(VoThuat.vn) – Ngôi sao UFC, Francis Ngannou được xem là một trong những tay đấm nguy hiểm nhất trong võ thuật hỗn hợp.

Ngannou (14-3) đã được lên kế hoạch đối mặt với Jairzinho Rozenstruik tại sự kiện UFC 249 diễn ra vào ngày 18/4 tại Tachi Palace Resort & Casino – nhưng sự kiện chính thức bị hủy bỏ vào hôm thứ 5 vì đại dịch toàn cầu virus corona.

“Thú săn mồi” đến từ Cameroon muốn thử sức ở quyền anh.

Trước khi sự nghiệp thể thao kết thúc, Ngannou muốn thử nghiệm các kỹ năng của mình trong môn quyền anh, tương tự các võ sĩ MMA khác như Conor McGregor – “Gã điên” bước vào quyền anh hồi tháng 8/2017 để chiến đấu với Floyd Mayweather.

“Tôi muốn vượt qua”, Ngannou nói với bjpenn.com. “Tôi muốn bước vào thế giới quyền anh vì đó là tình yêu đầu tiên của tôi, đó là giấc mơ đầu tiên của tôi. Trước khi MMA xuất hiện, tôi chỉ nói về quyền anh. Vào một thời gian nào đó, tôi sẽ làm những thứ mà tôi thích.”

Ngannou không hề “ngán” các võ sĩ hàng đầu của hạng nặng quyền anh.

Các võ sĩ hạng nặng quyền anh tiêu biểu có thể kể đến như Anthony Joshua, Tyson Fury và Deontay Wilder. Và Ngannou tin rằng, anh có thể cạnh tranh với 3 cái tên kể trên.

“Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng có sự chuẩn bị tốt, tôi có thể sánh ngang với bất kỳ ai trong số họ.”

Phi Phạm


Tin liên quan: