Kelvin Gastelum “treo găng” nửa năm vì trốn buổi cân thử

Vụ việc võ sĩ Kelvin Gastelum lố cân ở UFC 205 chưa kết thúc khi hội đồng thể thao bang New York ra quyết định cấm 6 tháng thi đấu cho võ sĩ này vì không xuất hiện trong buổi cân thử trước sự kiện.

Sau vụ lố cân, Kelvin Gastelum bị cấm cửa với hạng bán trung
Donald Cerrone sẽ đối đầu với Kelvin Gastelum tại UFC 205

Việc cấm thi đấu vì võ sĩ lố cân không thể thi đấu là chuyện hy hữu trong thể thao đối kháng. Tuy nhiên đây đã là lần thứ 3 trong sự nghiệp thi đấu của Gastelum bị lố cân và UFC 205 là sự kiện đầu tiên diễn ra ở New York, có thể hội đồng New York muốn siết chặt võ sĩ hơn chăng?. Có lẽ một phần nguyên nhân do võ sĩ này không xuất hiện tại sự kiện, mà chỉ thông báo việc lố cân của mình qua mang xã hội.

hi-res-9ef819ee2222a7cdf67e444c639ce154_crop_north

Chủ tịch UFC Dana White nói trên Fox Sport: “Tôi sẽ không cho phép Gastelum thi đấu ở hạng cân 170 pound nữa”. Điều này khép lại hy vọng giành đai vô địch của võ sĩ này khi anh đang đứng thứ 5 trong BXH võ sĩ hạng bán trung.

kelvin-gastelum-600x400

Trước đây tại UFC Fight Night 44, võ sĩ này lố khoảng 2.75 pound. Ở UFC 183, Gastelum lố đến 10 pound. Và ở UFC 205 là lần thứ 3 anh không có số cân đúng mức và lần này không còn may mắn như lần trước khi cho phép một trận Catchweight, trận đấu của anh với Donald Cerrone buộc phải hủy bỏ.

Nguyễn Thái