Võ sĩ UFC bỏ túi hơn 20 tỷ đồng chỉ trong 4 phút thi đấu

Alistair Overeem, Mark Hunt, Conor McGregor liệu bạn có thể tìm được điểm chung giữa 3 võ sĩ này? Ngoài lối đánh đẹp mắt, KO power khủng thì 3 tay đấm là này 3 trong số ít những võ sĩ của UFC, dù thua hay thắng đều được nhận “cát xê” rất khủng.

Nhiều người mới xem sẽ thắc mắc vì sao lại có chuyện lạ đời như vậy, võ sĩ thua vẫn được trả lương cao hơn người thắng. Câu trả lời đơn giản nhất cho câu hỏi này là UFC sẽ căn cứ vào độ nổi tiếng, khả năng hút khách mà trả lương cho các võ sĩ.

Tại UFC Bắc Kinh vào cuối tuần này, ngoài niềm vui chiến thắng sau 2 trận thua liên tiếp đầy đau đớn, Alistair Overeem còn mang về nhà một niềm vui lớn khác, đó là một núi tiền lương cực kì khủng.

“The Reem” đã hạ TKO Sergey Pavlovich, tặng cho tay đấm người Nga này trận thua đầu tiên trong sự nghiệp. Mở đầu trận đấu, Overeem đã nhanh chóng takedown thành công đối thủ của mình, sau một loạt ground n pound mạnh mẽ, trọng tài đã phải cho dừng trận đấu sau 4 phút ở hiệp 1 và công bố chiến thắng TKO cho Overeem.

Như thường lệ, Overeem bỏ túi $860,000 cho màn trình diễn thuyết phục, trong khi đối thủ Sergey Pavlovich chỉ nhận được $13,500. Alistair Overeem là võ sĩ được trả lương cao nhất ở sự kiện, Francis Ngannou là võ sĩ được trả lương cao thứ nhì sau khi hạ TKO Curtis Blaydes chỉ trong chưa đầy một phút.

“The Predator” nhận được $255,000 còn Curtis Blaydes chỉ được trả $32,000.

Số tiền các võ sĩ trên nhận được cụ thể như sau:

Alistair Overeem: $860,000 ($850,000 lương cứng và $10,000 tiền hoa hồng)
Francis Ngannou: $255,000 ($100,000 lương cứng, $100,000 thưởng chiến thắng, $50,000 cho danh hiệu Performance of the Night và $5,000 tiền hoa hồng).

Curtis Blaydes: $32,000 ($27,000 lương cứng và $5,000 tiền hoa hồng)

Sergey Pavlovich: $13,500 ($10,000 lương cứng và $3,500 tiền hoa hồng)

https://youtu.be/G_4zozYMfls

Minh Triết