“Thánh Muay” Buakaw bị K.O bởi cú đấm chớp nhoáng của võ sĩ vô danh

Trận thua của Buakaw cách đây gần 10 năm đã khiến làng võ thuật cảm thấy bị sốc. Không những vậy, Buakaw còn bị hạ knock-out một cách đau đớn.

Đó là trận đấu diễn ra cách đây 10 năm tại sự kiện K-1 World MAX 2008 Final 8. Yoshihiro Sato (Nhật Bản) khi đó vẫn còn là một võ sĩ vô danh trên đấu trường thế giới. Sato từng nhiều lần vô địch tại các giải Muay và kickboxing diễn ra trong nước. Xét về thực lực và tên tuổi, Sato kém xa Buakaw về mọi mặt.

Đáng chú ý là Yoshihiro Sato từng đụng độ “Thánh Muay” tới 4 lần (1 thắng, 3 thua). Trận thắng của Sato trước Buakaw vào năm 2008 khiến giới võ thuật thế giới “choáng váng”. Ở hiệp thứ 3 của trận đấu, võ sĩ Nhật Bản tung cú đấm móc khiến “Ông hoàng Muay Thai” gục ngã tại chỗ. Đây là trận thua tâm phục khẩu phục của võ sĩ Thái Lan.

Võ Đạt