Siêu phẩm hành động Fast 7 đạt mốc 1,52 tỷ USD

Phần bảy của loạt phim hành động tốc độ chính thức đạt doanh thu 1,52 tỷ USD, qua đó trở thành tác phẩm điện ảnh ăn khách thứ ba trong lịch sử nhân loại.

Những robot “Kẻ hủy diệt” ấn tượng trên màn ảnh

Channing Tatum công khai chê siêu phảm hành động G.I. Joe

 

Trước đó, vị trí thứ ba trong danh sách các bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại thuộc về bom tấn siêu anh hùng The Avengers. Ra mắt hồi mùa hè năm 2012, bộ phim của Marvel Studios và Disney đạt doanh thu 1,518 tỷ USD toàn cầu.

Vin Diesel và hãng Universal có thể an tâm thực hiện Fast & Furious 8 sau khi phần bảy gặt hái doanh thu ngoài sức tưởng tượng.
Vin Diesel và hãng Universal có thể an tâm thực hiện Fast & Furious 8 sau khi phần bảy gặt hái doanh thu ngoài sức tưởng tượng.

 

Tối 24/6, hãng Universal thông báo thành tích của Fast & Furious 7 sau khi ra rạp kể từ đầu tháng 4 hiện đạt 1,52 tỷ USD. Như vậy, Vin Diesel và các cộng sự chỉ còn thua kém đúng hai siêu bom tấn của đạo diễn James Cameron là Avatar (2009) và Titanic (1997) trên bảng vàng doanh thu.

Đây là bộ phim đầu tiên trong lịch sử Universal cán mốc doanh thu 1 tỷ USD. Hồi đầu tuần, bom tấn khủng long Jurassic World tiếp tục đạt mức 1 tỷ USD, biến nửa đầu 2015 trở thành quãng thời gian không thể tuyệt vời hơn dành cho hãng phim.

 

Việc Fast & Furious 7 đạt doanh thu cao là điều được dự đoán trước, nhất là khi tài tử Paul Walker qua đời trong quá trình bộ phim còn đang thực hiện. Song, trước tháng 4, ít ai dám dự đoán tác phẩm có thể vượt mặt The Avengers.

Hiện phần bảy loạt Fast & Furious sắp kết thúc quá trình trình chiếu ngoài rạp. Theo kế hoạch, phiên bản đĩa của bộ phim lên kệ trong tháng 9, kèm theo hơn 90 phút hậu trường dành cho người hâm mộ.

Ngoài Fast & Furious 7, Avengers: Age of Ultron là một bộ phim khác ra mắt trong năm 2015 có mặt trong top ten. Bên cạnh đó, với tốc độ bán hiện tại, những chú khủng long trong Jurassic World nhiều khả năng sẽ lọt vào danh sách trong thời gian tới.

Theo Zing