(VoThuat.vn) – Anthony Joshua kêu gọi Kubrat Pulev và Deontay Wilder bước sang một bên và cho phép cuộc đụng độ thống nhất danh hiệu hạng nặng thế giới với Tyson Fury diễn ra sau đại dịch virus corona.

Màn so găng tiếp theo của Joshua là cuộc chiến chống lại Pulev được lên kế hoạch diễn ra trên SVĐ Tottenham Hotspur vào mùa hè này, nhưng đã bị hoãn vì sự bùng phát của dịch COVID-19.

Liệu màn so tài này có diễn ra sớm hơn dự kiến?

Trong khi đó, Fury được thiết lập để chiến đấu với Wilder lần thứ 3 sau khi võ sĩ người Mỹ kích hoạt điều khoản tái đấu, mặc dù bị đánh bại toàn diện ở màn thượng đài lần 2 hồi tháng 2. Cũng như trận Joshua-Pulev, Fury-Wilder III bị hoãn vô thời hạn.

Cặp đôi võ sĩ Người Anh đang nắm giữ tất cả các danh hiệu hạng nặng lớn nhất và nhiều người hâm mộ đang hy vọng màn thượng đài thống nhất đai, có khả năng diễn ra ở SVĐ Wembley.

“Thật tuyệt vời khi nói với Pulev, tôi nghĩ rằng anh cần phải bước sang một bên và Wilder cũng vậy”, Joshua nói với Sky Sports.

Joshua đang rất muốn chiến đấu với Fury.

“Tôi và Fury sẽ chiến đấu, sẽ có một nhân vật chiếm ưu thế trong bộ phận hạng nặng, thâu tóm tất cả 4 đai.

Cuộc chiến đó cần xảy ra sớm hơn vì không bao giờ có thời gian thích hợp như hiện tại.”

Phi Phạm


Tin liên quan: