Võ sĩ U60 hạ gục đối thủ với đòn đấm xoay người cực độc

Ở tuổi 62, vẫn cống hiến sức mình cho niềm đam mê võ thuật khi quyết định tham gia thi đấu MMA nghiệp dư, và thật bất ngờ khi ông đã triệt hạ được đối thủ – chỉ bằng tuổi con mình bằng một đòn đấm xoay người hết sức tinh tế.  

Rợn người trước màn trình diễn Kungfu của kỷ lục gia VN, võ sư Quang Hiển

Khi giải nghệ, các võ sĩ Sumo làm gì?

Sinh ra tại Juneau, Mỹ vào năm 1950, Wayne Smallwood gần như giành trọn cuộc đời mình để tập luyện và thi đấu với các môn võ thuật. Đầu tiên là Boxing, Muay Thái… ông đã có đai đen Karate năm 1976. Lúc đầu, ông thi đấu Boxing nhưng sau đó ông chuyển sang học MMA (võ tổng hợp).

Trong suốt sự nghiệp thỏa niềm đam mê võ thuật của ông, ông đã trải qua rất nhiều trận đấu nghiệp dư. Dĩ nhiên rằng ông thi đấu vì đam mê sau đó là vì tiền để sinh sống. Mỗi trận thắng ông giành được 150 USD, còn để thua thì mất 50 USD.

Wayne Smallwood trong giây phút giành chiến thắng ở tuổi 62
Wayne Smallwood trong giây phút giành chiến thắng ở tuổi 62

Sự nghiệp của người đàn ông 64 tuổi sẽ chẳng có gì để nhắc đến trên truyền thông nếu không có trận đấu lịch sử với đối thủ một tay đấm chỉ bằng tuổi con mình vào năm 2012.

Ở trận đấu đặc biệt đó ông đã có cú đấm xoay người quyết định để hạ gục đối thủ, khi trận đấu mới diễn ra được hơn 1 phút. Sau trận đấu đó, Wayne Smallwood quyết định giải nghệ, ông được lưu truyền là một võ sĩ MMA hiếm hoi có chiến thắng lẫy lừng trên sàn đấu MMA ở tuổi 62.

Clip ông già 62 đấm gục võ sĩ trẻ bằng đòn đấm cực độc:

https://vimeo.com/125219299

Quang Bình