Tạ Đình Phong “đại chiến” Lưu Đức Hoa

Tạ Đình Phong và Lưu Đức Hoa là hai diễn viên khá tên tuổi của làng điện ảnh võ thuật Hoa ngữ. Cả 2 cùng góp mặt trong bộ phim Tân Thiếu Lâm Tự ra mắt vào năm 2011. Một người là tiền bối, một người là hậu bối – cả 2 đã có cuộc “đại chiến” ác liệt trên màn ảnh.

Hé lộ đoạn phim bị cắt bỏ đáng tiếc của Ngô Kinh
Võ công của “gã mặt lạnh” Trương Tấn kinh khủng cỡ nào?

Tân Thiếu Lâm Tự – Shaolin 2011 xoay quanh nhân vật tướng quân Hầu Kiệt do Lưu Đức Hoa thủ vai. Nhân vật của Lưu Đức Hoa bị người phụ tá (Tạ Đình Phong thủ vai) hãm hại, còn vợ anh (Phạm Băng Băng) thì bỏ đi, mang theo cô con gái nhỏ của hai người. Quá tuyệt vọng, nhân vật của Lưu Đức Hoa bỏ tới chùa Thiếu Lâm sinh sống và từ đó học đạo Phật do một nhà sư phụ trách việc bếp núc trong chùa (Thành Long). Trong một lần chống lại sự truy kích của quân triều đình, Tạ Đình Phong và Lưu Đức Hoa đã có màn đại chiến nảy lửa.

Cùng Vothuat.vn xem lại trận đánh “kinh thiên động địa” này.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”88121″]

Võ Đạt