Phim mới của Lưu Đức Hoa hạ bệ ‘Fast & Furious 8’ tại Trung Quốc

Trở thành bộ phim ngoại ăn khách nhất lịch sử Trung Quốc nhưng phần tám “Fast & Furious” thực tế không phải là tác phẩm điện ảnh dẫn đầu tại quốc gia tỷ dân cuối tuần qua.

Jason Statham và The Rock sẽ có phim riêng sau Fast 8
Fast 8 xô đổ kỷ lục phòng vé của Kong: Skull Island

Ba ngày cuối tuần qua, Shock Wave – Sóng dữ mới là tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất tại thị trường Trung Quốc. Từ 55.000 suất chiếu mỗi ngày, phim tới nay thu khoảng 24,1 triệu USD.

Do đạo diễn Khưu Lễ Đào thực hiện, Shock Wave có sự tham gia của hàng loạt ngôi sao Hoa ngữ đình đám như Lưu Đức Hoa, Khương Vũ, Huỳnh Nhật Hoa… Phim thuộc thể loại hình sự – hành động, với nhân vật chính là một chuyên viên cao cấp của Cục xử lý vật cháy nổ thuộc Cục Cảnh sát Hong Kong.

Lưu Đức Hoa sắm vai chính trong bộ phim Shock Wave. Ảnh: Outnow.

Sau bảy năm hoạt động chìm, Cheung (Lưu Đức Hoa) vẫn chưa thể tóm được tên trùm Cranky (Khương Vũ). Gã tội phạm này định thực hiện hàng loạt vụ đánh bom tại Hong Kong và khiến Cheung phải sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để có thể ngăn chặn.

Tại Việt Nam, Shock Wave sẽ được khởi chiếu từ ngày 12/5 dưới tựa đề Sóng dữ.

Sự xuất hiện của Shock Wave đẩy Fast & Furious 8 xuống vị trí thứ hai tại phòng vé Trung Quốc. Trong kỳ nghỉ cuối tuần thứ ba, bom tấn hành động thu khoảng 22,1 triệu USD tại quốc gia tỷ dân.

Thành tích vừa đủ giúp Fast & Furious 8 trở thành tác phẩm điện ảnh ngoại ăn khách nhất mọi thời đại Trung Quốc với tổng doanh thu lên tới 362 triệu USD.

Fast & Furious 8 bị giảm doanh thu không chỉ vì Shock Wave, mà còn bởi một tác phẩm Hoa ngữ khác là Battle of Memories. Bom tấn của hãng Vạn Đạt Đại Liên tỏ ra không hề kém cạnh khi thu 21,5 triệu USD từ 64.000 suất chiếu, qua đó đứng ở vị trí thứ ba.

Bộ phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, lấy bối cảnh năm 2025 khi công nghệ phẫu thuật kiểm soát ký ức trở nên phổ biến. Nhà văn Giang Phong (Hoàng Bột) vì muốn quên đi cuộc hôn nhân đổ vỡ mà tiến hành phẫu thuật. Chỉ có điều anh lại bị cấy ký ức của một gã sát nhân hàng loạt và đối mặt với hàng loạt nguy hiểm không ngờ.

Tại Việt Nam, Battle of Memories dự kiến khởi chiếu từ ngày 5/5 dưới tựa đề Chiếm đoạt ký ức.

Theo Zing