CLB Taekwondo Him Lam: Làn gió mới từ những thế hệ trẻ

Thành lập từ cuối năm 2015, Câu lạc bộ Taekwondo Him Lam nằm trong khuôn viên Trường Tiểu học Him Lam, Quận 6, đang là điểm đến lý tưởng để nhiều võ sinh lựa chọn theo đuổi niềm đam mê võ thuật với bộ môn Taekwondo.

Tiệt Quyền Đạo: ‘Võ thuật là nghệ thuật thể hiện bản thân’
Việt Nam Võ Đạo-Tây Sơn Bình Định: Võ thuật gắn với đạo làm người

Trong những năm qua, phong trào tập luyện Taekwondo ở các CLB tư nhân tại TP.HCM có sự phát triển mạnh mẽ. Sự vươn lên từ những mô hình Taekwondo tư nhân đã thổi một làn gió mới vào không khí chung của Taekwondo thành phố, góp phần hình thành nên những thế hệ VĐV trẻ đầy tiềm năng.

Một buổi tập luyện tại CLB Taekwondo Him Lam. Ảnh: Như Phương.
Một buổi tập luyện tại CLB Taekwondo Him Lam. Ảnh: Như Phương.

CLB Taekwondo Him Lam khi mới thành lập cũng gặp nhiều khó khăn về điều kiện tập luyện như thiếu thốn thảm tập, cơ sở vật chất không đầy đủ. Nhờ sự động viên và hỗ trợ từ nhà trường, các bậc phụ huynh và phía lãnh đạo Liên đoàn Taekwondo TP.HCM mà CLB từng bước hoàn thiện và đi vào ổn định.

Trải qua hơn một năm hình thành và phát triển, Taekwondo Him Lam đang có sự vươn mình mạnh mẽ trong các hoạt động chung của địa phương và TP.HCM. Tùy theo thời điểm mà số lượng võ sinh có sự thay đổi khác nhau, hiện nay trung bình có khoảng 200 võ sinh đang theo học.

Chủ nhiệm kiêm HLV tại CLB Taekwondo Him Lam, anh Phan Thanh Phong cho biết: “Khi mới thành lập vào cuối năm 2015, CLB gặp nhiều khó khăn khi không có thảm tập và địa điểm thuận lợi như bây giờ. Nhờ sự quan tâm và hỗ trợ từ Ban lãnh đạo Taekwondo TP.HCM, phía nhà trường và quý phụ huynh cũng tạo điều kiện tối đa để CLB có thể phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay”.

Các võ sinh đang thực hiện phần khởi động. Ảnh: Như Phương.
Các võ sinh đang thực hiện phần khởi động. Ảnh: Như Phương.

Có mặt tại đây vào một buổi tối, phóng viên ghi nhận được không khí tập luyện của các võ sinh rất vui tươi, phấn khởi. Khuôn viên không quá rộng nhưng vẫn tạo sự thoải mái trong quá trình tập luyện.

CLB Taekwondo Him Lam hoạt động liên tục vào mỗi buổi tối từ thứ 2-6 và cả ngày thứ 7 lẫn chủ nhật. Thành phần ở đây khá đa dạng, gồm các em ở mọi lứa tuổi khác nhau nhưng chiếm đa số nhất vẫn là học sinh.

Bài tập ép dẻo - một trong những nội dung không thể bỏ qua trong Taekwondo. Ảnh: Như Phương.
Bài tập ép dẻo – một trong những nội dung không thể bỏ qua trong Taekwondo. Ảnh: Như Phương.

Với kinh nghiệm nhiều năm theo nghiệp võ, anh Phong đã đem tất cả nhiệt huyết của mình truyền lại cho các võ sinh nơi đây. Mỗi động tác của các võ sinh dù là sai sót nhỏ nhất, anh Phong và các HLV đứng lớp vẫn tận tụy, cầm tay chỉ dạy để các em hiểu và từng bước khắc phục. Với anh Phong, việc nhìn thấy các em cố gắng tập luyện và trưởng thành lên từng ngày là niềm vui lớn nhất sau mỗi giờ đứng lớp.

Tại CLB Taekwondo Him Lam, các võ sinh được chú trọng phát triển toàn diện về kỹ năng từ đi quyền đến đối kháng. Đặc biệt, anh Phan Thanh Phong cũng đang từng bước học hỏi và áp dụng theo mô hình chuẩn cua đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam. Điều này sẽ giúp các võ sinh có sự tiến bộ nhanh chóng, kèm theo đó là phát hiện ra nhiều gương mặt mới, bổ sung vào đội tuyển trẻ của TP.HCM.

Anh Phan Thanh Phong chia sẻ: “Đầu tiên, CLB luôn chú trọng về kỹ thuật để phát hiện ra nhiều gương mặt có triển vọng, tham gia vào các giải đấu do Liên đoàn Taekwondo tổ chức. Tiếp theo đó, CLB cũng kết hợp giữa quyền và đối kháng để các em phát triển toàn diện”.

Gương mặt triển vọng của CLB Taekwondo Him Lam, võ sinh nhí Trình Kim Hân từng đoạt HCV giải năng khiếu TP.HCM 2017. Ảnh: Như Phương.
Gương mặt triển vọng của CLB Taekwondo Him Lam, võ sinh nhí Trình Kim Hân từng đoạt HCV giải năng khiếu TP.HCM 2017. Ảnh: Như Phương.

Trong hơn một năm qua, với sự đầu tư chăm lo của Ban giám hiệu nhà trường và lãnh đạo bộ môn, CLB Taekwondo Him Lan ngày càng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong năm 2016, CLB tham gia tất cả các hoạt động và giải đấu do Liên đoàn Taekwondo thành phố tổ chức. Từ đầu năm 2017 đến nay, CLB cũng có nhiều võ sinh tham dự giải Taekwondo học sinh, giải năng khiếu và giải trẻ của thành phố. Tuy là đơn vị mới gia nhập vào ngôi nhà chung nhưng Taekwondo Him Lam cũng tự hào khi có những gương mặt giành huy chương như: Lâm Bảo Như (HCV giải Taekwondo học sinh), Trình Kim Hân (HCV giải Taekwondo trẻ quốc gia)…

Các võ sinh Taekwondo Him Lam dự kỳ thi thăng đẳng.
Các võ sinh Taekwondo Him Lam dự kỳ thi thăng đẳng.
Các võ sinh Taekwondo Him Lam dự kỳ thi thăng đẳng.
Các võ sinh Taekwondo Him Lam dự kỳ thi thăng đẳng.
Taekwondo Him Lam là một trong những CLB có hoạt động phong trào mạnh của TP.HCM.
Taekwondo Him Lam là một trong những CLB có hoạt động phong trào mạnh của TP.HCM.
Tại đây, ngoài việc rèn luyện sức khỏe, các võ sinh còn tìm thấy được niềm vui trong mỗi lúc tập luyện.
Tại đây, ngoài việc rèn luyện sức khỏe, các võ sinh còn tìm thấy được niềm vui trong mỗi lúc tập luyện.

Là một trong những võ sinh nhỏ tuổi nhưng khá nổi bật tại CLB, võ sinh Trình Kim Hân (HCV đồng đội quyền giải năng khiếu TP.HCM 2017) cho biết: “Học Taekwondo giúp con có sức khỏe và sự dẻo dai hơn. Con tự tin đi thi đấu và giành được huy chương vàng. Điều đó khiến bản thân con cảm thấy rất vui”.

Trong khi đó, một phụ huynh có con theo học tại CLB Taekwondo Him Lam cho rằng: “Học Taekwondo giúp các bé có sức khỏe và có tính tự giác hơn. Khi về nhà, tinh thần bé thoải mái hơn sau những giờ học kiến thức căng thẳng trên lớp. Sự thay đổi ở con trẻ là điều mà những phụ huynh chúng tôi cảm nhận được khi cho các cháu đến với võ thuật Taekwondo”.

Nói về những dự định trong tương lai của CLB, anh Phong cho rằng: “CLB vẫn hướng đến mục đích phong trào ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Điều quan trọng nhất là phải xây dựng con người. Khi có đủ lực lượng thì CLB mới tiếp tục hướng đây xây dựng những đội thi đấu quyền và đối kháng chất lượng để tham gia vào nhiều hoạt động do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam tổ chức”.

Các võ sinh trong bài đi quyền. Ảnh: Như Phương.
Các võ sinh trong bài đi quyền. Ảnh: Như Phương.
Phần đấu đối kháng của hai võ sinh. Ảnh: Như Phương.
Phần đấu đối kháng của hai võ sinh. Ảnh: Như Phương.
Phần đấu đối kháng của hai võ sinh. Ảnh: Như Phương.
Phần đấu đối kháng của hai võ sinh. Ảnh: Như Phương.

Cùng với sự phát triển chung phong trào Taekwondo TP.HCM, những CLB tư nhân như Taekwondo Him Lam đã và đang là mô hình được nhà nước khuyến khích đẩy mạnh trong thời gian tới. Mặc dù còn non trẻ về tuổi đời nhưng với khát khao thể hiện mình, CLB Taekwondo Him Lam hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều thành công hơn nữa trong tương lại, góp phần bổ sung lực lượng vào đội tuyển Taekwondo TP.HCM.

Võ Đạt – Như Phương