Tung chân quá sớm thành kẻ bại trận

Chắc hẳn người luyện võ nào cũng hiểu ý nghĩa của câu nói “dục tốc bất đạt”, trên võ đài cũng vậy, để dành được chiến thắng, người võ sĩ phải chắc chắn trong từng đòn tấn công và vững vàng trong cả phòng thủ.

https://www.youtube.com/watch?v=ThPcp8WN5_Y&feature=youtu.be

Video clip sau là một trường hợp về sự nôn nóng ra đòn tấn công dẫn đến bị đối thủ phản công khiến không thể chống đở được. Trận đấu giữa Clay Hunter và Demagio Smith chỉ diễn ra đúng 10 giây sau khi đòn gối bay không thành, Clay Hunter  đã dính một cú đấm chí mạng khiến anh không còn sức phản đòn.

Trần Tâm