Rousey thất bại, WWE liền quay mặt?

Đã xuất hiện thông tin về việc WWE đã hủy bỏ kế hoạch mời Ronda Rousey tham dự WrestleMania 33 diễn ra vào tháng 4 sắp tới.

Cả thế giới đang chống lại Ronda Rousey
UFC 207: Ronda Rousey bị Nunes hạ K.O sau 48 giây

Thông tin về việc WWE muốn mời Rousey tham gia góp mặt trong sự kiện WrestleMania 33, sự kiện lớn nhất năm 2017 của WWE, có lẽ chẳng còn xa lạ gì với NHM, khi thông tin này đã được xuất hiện khá nhiều trong suốt hơn 1 năm qua.

3a2-10
WWE đã hủy bỏ kế hoạch mời Ronda Rousey tham dự WrestleMania 33.

Thậm chí đích thân các nhân viên cao cấp của WWE như HHH, Stephanie McMahon,… cũng đều đã lên tiếng xác nhận kế hoạch này. Tuy nhiên theo những thông mới nhất, WWE đang xem xét hoãn lại việc mời Rousey tham dự WrestleMania, nhất là khi hình ảnh của nữ võ sĩ 29 tuổi này đang ‘đi xuống’ trầm trọng sau thất bại tại UFC 207.

Không tỏ ra bất ngờ trước động thái này của WWE, biên tập viên của đài ESPN – Jonathan Coachman đã viết trên trang Twitter của mình rằng: “Chẳng có cơ hội nào xảy ra đâu. Bạn chẳng có lý do gì để mời cô ấy cả. Màn trình diễn luôn rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Họ (WWE) chẳng phải là một công ty sẵn sàng bỏ tiền để mời một ngôi sao đang xuống.”

Theo chia sẻ của Rousey khi bị Amanda Nunes hạ gục chỉ trong 48 giây, Rousey cũng đã úp mở một tương lai bất định tại UFC. Trong khi đó mẹ của võ sĩ 29 tuổi này cũng đã lên khuyên con gái mình nên tính đến chuyện giải nghệ ngay trong thời điểm này.

https://www.youtube.com/watch?v=9H-I9zfL0sA

Xuân Anh