Huyền thoại Georges St-Pierre ghét công việc phải thi đấu

Huyền thoại Georges St-Pierre một trong những tay đấm hàng đầu của UFC lại nói bản thân rất ghét việc thi đấu.

Trong show Joe Rogan Podcast, St-Pierre nói: “Tôi thực sự ghét việc thi đấu. Tôi biết rất nhiều người không tin nhưng tôi sẽ giải thích cho các bạn hiểu”.

“Chẳng có công việc nào hoàn hảo cả. Công việc của tôi là võ sĩ chuyên nghiệp ở MMA. Tôi thi đấu bình thường khoảng 2 lần mỗi năm. Trong 365 ngày thì có 2 ngày mà tôi ghét nhất là những ngày tôi thi đấu. Cảm thấy khó thở vô cùng. Bạn không biết mình sẽ đi ‘hành xác’ sẽ giành chiến thắng hay thất bại. Tôi quan tâm đến kết quả, nó thực sự khiến tôi khó thở. Có lúc tôi muốn từ bỏ nó” .

Luyện tập kiên trì, nghiêm túc và khắc nghiệt, tinh thần đúng chất “võ sĩ” và một phong thái điềm đạm cả trên sàn đấu lẫn đời thường, St-Pierre luôn gây ấn tượng mạnh trong từng bức ảnh, từng trận đấu, từng phát ngôn.

Sở hữu thành tích thắng 26 trận trong suốt sự nghiệp MMA, nhiều năm lần giữ đai vô địch Welterweight UFC, St-Pierre là một minh chứng sống động cho tầm quan trọng của việc rèn luyện thể chất trong thi đấu võ thuật.

St-Pierre được xem như một trong những võ sĩ vĩ đại nhất hành tinh, anh là một huyền thoại sống của làng võ UFC. Được làm quen với môn Karate từ nhỏ nên trong người Georges St-Pierre đã thấm nhuần tư tưởng của một Samurai thật thụ, Georges St-Pierre dành được nhiều sự nể phục của khán giả và cả những đối thủ của mình bởi phong cách thi đấu chuyên nghiệp, vô cùng thượng võ và luôn coi trọng đối thủ của mình.

Quang Phượng