Võ sĩ Judo Israel giành huy chương vàng nhưng UAE lại không phát quốc ca

Tal Flicker và người đồng đội giành được HCĐ Gili Cohen buộc phải mừng chiến thắng dưới lá cờ của Liên đoàn Judo Quốc tế (IJF) mà không được chào cờ và hát quốc ca Israel.

Chủ tịch Liên đoàn Judo Mông Cổ đắc cử tổng thống
Top 5 đòn quật đáng sợ nhất trong Judo

Võ sĩ Judo đến từ Israel, Tal Flicker, đã giành được huy chương vàng vào thứ năm tại giải vô địch judo Abu Dhabi Grand Slam, nhưng phải hát quốc ca “Hatikvah” theo cách của riêng mình vì các nhà tổ chức đã không phát nhạc quốc ca của Israel.

Anh cũng đã phải mừng chiến thắng của mình dưới lá cờ Liên đoàn Judo Quốc tế, bởi vì UAE đã ngăn cấm việc trưng bày các biểu tượng của Israel.

Nhà vô địch hạng cân dưới 66kg đứng trên bục nhận huy chương đã tự hát quốc ca của mình trên nền nhạc hiệu của Liên đoàn Judo Quốc tế.

Về phía nữ, Gili Cohen đã giành được HCĐ hạng cân dưới 52kg nhưng cũng không có sự xuất hiện của quốc kỳ Israel.

Toàn bộ đội Israel được yêu cầu phải thi đấu mà không có bất kỳ biểu tượng nhận dạng nào của Israel và đã được thông báo trước giải đấu rằng sẽ không có bất kỳ sự thừa nhận nào về đất nước của họ.

Trong một cuộc nói chuyện với kênh Channel 2 từ phòng khách sạn, Flicker cho biết: “Tôi quyết định tự mình hát quốc ca từ thời điểm mà tôi đã giành được HCV. Israel là đất nước của tôi, và tôi tự hào là người Israel. Bài hát mà họ đã phát chỉ là tiếng ồn xung quanh tôi. Tôi đã hát ‘Hatikvah’ từ trái tim tôi. Tôi tự hào về đất nước tôi.

Việc cấm các biểu tượng của Israel được đưa ra bất chấp yêu cầu của IJF trước giải đấu là UAE –phải đối xử bình đẳng với các vận động viên Israel.

Một lá thư từ IJF gửi cho chủ tịch Liên đoàn Judo UAE cho biết “tất cả các phái đoàn, bao gồm cả phái đoàn của Israel, phải được đối xử bình đẳng về mọi mặt, không có ngoại lệ“. Nó nhấn mạnh lý tưởng cốt lõi rằng “mỗi cá nhân đều có thể tập luyện thể thao, mà không có sự phân biệt nào.” Tuy nhiên, không có bất cứ bình luận nào được đưa ra từ phía UAE.

Anh Thư