Taekwondo học sinh TP.HCM 2017 khép lại với kết quả sít sao

Vừa qua, tại TP.HCM đã diễn ra giải Taekwondo học sinh năm 2017. Đây là những giải đấu thường niên nhằm đánh giá phong trào tập luyện Taekwondo trong học đường từ đó tìm ra những gương mặt tiêu biểu đóng góp cho ĐT Taekwondo Thành phố tham dự ở các giải đấu lớn trong nước.

Taekwondo TP.HCM không có đối thủ tại giải học sinh toàn quốc 2017
Thấy gì từ Muay Thai Fight Night đầu tiên tại Việt Nam?

Giải năm nay quy tụ hơn 939 vận động viên đến từ 23 quận, huyện và 2 trường năng khiếu TDTT trên địa bàn thành phố tham gia tranh tài. Tại giải, các vận động viên tranh tài 2 nội dung: Đối kháng cá nhân nam, nữ (thi đấu theo thể thức loại trực tiếp) và quyền cá nhân nam, nữ; quyền đồng đội nam, nữ và quyền đôi nam nữ với tổng cộng 101 bộ huy chương ở 3 cấp tiểu học, THCS và THPT.

taekwondo-5
Giải đấu năm nay quy tụ 939 vận động viên đến từ 25 đoàn.

So với những giải trước, thì năm nay trình độ các VĐV đã bắt đầu được nâng lên, sự chênh lệch về thành tích giữa các đoàn cũng đã dần được rút ngắn.Cụ thể, sau 2 tuần tranh tài quyết liệt, giải đã khép lại với kết quả sít sao rất hấp dẫn.

taekwondo-2
Ông Nguyễn Trường Hoàng – Trưởng ban thi đấu Hội Taekwondo TP.HCM trao huy chương cho các vận động viên.

Ở nội dung quyền, Taekwondo quận 4 đã lên ngôi số 1 với 5 HCV, 5 HCB và 6 HCĐ. Đoàn xếp thứ 2 là quận 7 có ngang 5 HCV so với quận 4 nhưng để thua 2 huy chương còn lại khi chỉ có 1 HCB và 4 HCĐ. Vị trí thứ 3 thuộc về trường Năng Khiếu TDTD Nguyễn Thị Định khi giành 5 HCV và 4 HCĐ.

taekwondo-3
Ông Ngô Diệp – Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Taekwondo TP.HCM trao huy chương cho các vận động viên.

Ở nội dung đối kháng, Quận 12 tiếp tục khẳng định tên tuổi của mình khi giành ngôi vị số 1 với 8 HCV 5 HCB và 4 HCĐ. Xếp thứ 2 là trường Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định với 7 HCV, 5 HCB và 3 HCĐ. Vị trí thứ 3 thuộc về quận 11 với 4 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ.

taekwondo-1
Taekwondo Quận 12 bậc tiểu học đã bảo vệ thành công ngôi vô địch khi giành 6HCV, 2 HCB và 2 HCĐ, qua đó góp công lớn cho ngôi vị nhất toàn đoàn nội dung đối kháng cho Quận 12.

Giải Taekwondo học sinh TP.HCM là hoạt động diễn ra thường niên, nhằm đánh giá phong trào Taekwondo trong học đường, tạo điều kiện cho các em có cơ hội cọ sát, nâng cao kĩ thuật, từ đó giúp Ban tổ chức tìm ra những gương mặt xuất sắc bổ sung vào Taekwondo TP.HCM tham gia thi đấu ở các giải đấu lớn trong nước.

C.T