Sôi nổi Giải Võ cổ truyền nhi đồng năng khiếu và trẻ Quận 3 mở rộng lần 1 – 2018

Sáng 21/1, Giải Võ cổ truyền nhi đồng năng khiếu và trẻ Quận 3 mở rộng lần 1 – 2018 đã diễn ra sôi nổi tại CLB TDTT Hồ Xuân Hương, Q.3. Giải đã tạo sân chơi bổ ích cho các võ sinh đang theo tập luyện võ cổ truyền tại các CLB trên địa bàn TP.HCM.

Ở năm đầu tiên tổ chức, giải đã quy tụ được 149 VĐV đến từ 10 đơn vị thuộc các CLB, trường học. Ngoài việc thúc đẩy sự phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, giải còn là cơ sở để phát hiện và tuyển chọn những VĐV tài năng bổ sung cho lực lượng của Quận 3 tham dự các giải đấu cấp thành phố. Đồng thời thông quan giải đấu, ban tổ chức mong muốn tạo điều kiện để các võ sinh ở các trường học, CLB có dịp giao lưu, trao đổi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị với nhau.

Giải quy tụ 149 VĐV đến từ 10 đơn vị trên địa bàn TP.HCM.
Giải quy tụ 149 VĐV đến từ 10 đơn vị trên địa bàn TP.HCM.

Tham dự Lễ khai mạc có sự hiện diện của ông Võ Xuân Thành (Phó Giám đốc Trung tâm TDTT Quận 3), ông Lương Thế Dũng (Tổ trưởng Tổ chuyên môn nghiệp vụ TDTT), Đại võ sư Danh Ngợi (Ủy viên BCH Liên đoàn VCT TP.HCM), ông Hoa Ngọc Thắng (Chánh văn phòng LĐ VCT TP.HCM)… cùng đông đảo các khán giả đến theo dõi giải đấu.

BTC làm lễ chào cờ.
BTC làm lễ chào cờ.

 

Đại diện TTTDTT Quận 3 nhận kỷ niệm chương từ LĐ VCT TP.HCM.
Đại diện TTTDTT Quận 3 nhận kỷ niệm chương từ LĐ VCT TP.HCM.
Đại diện LĐ VCT TP.HCM trao kỷ niệm chương cho các cá nhân.
Đại diện LĐ VCT TP.HCM trao kỷ niệm chương cho các cá nhân.
Ông Hoa Ngọc Thắng (Phó BTC phát biểu tại Lễ khai mạc).
Ông Hoa Ngọc Thắng (Phó BTC) phát biểu tại Lễ khai mạc.
Ông Võ Xuân Thành (PGĐ Trung tâm TDTT Q.3) phát biểu khai mạc giải.

Các VĐV sẽ thi đấu ở hai nội dung quyền và đối kháng, tranh tài ở 64 bộ huy chương. Theo chia sẻ của ông Lương Thế Dũng: “Võ cổ truyền là môn võ có truyền thống của quận 3. Trong những năm qua, TP.HCM cũng bắt đầu đưa VCT vào giảng dạy trong các trường học. Do đó, giải đấu lần này nhằm mục đích thực hiện nhiệm vụ kể trên, giúp các võ sinh dưới 18 tuổi có sân chơi bổ ích và tuyển chọn được những VĐV nổi bật để bổ sung vào đội tuyển”.

Đại diện BTC tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự.
Đại diện BTC tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự.

Về phía Liên đoàn VCT TP.HCM, ông Hoa Ngọc Thắng cho rằng: “Việc tổ chức giải đấu sẽ tạo cho các em võ sinh có sân chơi tranh tài, gắn liền việc tập luyện với thi đấu cọ xát để nâng cao chất lượng phong trào VCT”.

Mặc dù tổ chức lần đầu tiên nhưng giải thu hút được đông đảo võ sinh đăng ký thi đấu. Ở các trận đối kháng, các VĐV thi đấu quyết liệt, tạo ra nhiều trận đấu không kém phần hấp dẫn và kịch tính. Trong khi đó, nội dung thi quyền đa dạng hơn, bao gồm: biểu diễn quyền cá nhân, quyền đồng đội, đối luyện tay không, tay không chống binh khí.

BTC chụp ảnh lưu niệm cùng các đoàn.
BTC chụp ảnh lưu niệm cùng các đoàn.

Từ năm học 2015 – 2016, thực hiện chủ trương của Chính phủ, VCT bắt đầu được đưa vào giảng dạy chính thức trong các trường học phù hợp theo điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Ở TP.HCM, VCT đã sớm được đưa vào trường học và có tốc độ phát triển nhanh chóng. Phong trào tập luyện và thi đấu VCT ngày càng được chú trọng đẩy mạnh.

Giải Võ cổ truyền nhi đồng năng khiếu và trẻ Quận 3 mở rộng lần 1 – 2018 đã tạo được sân chơi để các VĐV tranh tài, tạo ra bầu không khí sôi nổi. Từ đó sẽ càng thúc đẩy hơn nữa phong trào tập luyện võ cổ truyền trên địa bàn quận 3 nói riêng và TP.HCM nói chung.

Những hình ảnh thi đấu của các VĐV:

Thi đấu đối kháng.
Thi đấu đối kháng.
Thi đấu đối kháng.
Các võ sinh, người thân bên ngoài liên tục cổ vũ.
Chuẩn bị trước khi thi đấu.
Sự hậu thuẫn từ các bậc phụ huynh tiếp thêm sức mạnh cho các em thi đấu tốt.
Thi đấu đối kháng.
Thi đấu đối kháng.
Thi đấu đối kháng.
Thi đấu đối kháng.
Người thân, bạn bè tranh thủ ghi lại phần thi đấu của các VĐV.
Thi đấu đối kháng.
Thi đấu đối kháng.
Thi quyền cá nhân nữ.
Thi quyền cá nhân nam.
Biểu diễn quyền đồng đội.
Trong lúc chờ đến lượt thi đấu, nhiều VĐV đã tranh thủ ăn trưa ngay tại CLB TDTT Hồ Xuân Hương.
Tuy diễn ra trong một ngày nhưng giải đấu đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp đối với các võ sinh. Qua đó, các võ sinh càng có tình đoàn kết hơn trong tập luyện võ thuật và học tập.
Các bậc phụ huynh tranh thủ xem lại phần thi của con em mình.
Một võ sinh nam biểu diễn binh khí.
Phần thi quyền của võ sinh nam.
Một võ sinh nam biểu diễn binh khí.
Một võ sinh nữ biểu diễn binh khí.
Phần đối luyện tay không chống đám đông của các võ sinh nhí.
Phần đối luyện tay không chống đám đông của các võ sinh nhí.
Động tác kẹp cổ ấn tượng.
Đối luyện tay không chống binh khí.
Đối luyện tay không chống binh khí.

Võ Đạt