Huỳnh Nhật Hoa chia sẻ không còn mặn mà với diễn xuất. Sau khi trải qua nỗi đau mất vợ, ông muốn dành nhiều thời gian cho bản thân.

Nam diễn viên Huỳnh Nhật Hoa. Ảnh: On.

Theo HK01, sau khi tham dự lễ trao giải thường niên TVB ngày 8/1, Huỳnh Nhật Hoa chia sẻ muốn ngừng diễn xuất.

“Tôi không muốn đóng thêm bất kỳ bộ phim nào nữa. Tôi đã chịu đựng vất vả quá nhiều. Showbiz hiện tại có rất nhiều diễn viên trẻ tài năng, vắng tôi ngành phim ảnh cũng không ảnh hưởng. Già rồi mà diễn không hay, tôi xấu hổ lắm”, sao gạo cội nói với truyền thông.

Theo Huỳnh Nhật Hoa, hiện tại, ông muốn dành thời gian nghỉ ngơi, thực hiện dự định cá nhân đã bỏ lỡ trong những năm tháng tuổi xuân miệt mài kiếm tiền. Kiều Phong trong Thiên long bát bộ cho biết thời gian qua ông sống tự do tự tại, chơi thể rèn luyện sức khỏe với bạn bè.

Vai diễn đại hiệp của Huỳnh Nhật Hoa trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung đều đi vào kinh điển. Ảnh: Sina.

Huỳnh Nhật Hoa dừng đóng phim từ năm 2017 để chăm sóc vợ bị ung thư. Đến năm 2020, bà Lương Khiết Hoa – vợ nam diễn viên – qua đời. Nỗi đau mất vợ khiến Huỳnh Nhật Hoa sang chấn tâm lý, bị trầm cảm nặng. May mắn nhờ có sự quan tâm, động viên của con gái Huỳnh Chỉ Tình lẫn bạn bè trong giới, nam diễn viên đã giải thoát được bản thân, từ bỏ suy nghĩ dại dột.

Huỳnh Nhật Hoa là tài tử nổi tiếng Hong Kong vào thập niên 1980 và 1990, bên cạnh Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Miêu Kiều Vỹ, Thang Trấn Nghiệp. Nam diễn viên tham gia nhiều dự án phim nổi tiếng như Anh hùng xạ điêu, Bích huyết kiếm, Nghĩa bất dung tình, Thiên long bát bộ, Tuyết sơn phi hồ, Hình cảnh…

Ông từng thể hiện 2 nhân vật trong truyện của Kim Dung: Kiều Phong (Thiên long bát bộ 1996) và Quách Tĩnh (Anh hùng xạ điêu 1983). Đây là các vai diễn được xếp vào hàng kinh điển màn ảnh, giúp sự nghiệp của sao gạo cội đạt đỉnh cao. Hiện tại, dù không còn đóng phim, hình ảnh “đại hiệp” của Huỳnh Nhật Hoa vẫn được khán giả yêu mến.

Theo Zing.vn

Theo Xevathethao.vn

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link