Mời Mike Tyson, phim của Trần Bảo Sơn có gì “hay ho”?

Sắp tới, võ sĩ nổi tiếng Mike Tyson sẽ có mặt tại Việt Nam để thực hiện những cảnh quay trong dự án phim “Girls 2 – Những cô gái và gangster” do diễn viên Trần Bảo Sơn đóng vai trò nhà sản xuất. Nhờ thông tin về sự xuất hiện của “tay đấm thép” này mà dự án phim của Trần Bảo Sơn được cho là sẽ gây sốt phòng vé. Nhưng việc mời Mike Tyson, liệu có “ghê gớm” như đồn đoán?

Vì sao Chân Tử Đan và nhiều sao Hoa ngữ ủng hộ “đường lưỡi bò”?
‘Đường lưỡi bò’ đã giết chết hình tượng Chân Tử Đan trong lòng khán giả.

Tên tuổi đã qua thời vàng son

“Girls 2 – Những cô gái và gangster” là bộ phim hành động – tâm lý – hài hước xoay quanh câu chuyện về tình yêu và thù hận. Bối cảnh phim được quay tại Việt Nam. Liên hệ với diễn viên Trần Bảo Sơn về dự án phim mời cựu võ sĩ Mike Tyson tham gia, anh cho biết, hiện tại chưa thể bật mí gì nhiều vì muốn chờ đợi một cuộc họp báo chính thức, đồng thời khẳng định đúng là dự án phim có mời cựu võ sĩ Mike Tyson tham gia, phim có những bối cảnh đẹp, độc đáo và nhà sản xuất cũng sẽ thủ vai nam chính.

Sau một thời gian khá im ắng, dự án phim điện ảnh “Girls 2 – Những cô gái và gangster” đang khiến cái tên Trần Bảo Sơn trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Bộ phim do nữ đạo diễn Hoàng Chân Chân (Hồng Kông) làm đạo diễn, Trần Bảo Sơn giữ vai trò kép là nhà sản xuất, nam diễn viên chính cùng các ngôi sao điện ảnh Hồng Kông, Đài Loan như: Trương Quân Ninh, Trần Y Hàm, Tiết Khải Kỳ và đặc biệt là sự có mặt của Mike Tyson.

Mike Tyson sẽ góp mặt trong bộ phim của Trần Bảo Sơn.
Mike Tyson sẽ góp mặt trong bộ phim của Trần Bảo Sơn.

Ngay sau khi thông tin này được công bố, dư luận đã dấy lên nhiều tranh luận, trong đó có những câu hỏi về “thế lực” giúp Trần Bảo Sơn mời được dàn diễn viên “khủng” trong đó có Mike Tyson. Nhưng thực tế, đang có những hiểu nhầm về chuyện Trần Bảo Sơn mời dàn diễn viên nổi tiếng và đây cũng không phải bộ phim “made in Việt Nam”. Một số nguồn tin tiết lộ, trong dự án này, anh không tham gia casting diễn viên mà đó là công việc của đạo diễn. Vì vậy, khi nữ đạo diễn Hồng Kông Hoàng Chân Chân mời Mike Tyson cùng các nữ diễn viên tên tuổi là điều dễ hiểu và không có gì “ghê gớm” như đồn đoán.

Mike Tyson từng là cái tên nức tiếng trong làng quyền Anh hạng nặng thế giới. Và đó là câu chuyện từ những năm 1980 -1990. Nằm trong danh sách vận động viên thể thao nổi tiếng bậc nhất thế giới nhưng đời tư của Mike Tyson từng dính líu đến nhiều vụ bê bối liên quan tới bạo lực, tình dục… Sau này, đây chính là điểm “tạo sóng” của ông khi tham gia vào nhiều dự án giải trí. Các nhóm nhạc nổi tiếng như Blackstreet, Boogie Down Productions từng tung ra sản phẩm có nội dung đề cập đến scandal tai tiếng của Mike Tyson.

Từ giã nghiệp võ sĩ, Mike Tyson đã có thâm niên dày dặn trong hoạt động ngành giải trí, “chăm chỉ” đóng phim đủ các thể loại như hành động, hài… đến thử sức trên sân khấu với màn độc diễn. Vậy nên, việc đạo diễn người Hồng Kông mời Mike Tayson đóng phim do Trần Bảo Sơn sản xuất không phải điều gì ghê gớm, nhất là khi nó được thỏa thuận bằng giá trị của cát-sê.

Có “sao” chưa chắc đã nên chuyện

Trước khi nhận vai diễn trong phim của Trần Bảo Sơn, võ sĩ Mike Tyson từng có nhiều vai diễn khách mời khắp thế giới. Gần nhất là vai diễn đối thủ của Chung Tử Đơn trong phim “Diệp Vấn 3”. Tuy nhiên, khả năng diễn xuất của “tay đấm thép” nổi danh một thời vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi. Theo đó, trong hơn 20 phim tham gia từ trước tới nay, có tới 7 lần Tyson vào vai của chính mình và đó mới là những vai diễn được giới phê bình, công chúng ghi nhận. Thống kê của trang web Ivethirtyeight cho thấy, Mike Tyson là người đảm nhận vai diễn chính mình nhiều thứ ba thế giới, sau Jay Leno và Larry King. Mike Tyson cũng không kén vai hoặc tham gia những bộ phim lớn như nhiều người tưởng mà ông chỉ tham gia các dự án nhỏ với mục đích chứng minh rằng mình cũng có thể trở thành người đàn ông hài hước trên màn ảnh.

Nữ diễn viên xinh đẹp  Tiết Khải Kỳ cũng đã có mặt tại Việt Nam.
Nữ diễn viên xinh đẹp Tiết Khải Kỳ cũng đã có mặt tại Việt Nam.

Tham gia dự án phim của diễn viên Trần Bảo Sơn, tay đấm người Mỹ sẽ không vào vai chính mình nữa mà hóa thân thành nhân vật Dragon, người giải cứu các cô gái khỏi trùm gangster do Trần Bảo Sơn thủ vai. Như vậy, rất khó để đoán biết Mike Tyson có trở thành nhân vật “hot” trong bộ phim này hay không? Hay nhiều khả năng, võ sĩ này sẽ có một vai diễn chỉ để khán giả… nhìn và cười như vai diễn khách mời trong phim “Diệp Vấn 3”? Tương tự, ba ngôi sao điện ảnh Hồng Kông, Đài Loan là: Trương Quân Ninh, Trần Y Hàm, Tiết Khải Kỳ… cũng đang khiến công chúng đặt câu hỏi về sức nặng vai diễn trong phim liệu có theo dạng “thoáng qua” cho… đẹp và hài hước hay không?

Dù gì, nỗ lực của Trần Bảo Sơn cũng đáng để ghi nhận, nhất là vai trò kép trong dự án phim này. Có thể anh không trực tiếp mời dàn diễn viên nổi tiếng, cũng chưa ai biết liệu tiếng vang của bộ phim đến đâu khi dự kiến công chiếu vào dịp Giáng sinh năm nay tại Hồng Kông và thị trường châu Á trước khi phát hành chính thức tại Việt Nam. Nhưng con đường “hướng ngoại” của Trần Bảo Sơn rõ ràng đang khác với cách thức mà phần nhiều nghệ sĩ Việt lựa chọn và sẽ không công bằng nếu vội vàng kết luận rằng nam diễn viên này đang “bỏ tiền mua danh”.

Theo 24h