Choo Sung Hoon được ví giống Baki Hanma. Anh là võ sĩ mang hai dòng máu Hàn – Nhật, từng thi đấu và giành danh hiệu cho cả hai đất nước.

Ngày 16/4, Choo Sung Hoon đăng tải hình ảnh chụp chung với bức tượng Baki Hanma (nhân vật trong bộ truyện tranh nổi tiếng Nhật Bản có tên Baki the Grappler). Trong những tấm hình đăng tải, Sung Hoon tạo dáng và mặc trang phục giống Baki Hanma.

Người hâm mộ nhận xét vóc dáng cơ bắp của Sung Hoon không thua kém so với nhân vật hư cấu trong truyện tranh. Đa số cho rằng ngoại hình tương đồng khiến Sung Hoon được nhiều người gọi là “Baki Hanma ngoài đời thực”.

Trước đó, Choo Sung Hoon cho hay anh đã giảm được 13 kg trong hai tháng. Nỗ lực này của nam võ sĩ nhằm mục đích chiến thắng đối thủ là Shinya Aoki vào ngày 26/3 tại trận đấu TKO (loại trực tiếp kỹ thuật).

Trước đây, Sung Hoon nặng hơn 90 kg. Nam võ sĩ cho hay cân nặng là trở ngại lớn với anh. Vì thế, anh lên quyết tâm giảm được 13 kg mà không mất nước. “Đây là lần đầu tôi giảm nhiều như vậy. Hiện tại, may mắn là tôi cảm thấy thoải mái và không có vấn đề gì”, anh nói.

Theo Japanese Joins, Choo Sung Hoon có chế độ tập luyện khắc nghiệt. Anh tập tạ vào buổi sáng và chiều. Buổi tối, nam võ sĩ dành hai giờ đồng hồ để chạy. Ngoài ra, Sung Hoon có chế độ ăn khoa học. Trong suốt quá trình giảm cân, món ăn chủ yếu của Sung Hoon là ức gà phi lê và rau xanh.

Choo Sung Hoon chụp ảnh cùng bức tượng Baki Hanma. Ảnh: IGNV.

Baki the Grappler là một bộ truyện tranh Nhật Bản được viết và minh họa bởi Keisuke Itagaki. Ban đầu nó được đăng nhiều kỳ trên Weekly Shōnen Champion từ năm 1991 đến năm 1999. Đây là bộ truyện manga thuần chiến đấu tới từ Nhật Bản kể về cuộc hành trình chinh phục sức mạnh của Baki – chàng trai được nuôi dạy theo một phương pháp đặc biệt bởi chính người mẹ của mình.

Choo Sung Hoon (tên trong tiếng Nhật là Yoshihiro Akiyama) là võ sĩ mang hai dòng máu Hàn – Nhật. Anh là thế hệ thứ 4 của một gia đình Nhật Bản gốc Hàn Quốc. Năm 2001, Sung Hoon nhập tịch Nhật Bản.

Anh là võ sĩ hiếm hoi từng thi đấu và giành danh hiệu cho cả hai đất nước với chức vô địch Judo châu Á cho Hàn Quốc và Huy chương vàng ASIAD năm 2002 cho Nhật Bản trước khi chuyển sang thi đấu MMA chuyên nghiệp năm 2004.

Theo Zing.vn

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link