Thành Long bị xem là hèn nhát khi chạy trốn khỏi phóng viên

Tham dự sự kiện tại Hong Kong, Thành Long né tránh nhiều câu hỏi với lý do sẽ trả lời ngay sau khi chương trình kết thúc. Tuy nhiên, tài tử này lại bỏ về đột xuất.

Lối đi nào cho tựa phim Diệp Vấn
Những pha hành động đỉnh cao trong “xXx: Return of Xander Cage”

Những ngày qua, thông tin về cuộc sống mâu thuẫn giữa tình cũ – Ngô Ỷ Lợi cùng con gái Ngô Trác Lâm khiến Thành Long một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý. Tối 25/3, nam diễn viên Kung Fu Yoga bị truyền thông bủa vây khi tham dự hoạt động từ thiện mang tên amfAR tổ chức tại Hong Kong.

Ngay khi sao nam có mặt, báo giới xứ Cảng thơm đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến suy nghĩ của Thành Long về vụ việc. Một số ý kiến cho rằng ở cương vị một người bố, tài tử nổi tiếng cần phải quan tâm đến sự phát triển của con gái khi cô ở tuổi trưởng thành.

Thành Long hẹn phóng viên chờ đợi sẽ phản hồi thắc mắc sau khi chương trình kết thúc. Tuy nhiên, ông lại bỏ về theo lối cửa sau, tránh ống kính khiến truyền thông bị "leo cây" sau 2 tiếng. Ảnh: ON.
Thành Long hẹn phóng viên chờ đợi sẽ phản hồi thắc mắc sau khi chương trình kết thúc. Tuy nhiên, ông lại bỏ về theo lối cửa sau, tránh ống kính khiến truyền thông bị “leo cây” sau 2 tiếng. Ảnh: ON.

Trước nhiều thắc mắc, Thành Long giữ động thái im lặng và đưa ra lời hứa: “Mọi người từ từ đặt câu hỏi. Tôi cần phải tham dự nốt một số hoạt động trong sự kiện. Sau đó, tôi sẽ trở lại và trả lời các câu hỏi”.

Theo HKChannel, vì lời nói này, hàng chục phóng viên đã nán lại chờ Thành Long. Tuy nhiên, sau khoảng 2 tiếng, nam diễn viên lẳng lặng bỏ về dù chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

“Toàn bộ phóng viên đã chờ đợi hai tiếng đồng hồ, đến khoảng 1h sáng. Thành Long bỏ về kín đáo qua lối cửa sau nên không một ai phát hiện”, Sina cho biết thêm.

Tờ On bình luận chê cười: “Không ngờ Thành Long nổi tiếng giữ chữ tín, không ngại chỉ trích đàn em lại để truyền thông ‘leo cây’ vì ngại đề cập chuyện gia đình”. Không ít ý kiến cho rằng sao võ thuật hàng đầu “hèn nhát và không xứng là người cha”.

Nhiều nguồn tin nội bộ cho hay Thành Long không muốn nhắc đến Ngô Ỷ Lợi và Ngô Trác Lâm. Gần 18 năm không ngó ngàng đến con gái ngoái giá thú, ông coi họ như người dưng, không muốn liên quan.

Dư luận Trung Quốc nhận định cũng do sự lơ là với con nên hai con Thành Long đều không trưởng thành như ý. Con trai lớn Phòng Tổ Danh từng bị bắt vì ma túy.

Trong khi đó, tình cũ Thành Long sau khi được bảo lãnh thường xuyên trả lời phỏng vấn chia sẻ chuyện gia đình. Ảnh: On.
Trong khi đó, tình cũ Thành Long sau khi được bảo lãnh thường xuyên trả lời phỏng vấn chia sẻ chuyện gia đình. Ảnh: On.

Ở một động thái khác, sau khi lên tiếng chỉ trích con gái hư hỏng vì sống chung với một phụ nữ ngoài 20 tuổi, Ngô Ỷ Lợi vào tối 25/3 lại lên tiếng bao che con.

“Là người mẹ, tôi sẽ nghĩ cách để giải quyết mọi chuyện theo cách tốt nhất. Con gái cũng không yêu phụ nữ, thời điểm này con chưa hẹn hò với ai”, cô nói.

Theo News.Zing