu Changhua, sư phụ của Đinh Hạo, người điều hành trường Vịnh Xuânn ở Giang Tây, tuyên bố rằng đoạn video 3 phút này không phản ánh đúng trận đấu. Ông nói rằng đoạn video đã được chỉnh sửa.

Một số người gọi trận đấu này là ‘một cuộc chiến giả mạo’. Tài khoản ‘xiaonanfb‘ cho biết: “Trọng tài nâng tay của Đinh Hạo lên đầu tiên, rồi mới đến Từ Hiểu Đông. Họ đang cố gắng tạo ra ảo tưởng rằng các bậc thầy kung fu Trung Quốc đang hối lộ trọng tài. “

Anh Thư