“Nữ hoàng võ thuật” bị tình trẻ uy hiếp tung ảnh nóng, tạt axit

(VoThuat.vn) – Ở tuổi 49, “Nữ hoàng kungfu” Đài Loan Dương Lệ Thanh gặp nhiều lận đận trong chuyện tình duyên.

“Nữ hoàng kungfu” Đài Loan – người kế nhiệm Dương Tử Quỳnh

Dương Lệ Thanh – “nữ hoàng kungfu” nổi tiếng của thập niên 80 và 90.

Dương Lệ Thanh (tên tiếng Anh: Cynthia Khan) sinh năm 1968 tại Gia Nghĩa, Đài Loan. Giống như “thiên thần hành động” Lý Trại Phượng, Dương Lệ Thanh cũng có đam mê với nghệ thuật múa. Khi còn nhỏ, cô đã được bố mẹ cho theo học bộ môn này, Dương Lệ Thanh nhanh chóng bộc lộ tài năng thiên bẩm khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Khi tham dự một cuộc thi múa, Dương Lệ Thanh được mời tham gia đóng một quảng cáo mỹ phẩm. Vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cơ thể dẻo dai và uyển chuyển, ánh mắt biết nói, cô nhanh chóng được các nhà sản xuất chú ý. Cuối thập niên 80, đả nữ màn ảnh Dương Tử Quỳnh kết hôn, giới làm phim Hong Kong ráo riết tìm một gương mặt mới “kế nhiệm” người đẹp họ Dương. Dương Lệ Thanh được giới thiệu tới Hong Kong để thử sức. Và dĩ nhiên, mỹ nhân đến từ Đài Loan đã thành công trong việc chinh phục các nhà làm phim Hong Kong. Khi đó, cô mới 17 tuổi.

Vốn tập múa từ nhỏ, Dương Lệ Thanh có cơ thể rất dẻo dai, linh hoạt và phù hợp với các vai nữ hiệp trên màn ảnh. Sau khi được bồi dưỡng tài năng, người đẹp xứ Đài kết hợp thêm việc học võ thuật để có phong thái uyển chuyển nhưng vẫn mạnh mẽ, dứt khoát, toát lên thần thái của một “đả nữ”.

Đả nữ xứ Đài được coi là người kế nhiệm của Dương Tử Quỳnh

Dương Lệ Thanh được giới truyền thông chú ý khi là người kế nhiệm vị trí của đàn chị Dương Tử Quỳnh. Sau vai diễn ấn tượng trong Hoàng Gia sư tỷ, Lệ Thanh nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công với các bộ phim đình đám như: Trung Nguyên kiếm khách, Tân Sở Lưu Hương truyền kỳ, Hiệp nữ truyền kỳ, Lục Tiểu Phụng truyền kỳ, Phi nữ chính truyện, Thợ săn, Bá Hải Hồng Anh…

Từ cuối thập niên 90, Dương Lệ Thanh còn chuyển hướng hoạt động tại thị trường Đại lục. Cô gây được ấn tượng khi đóng Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, Hoa Mộc Lan…

Diễn viên sinh năm 1965 được nhận xét là người dũng cảm, chuyên nghiệp với từng vai diễn. Dương Lệ Thanh luôn muốn tự mình thực hiện những cảnh nguy hiểm mà không cần đóng thế. Người đẹp từng cắn răng chịu đau khi bị ngã gãy xương trong bộ phim đầu tiên ở Hong Kong. Sau đó, cô còn liên tiếp gặp nhiều tai nạn trên phim trường nguy hiểm tới tính mạng.

Hiện nay, Dương Lệ Thanh còn là giáo viên dạy yoga nổi tiếng ở Đài Loan.

Tới năm 1988, những bộ phim võ thuật Dương Lệ Thanh đóng nhiều vô số kể. Cô gặp nhiều chấn thương và bệnh tật. Không muốn giã từ sự nghiệp làm đả nữ, diễn viên phim Hiệp nữ vừa đóng phim vừa chăm chỉ học yoga. Hiện nay, cô còn mở lớp giảng dạy và xuất bản sách, video dạy học yoga cho người hâm mộ.

Ở tuổi 49, Dương Lệ Thanh vẫn tích cực đóng phim. Năm nay, đả nữ Hong Kong góp mặt trong dự án phim truyền hình Thất sủng vương phi chi kết duyên. Có sự nghiệp thành công tuy nhiên Dương Lệ Thanh lại là người phụ nữ yếu mềm, lận đận tình duyên.

“Đả nữ” hóa thảm họa dao kéo bị bạn trai cũ dọa tung clip nóng, tạt axit

Cuối năm 90, Dương Lệ Thanh vẫn chăm chỉ đóng phim song thời hoàng kim của cô đã cô, người đẹp nay chỉ đóng những vai phụ, không để lại ấn tượng.

Bị đồn dao kéo, Dương Lệ Thanh lên tiếng phủ nhận.

Thay vào đó, cô đào 6X lại được biết đến nhiều hơn với những ồn ào phẫu thuật thẩm mỹ và chuyện tình ái. Dương Lệ Thanh vướng ồn ào dao kéo từ lâu khi để lộ gương mặt với biểu cảm cứng đơ, thiếu tự nhiên trong nhiều sự kiện và những bức ảnh đời thường. Trước nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, nữ diễn viên Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam liên tục lên tiếng phủ nhận.

Dù gương mặt có nhiều thay đổi song Dương Lệ Thanh lại sở hữu thân hình gợi cảm. Người đẹp U50 có được cơ thể dẻo dai, săn chắc là nhờ tập yoga thường xuyên trong nhiều năm. Năm 1999, cô mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, không thể tự đứng dậy đi lại. Nhờ kiên trì tập yoga, căn bệnh của Dương Lệ Thanh đã thuyên giảm phần nào. Cũng trong thời gian này, người đẹp chia tay với bạn trai. Cô từng chia sẻ, giai đoạn từ năm 1999 đến 2000 là quãng thời gian tồi tệ và đau khổ nhất của mình.

Ở tuổi 50, Dương Lệ Thanh vẫn lận đận tình duyên.

Tưởng như buông bỏ được tình yêu sau cuộc tình tốn nhiều giấy mực với Lý Trí Kỳ, song mới đây, Dương Lệ Thanh lại gặp rắc rối sau khi chia tay người tình cũ. Theo QQ, bạn trai cũ của đả nữ màn ảnh là Cung Vĩ Luân, năm nay 36 tuổi và đã có một đời vợ.

Đầu tháng 7 vừa qua, Dương Lệ Thanh đã tổ chức họp báo, công khai mối quan hệ này khi bị Cung Vĩ Luân liên tục uy hiếp, đe dọa. Diễn viên 49 tuổi cho biết, cô đã yêu cầu chia tay Cung Vĩ Luân vì nhiều bất đồng vào tháng 4.2018. Tuy nhiên, tình cũ không chấp nhận chuyện chia tay và liên tục quấy rối cuộc sống của người đẹp.

Tờ QQ cho biết, Cung Vĩ Luân thường xuyên gọi điện thoại làm phiền Dương Lệ Thanh. “Anh ta thường tới nhà tôi làm ầm ĩ vào lúc 4h sáng. Tôi liên tục phải đổi số vì bị anh ta làm phiền. Mỗi tối, tôi đều sử dụng thuốc ngủ để có thể ngủ một giấc”, Dương Lệ Thanh chia sẻ. Thậm chí, anh chàng còn đe dọa sẽ tạt axit nếu Lệ Thanh không chịu nói chuyện.

“Đả nữ màn ảnh” khóc lóc van xin tình cũ buông tha tại buổi họp báo gần đây.

Khi nhắc về người mẹ già lo lắng cho mình, đả nữ kungfu vừa khóc vừa nói: “Mỗi sáng mẹ tôi lại gọi điện hỏi tôi có an toàn không. Tôi đã ở tuổi trung niên rồi, vậy mà vẫn để mẹ lo lắng cho mình. Tôi thực sự thấy buồn”, nữ diễn viên chia sẻ.

Ngoài làm phiền và đe dọa Dương Lệ Thanh, người đàn ông họ Cung còn uy hiếp sẽ tung hình ảnh nhạy cảm của cô. “Tôi không biết anh ta lấy đâu ra video nhạy cảm, khi yêu nhau, chúng tôi chỉ chụp những ảnh bình thường như các đôi tình nhân khác”, Lệ Thanh nói.

Chia sẻ trên QQ, một người bạn của Dương Lệ Thanh cho biết, Cung Vĩ Luân từng đâm vợ cũ của anh ta tới trọng thương. Vì thường xuyên đánh đập vợ nên cuộc hôn nhân của gã đàn ông họ Cung cũng nhanh chóng kết thúc. Chính bạn bè của Cung Vĩ Luân cũng khẳng định, anh ta thường mang theo một con dao Thụy Sĩ bên cạnh. Họ không rõ mục đích anh ta mang theo dao để phòng vệ hay có ý đồ khác.

Dương Lệ Thanh và Cung Vĩ Luân – kẻ uy hiếp và dọa tạt axit cô sau khi chia tay.

Trong buổi họp báo này, Dương Lệ Thanh cũng cầu xin bạn trai cũ buông tha cho mình. Nói về chuyện tình cảm, mỹ nhân phim Lục Tiểu Phụng cho biết, dù đã gần 50 song cô vẫn hy vọng được yêu và mong muốn được kết hôn trong tương lai.

https://youtu.be/A6TDDLxxHrA

Theo Minh Phương