‘Fast & Furious 8’ chính thức cán mốc doanh thu 1 tỷ USD

Bom tấn hành động tốc độ có tuần thứ ba liên tiếp đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ. Chiến thắng đủ giúp “Fast & Furious 8” trở thành bộ phim thứ hai đạt doanh thu 1 tỷ USD trong năm nay.

Jason Statham và The Rock sẽ có phim riêng sau Fast 8
Fast 8 xô đổ kỷ lục phòng vé của Kong: Skull Island

Trong ba ngày cuối tuần qua, Fast & Furious 8 – hay còn mang tên The Fate of the Furious tại riêng Bắc Mỹ – thu 19,4 triệu USD nội địa, qua đó nâng tổng thành tích tại quê hương lên mức 192,7 triệu USD.

Cùng với 867,6 triệu USD từ các thị trường quốc, phần tám của loạt Fast & Furious chính thức trở thành tác phẩm thứ hai vượt mức doanh thu 1 tỷ USD trong năm nay sau Beauty and the Beast của Disney.

Sau 16 ngày trình chiếu, Fast & Furious 8 chính thức cán mốc doanh thu 1 tỷ USD. Phim cũng mới trở thành tác phẩm ngoại nhập ăn khách nhất mọi thời đại tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: Universal.

Cách đây hai năm, Fast & Furious 7 từng thu về tới 353 triệu USD tại Bắc Mỹ. Cơ hội để phần tám tái lặp con số đó chắc chắn không còn nữa. Nhưng thương hiệu vẫn giữ được sức hút tại các thị trường quốc tế nên hãng Universal vẫn hoàn toàn có thể yên tâm sau khi bỏ ra đến 250 triệu USD để thực hiện dự án.

Tại riêng Trung Quốc, hôm 30/4, Fast & Furious 8 chính thức trở thành bộ phim ngoại nhập ăn khách nhất mọi thời đại, vượt qua kỷ lục do chính phần bảy nắm giữ trong suốt hai năm qua với thành tích 2,44 tỷ nhân dân tệ (khoảng 350 triệu USD).

Theo Zing