Lục Tiểu Linh Đồng quyết sống chết với nghiệp “giả khỉ”

Lục Tiểu Linh Đồng có lẽ là trường hợp đặc biệt khi vai diễn Tôn Ngộ Không trong phim truyền hình kinh điển “Tây du ký” (1986) bao trùm cả sự nghiệp và lối tư duy.

Quách Phú Thành tích cực luyện võ nhập vai Tôn Ngộ Không

Diễn viên đóng Tôn Ngộ Không ngày ấy – bây giờ

Được tiếng tăm, được cả vợ

“Về chuyện hôn nhân, tôi chỉ có thể nói, nếu tôi là cánh diều bay nhảy, vợ tôi là người cầm dây diều. Người thả diều luôn biết lúc cần giữ chặt, lúc buông lơi để diều có thể bay xa nhất mà không bao giờ đứt dây. Tình cảm của chúng tôi sau bao năm vẫn vẹn nguyên. Tôi luôn trân trọng và biết ơn cô ấy” – Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ về cuộc sống riêng.

Không chỉ dành lời hay ý đẹp cho vợ, “Tôn Ngộ Không” hôm 12/6 còn chia sẻ loạt ảnh của vợ chồng từ thời son trẻ đến hiện tại.

Những bức ảnh hạnh phúc của cặp đôi khiến người hâm mộ không khỏi ước ao.
Những bức ảnh hạnh phúc của cặp đôi khiến người hâm mộ không khỏi ước ao.
Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng kết hôn ngày 12/6/1988, có với nhau một cô con gái (sinh năm 1990) và cuộc sống gia đình đủ đầy. Nếu trong Tây du ký, Mỹ Hầu Vương thần thông quảng đại, trong đời thực, toàn bộ việc nhà đều cậy hết vào tay vợ. Có lần ông nói, với mình đánh trứng còn khó hơn múa gậy.
Nói về chuyện tình của vợ chồng Lục Tiểu Linh Đồng, “nhân chứng” Mã Đức Hoa kể, nữ nghệ sĩ Vu Hồng và Lục Tiểu Linh Đồng nảy sinh tình cảm trong thời gian đóng chung bộ phim Tây du ký song cả hai kín tiếng. Lần nọ, một người trong đoàn làm phim trêu “Tôn Ngộ Không”: “Vu Hồng cũng xinh xắn, dễ thương đấy chứ?”. Khi ấy, Lục Tiểu Linh Đồng hùng hổ dọa: “Chú ăn nói linh tinh, tôi sẽ giết chú”. Chính vì thế, mãi đến sau này, nhiều người vẫn đùa Tây du ký đã ngăn cản tình yêu của Lục Tiểu Linh Đồng, khiến hai người e ngại và mãi sau này mới chịu cưới.
Gia đình Lục Tiểu Linh Đồng.
Gia đình Lục Tiểu Linh Đồng.
Lục Tiểu Linh Đồng hay kể về kỷ niệm với Vu Hồng khi cả hai ở cùng đoàn phim Tây du ký. Khi đoàn phim quay ở Thâm Quyến, có lần Vu Hồng bị kẻ trộm lấy mất khoảng 500-600 Nhân dân tệ. Lục Tiểu Linh Đồng đã đem toàn bộ số tiền ông có đưa cho Vu Hồng song “bà xã” không xài mà giữ cho đến tận bây giờ.
Về phần nữ nghệ sĩ Vu Hồng, bà cho biết không hề để ý gì đến “Tôn Ngộ Không” vì 3 lý do: chiều cao không phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời; ông bị cận thị và là người Thượng Hải. Vu Hồng là người Bắc Kinh và vốn không ưa người Thượng Hải lắm!
Tôn Ngộ Không 1986 được xem như hình tượng mẫu cho những bộ phim sau này
Tôn Ngộ Không 1986 được xem như hình tượng mẫu cho những bộ phim sau này
Vu Hồng sinh ra trong gia đình quân đội, đảm nhiệm vị trí thư ký trường quay cho Tây du ký và tham gia 2 vai nhỏ trong phim là sứ giả nước ngoài ở tập 18 và Hoàng hậu Thiên Trúc ở tập 24. Hiện tại, ngoài việc diễn xuất, hai vợ chồng Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng vẫn công tác tại Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. Vu Hồng còn đảm trách vai trò phó đạo diễn trong các phim như Bí thư tỉnh ủy, Bà mẹ Gobi.
Vai diễn cả đời
Tây du ký bản phim năm 1986 do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và Cục Đường sắt Trung Quốc phối hợp sản xuất, khởi quay từ năm 1982 và phát sóng vào năm 1986. Khi vừa công chiếu, bộ phim đã trở thành hiện tượng trong ngành truyền hình Trung Quốc. Khảo sát của CCTV năm 1987, đạt tỷ suất khán giả 89,4%. Bộ phim đã gắn liền với tên tuổi nhiều nghệ sĩ nhất là Lục Tiểu Linh Đồng khi đạt kỳ tích hơn 3.000 lần phát lại trên truyền hình.
Lục Tiểu Linh Đồng biểu diễn múa gậy
Lục Tiểu Linh Đồng biểu diễn múa gậy
Từ bé, Lục Tiểu Linh Đồng đã theo cha (nghệ sĩ Lục Linh Đồng) học nghệ thuật truyền thống. Lục Tiểu Linh Đồng từng được cha dặn rằng nhất định phải diễn tốt vai Tôn Ngộ Không. Bởi lẽ “đây không phải là việc của riêng mà còn liên quan đến dòng họ bao đời đóng Hầu Vương” của gia đình.
Tên khai sinh của ông là Chương Kim Lai và là người con thứ 11 trong nhà. Vì là con út trong gia đình nên từ nhỏ “Tôn Ngộ Không” luôn được cha mẹ, anh chị trong nhà yêu chiều hết mực. Thậm chí khi tham gia đoàn phim Tây du ký, cha của ông phải đi lấy từng phích nước nóng rửa chân và tắm rửa cho con, đến nỗi đạo diễn Dương Khiết định đuổi không cho Lục Tiểu Linh Đồng tham gia đoàn phim vì nghĩ ông không tự lo được.
Nhờ vai Tôn Ngộ Không, Lục Tiểu Linh Đồng đã chinh phục khán giả và ban giám khảo các cuộc liên hoan phim truyền hình, đoạt Giải đặc biệt – Liên hoan phim Phi Ưng; Nam diễn viên xuất sắc – LHP Kim Ưng lần thứ 6; Giải nhất 10 ngôi sao điện ảnh, truyền hình Trung Quốc lần thứ 1.Sau bộ phim Tây du ký, Lục Tiểu Linh Đồng tiếp tục tham gia nhiều vai diễn khác nhau trong các bộ phim như Cha con Mỹ Hầu Vương (1992), Búp bê khỉ (1993), 1939 – Ân Lai trở lại quê hương (2000), Liên Thành Quyết (2003), Ngô Thừa Ân với Tây du ký (2007), Tân Yến Tử Lý Tam (2012). Cuối năm 2014, Lục Tiểu Linh Đồng đã bắt tay bấm máy bộ phim điện ảnh 3D Tây du ký và đang được khán giả kỳ vọng.
Hơn chục năm qua, Lục Tiểu Linh Đồng diễn thuyết ở hàng trăm trường tiểu học, đại học để giảng giải cho trẻ nhỏ, thanh niên về tinh túy của văn hóa “Tây du”. Ông luôn là khách mời danh dự tại các trường đại học lớn, có ảnh hưởng rộng tới thế hệ trẻ Trung Quốc.
Năm 2010, ông có chuyến thăm Việt Nam. Ngoài ra, ông từng nêu ý tưởng về việc thành lập công viên chủ đề Tây du ký. Điều khiến ông đau đáu là đến nay vẫn chưa tìm được người kế thừa xuất sắc.
Ông nói: “Bây giờ nhà nào cũng chỉ có một đứa con, nếu theo tôi học nghệ thuật mà bị quản nghiêm khắc quá, phụ huynh và cả đứa trẻ đều không chịu được. Đó là chưa nói đến chuyện đời nay có đứa trẻ nào bằng lòng cả cuộc đời chỉ làm một việc? Học biết cái này một chút, để vui chơi thì được nhưng một khi đã theo nghề biểu diễn nghệ thuật ‘giả khỉ’ thì cần hy sinh cả cuộc đời”.
Thời gian qua, từng có tin đồn Lục Tiểu Linh Đồng qua đời khiến ông phải lên tiếng “cải chính” trên trang cá nhân. Mặc dù chỉ là tin đồn nhưng thông tin như vậy cũng ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của Lục Tiểu Linh Đồng và gia đình. Ông toan tính khởi kiện những kẻ tung tin đồn nhảm.
Lục Tiểu Linh Đồng là nghệ sĩ, diễn viên rất có ảnh hưởng tại Trung Quốc. Ông dành nhiều thời gian cho hoạt động xã hội, tổ chức các chuyến đi từ thiện. Ông còn là gương mặt làm “đại sứ” rất quen thuộc với nhiều Tổ chức, Quỹ, Hội tại Trung Quốc. Ông từng giữ chức Đại sứ viện giáo dục Bắc Kinh, Đại sứ ngôi nhà màu xanh năm 2008, “Đại sứ khỉ vàng” của Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã Trung Quốc…Theo Nguoilaodong