Titus O’Neil lên tiếng về việc bị đình chỉ 60 ngày

Titus O’Neil nói về việc anh đình chỉ 60 ngày do kéo tay chủ tịch Vince McMahon tại buổi chia tay sự nghiệp đấu vật của đồng nghiệp Daniel Bryan trong một cuộc phỏng vấn với Rapzilla.

Bất ngờ với nhân tố X của WWE sau Wrestlemania 32
Chủ tịch WWE Vince McMahon đang hài lòng với Sasha Banks

Đô vật Titus O’Neil chia sẻ về hình phạt 60 ngày của mình

Dưới đây là những gì anh nói:

“Tôi luôn tin rằng mọi thứ đều có điều tích cực trong nó”

Tôi đã thực hiện một sai lầm vào một thời điểm không thích hợp. Bất kể nếu hình phạt đó là quá khắc nghiệt hoặc phản ứng thái quá hoặc bất cứ điều gì người ta gán cho, tất cả xuất phát từ sai lầm của tôi. Cho dù tôi đồng ý với nó hay không, tôi đang mắc phải nó. Tôi đang làm những gì tôi sẽ làm trong bất kỳ tình huống nào khác. “

“Những người có thể không quan tâm đến tôi như là một siêu sao WWE, hiện nay quan tâm đến tôi như một người đàn ông và một người cha … Tôi sẽ chỉ nhận hình phạt này giống như mọi thứ khác, lấy một quả chanh và làm nên một ly nước chanh”, anh chia sẻ.

O’Neil thừa nhận rằng một số bạn bè của mình đã nói với anh rằng anh nên rời khỏi WWE.

“Họ nói đúng,” O’Neil nói. “Tôi có thể đi làm huấn luyện viên, tôi có thể làm được rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng thì, tôi không bao giờ rút lui khỏi bất cứ điều gì trong toàn bộ cuộc sống của tôi.”

Cli Titus kéo tay Vince khiến vị chủ tịch WWE cho rằng là hành động thiếu chuyên nghiệp:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”99484″]

Danh Sơn