Những niềm hy vọng vàng của tuyển quyền Taekwondo Việt Nam

Đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam được thành lập từ năm 2009 và được xem như thế lực sinh sau đẻ muộn của làng Taekwondo thế giới. Đa số các vận động viên (VĐV) trong đội tuyển đều là những gương mặt trẻ. Trong nhiều năm trở lại đây, tuyển quyền Taekwondo Việt Nam thi đấu rất thành công và mang về nhiều tấm huy chương danh giá cho thể thao nước nhà.

Taekwondo Việt Nam là quốc gia đầu tiên áp dụng luật thi đấu mới của WTF
“Number 1 sẽ tiếp tục đồng hành cùng tinh thần thượng võ của người Việt”

Hiện tại, đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam đang ráo riết tập luyện để chuẩn bị cho chương trình Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Liên đoàn sẽ chính thức diễn ra từ ngày 16 – 18/12/2016. Đây là sự kiện võ thuật đặc biệt của bộ môn Taekwondo nhằm gặp gỡ và vinh danh những thế hệ vàng trong lịch sử. Trong chương trình cũng diễn ra các giải đấu: Giải Vô địch Taekwondo Quốc tế Cúp Chủ tịch VTF lần 1 – 2016  Giải VĐ Taekwondo đồng đội Cúp VTF lần 1 – 2016. Sự kiện có sự đồng hành của nhà tài trợ kim cương “nhãn hàng nước tăng lực Number 1”. Nhân sự kiện này, hãy cùng VoThuat.vn điểm qua những niềm hy vọng vàng của tuyển quyền Taekwondo Việt Nam.

CHÂU TUYẾT VÂN

Châu Tuyết Vân sinh năm 1990, cô bén duyên với Taekwondo từ năm lên 8 tuổi nhờ câu hỏi từ người bố: "Con có thích học võ để khỏe không"?
Châu Tuyết Vân (thứ hai từ phải qua) sinh năm 1990, cô bén duyên với Taekwondo từ năm lên 8 tuổi nhờ câu hỏi từ người bố: “Con có thích học võ để khỏe không”?
Kiên trì luyện tập đến năm 19 tuổi, Tuyết Vân giành HCB giải Vô địch Thế giới (tại Ai Cập), với bài quyền đẹp mắt.
Kiên trì luyện tập đến năm 19 tuổi, Tuyết Vân giành HCB giải Vô địch Thế giới (tại Ai Cập), với bài quyền đẹp mắt.
Năm 2012, Châu Tuyết Vân đoạt 2 Huy chương Vàng Đại hội Sinh viên châu Á, Huy chương Vàng giải Taekwondo Quân sự Thế giới, 2 Huy chương Bạc và một Huy chương Vàng giải Vô địch Thế giới. Năm 2013 Tuyết Vân đoạt Huy chương Vàng cúp ICTO (giải Teakwondo Quân sự Thế giới, tại Indonesia), Huy chương Vàng SEA Games 27 (tại Myanmar).
Năm 2012, Châu Tuyết Vân đoạt 2 HCV Đại hội Sinh viên châu Á, HCV giải Taekwondo Quân sự Thế giới, 2 HCB và 1 HCV giải Vô địch Thế giới. Năm 2013, cô đoạt HCV cúp ICTO (giải Teakwondo Quân sự Thế giới, tại Indonesia), HCV SEA Games 27 (tại Myanmar).
Năm 2014, Tuyết Vân tiếp tục gặt hái 2 HCV trong giải Vô địch Quyền Teakwondo châu Á lần thứ ba (tại Uzbekistan), 1 HCV Giải Vô địch Quyền Teakwondo Thế giới lần 9 (tại Mexico). Năm 2015, cô đánh dấu sự nghiệp của mình bằng 2 HCV giải Vô địch Teakwondo Đông Nam Á và HCV SEA Games 28 (tại Singapore).
Năm 2014, Tuyết Vân tiếp tục gặt hái 2 HCV trong giải Vô địch Quyền Teakwondo châu Á lần thứ ba (tại Uzbekistan), 1 HCV Giải Vô địch Quyền Teakwondo Thế giới lần 9 (tại Mexico). Năm 2015, cô đánh dấu sự nghiệp của mình bằng 2 HCV giải Vô địch Teakwondo Đông Nam Á và HCV SEA Games 28 (tại Singapore).
Cô gái vàng trong làng Taekwondo Việt Nam sở hữu ngoại hình nhỏ con, xinh xắn nhưng đầy tài năng. Trong ảnh: Châu Tuyết Vân chụp ảnh cùng Nam vương Nguyễn Văn Sơn tại buổi họp báo 20 năm Lễ kỷ niệm thành lập Liên đoàn Taekwondo Việt Nam.
Cô gái vàng trong làng Taekwondo Việt Nam sở hữu ngoại hình nhỏ con, xinh xắn nhưng đầy tài năng. Trong ảnh: Châu Tuyết Vân chụp ảnh cùng Nam vương Nguyễn Văn Sơn tại buổi họp báo 20 năm Lễ kỷ niệm thành lập Liên đoàn Taekwondo Việt Nam.
Sở hữu bàng thành tích đồ sộ cùng kinh nghiệm thi đấu dày dặn, Châu Tuyết Vân vẫn tiếp tục là hy vọng vàng của tuyển quyền Taekwondo trong thời gian tới, trước mắt là ASIAD 2018 tại Indonesia.
Sở hữu bàng thành tích đồ sộ cùng kinh nghiệm thi đấu dày dặn, Châu Tuyết Vân vẫn tiếp tục là hy vọng vàng của tuyển quyền Taekwondo trong thời gian tới, trước mắt là ASIAD 2018 tại Indonesia.

NGUYỄN THỊ LỆ KIM

Nguyễn Thị Lệ Kim sinh năm 1992 tại Bình Thuận, cô đến với bộ môn Taekwondo vào năm 2002.
Nguyễn Thị Lệ Kim sinh năm 1992 tại Bình Thuận, cô đến với bộ môn Taekwondo vào năm 2002.
Thời gian đầu cô có tham gia thi đấu đối kháng ở hạng cân 30 kg, nhưng về sau do thể hình thấp và nhỏ con, cộng với việc thích nội dung quyền hơn nên cô đã quyết định chuyển hướng và tập trung vào thi đấu quyền Taekwondo.
Thời gian đầu cô có tham gia thi đấu đối kháng ở hạng cân 30 kg, nhưng về sau do thể hình thấp và nhỏ con, cộng với việc thích nội dung quyền hơn nên Lệ Kim đã quyết định chuyển hướng và tập trung vào thi đấu quyền Taekwondo.
Lên đội tuyển quốc gia từ năm 2010, Lệ Kim (bìa phải) cùng với Thu Ngân (giữa) và Tuyết Vân đoạt được HCV ở Giải VĐ Thế giới tại Uzbekistan vào năm 2010.
Lên đội tuyển quốc gia từ năm 2010, Lệ Kim (bìa phải) cùng với Thu Ngân (giữa) và Tuyết Vân đoạt được HCV ở Giải VĐ Thế giới tại Uzbekistan vào năm 2010.
từ năm 2012 đến năm 2014, Kim đã tích góp cho mình một số giải thưởng đáng nể như huy chương bạc quyền đồng đội Giải vô địch thế giới tại Colombia, HC vàng quyền đồng đội giải Quân sự thế giới tại Việt Nam. Ở SEA Games 27 diễn ra tại Myanmar, bộ 3 Tuyết Vân – Thu Ngân – Lệ Kim xuất sắc giành HC vàng nội dung quyền biểu diễn đồng đội nữ môn Taekwondo. Đây cũng chính là HC vàng đầu tiên ở nội dung đồng đội nữ của đội tuyển Taekwondo Việt Nam sau 2 lần vụt mất tại các kỳ SEA Games trước.
Từ năm 2012 đến năm 2014, Kim đã tích góp cho mình một số giải thưởng đáng nể như HCB quyền đồng đội Giải VĐTG tại Colombia, HCV quyền đồng đội giải Quân sự thế giới tại Việt Nam. Ở SEA Games 27 diễn ra tại Myanmar, bộ 3 Tuyết Vân – Thu Ngân – Lệ Kim xuất sắc giành HCV nội dung quyền biểu diễn đồng đội nữ môn Taekwondo.
Cũng giống như Tuyết Vân, Lệ Kim được xem là VĐV chủ chốt trong đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tích cao về cho Taekwondo nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung trong thời gian tới.
Cũng giống như Tuyết Vân, Lệ Kim được xem là VĐV chủ chốt trong đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tích cao về cho Taekwondo nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung trong thời gian tới.

NGUYỄN THỊ MỘNG QUỲNH

Bắt đầu theo đuổi bộ môn Taekwondo từ năm lên 7, trải qua quá trình dài tập luyện và thi đấu, Mộng Quỳnh đã đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Tính đến thời điểm hiện tại, Mộng Quỳnh là VĐV duy nhất của Taekwondo VN (lứa tuổi 15-17) sở hữu đủ bộ HCV các giải vô địch Taekwondo trẻ thế giới, châu Á, Đông Nam Á và giải các câu lạc bộ quốc tế.
Bắt đầu theo đuổi bộ môn Taekwondo từ năm lên 7, trải qua quá trình dài tập luyện và thi đấu, Mộng Quỳnh đã đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ.
Tính đến thời điểm hiện tại, Mộng Quỳnh là VĐV duy nhất của Taekwondo VN (lứa tuổi 15-17) sở hữu đủ bộ HCV các giải vô địch Taekwondo trẻ thế giới, châu Á, Đông Nam Á và giải các câu lạc bộ quốc tế.
Tính đến thời điểm hiện tại, Mộng Quỳnh là VĐV duy nhất của Taekwondo VN (lứa tuổi 15-17) sở hữu đủ bộ HCV các giải vô địch Taekwondo trẻ thế giới, châu Á, Đông Nam Á và giải các câu lạc bộ quốc tế.
Mới 17 tuổi, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh đã được phong kiện tướng quốc tế hai năm liên tục 2013 và 2014 ở môn taekwondo.
Mới 17 tuổi, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh đã được phong kiện tướng quốc tế hai năm liên tục 2013 và 2014 ở môn Taekwondo.
Năm 2015, Mộng Quỳnh tham dự giải vô địch trẻ và Cadet Châu Á được tổ chức tại Đài Loạn giành được HCV ở nội dung đôi nam nữ lứa tuổi U17, HCB nội dung cá nhân nữ quyền sáng tạo. Đặc biệt, tham dự giải đấu lớn giải vô địch Taekwondo thế giới ở Mexico năm 2014, Quỳnh giành được 1 HCV, 1 HCB.
Năm 2015, Mộng Quỳnh tham dự giải vô địch trẻ và Cadet Châu Á được tổ chức tại Đài Loạn giành được HCV ở nội dung đôi nam nữ lứa tuổi U17, HCB nội dung cá nhân nữ quyền sáng tạo. Đặc biệt, tham dự giải đấu lớn giải vô địch Taekwondo thế giới ở Mexico năm 2014, Quỳnh giành được 1 HCV, 1 HCB.
Trẻ tuổi, xinh đẹp và đầy tài năng, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh là gương mặt được dự đoán sẽ tiếp bước những thành công của các đàn chị chinh phục màu huy chương vàng ở các đấu trường quốc tế.
Trẻ tuổi, xinh đẹp và đầy tài năng, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh là gương mặt được dự đoán sẽ tiếp bước những thành công của các đàn chị chinh phục màu huy chương vàng ở các đấu trường quốc tế.

LÊ HIẾU NGHĨA

Với tuổi đời còn khá trẻ, Lê Hiếu Nghĩa - chàng trai đến từ trường Đại học Tôn Đức Thắng đã trở thành một trong những niềm tự hào của làng thể thao Việt Nam nói chung và bộ môn teakwondo nói riêng.
Lê Hiếu Nghĩa sinh năm 1992 đã trở thành một trong những niềm tự hào của làng thể thao Việt Nam nói chung và bộ môn Teakwondo nói riêng.
Hiếu Nghĩa cho biết anh đến với bộ môn võ thuật này là một sự tình cờ, chỉ vì mục đích muốn giảm béo. Nhưng sau một thời gian luyện tập, dường như có một sợi dây định mệnh vô hình nào đó gắn kết anh với bộ môn võ thuật này.
Hiếu Nghĩa cho biết anh đến với bộ môn võ thuật này là một sự tình cờ, chỉ vì mục đích muốn giảm béo. Nhưng sau một thời gian luyện tập, dường như có một sợi dây định mệnh vô hình nào đó gắn kết anh với bộ môn võ thuật này.
1-30-683x1024-1462843563303
Chàng “soái ca” của tuyển quyền Taekwondo Việt Nam sở hữu thành tích “khủng” với 2 HCV Thế giới (2011,2013), HCV Đông Nam Á các năm 2011, 2013 và 2015, HCB và HCĐ châu Á 2014, HCB Sea Games 28 tại Singapore 2015, HCB và HCĐ tại Đại hội sinh viên Thế giới – Olympic Sinh Viên 2011, và gần đây là chiếc HCĐ giải Vô địch Teakwondo châu Á 2016 tại Manila (Philippines).
hieu-nghia-4
Với Nghĩa hiện tại, kinh nghiệm là điều có thừa bởi anh từng chinh chiến ở nhiều giải lớn nhỏ trong nước và thế giới. Đang ở thời điểm chín mùi của sự nghiệp, Hiếu Nghĩa chắc chắn sẽ tiếp tục cùng đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam chinh phục những thử thách mới ở các giải đấu lớn.

HAMIZAH – LÊ NGỌC HÂN – NGUYỄN KIM PHƯƠNG

Bộ 3 Hamizah - Nguyễn Kim Phương - Lê Ngọc Hân là những gương mặt trẻ đầy triển vọng của tuyển quyền Taekwondo Việt Nam. Tại Giải VĐ quyền thế giới lần thứ 10 tại Peru hồi tháng 10 vừa qua, bộ 3 này đã xuất sắc mang về tấm HCV cho Việt Nam.
Bộ 3 Hamizah – Nguyễn Kim Phương – Lê Ngọc Hân là những gương mặt trẻ đầy triển vọng của tuyển quyền Taekwondo Việt Nam. Tại Giải VĐ quyền thế giới lần thứ 10 tại Peru hồi tháng 10 vừa qua, bộ 3 này đã xuất sắc mang về tấm HCV cho Việt Nam.
Trẻ tuổi nhưng đầy tài năng, những gương mặt trẻ này hứa hẹn sẽ tỏa sáng hơn nữa trong tương lai. Đó là tín hiệu rất đáng mừng đối với tuyển quyền Taekwondo Việt Nam, bởi từ lâu BHL luôn có nỗi lo về việc tìm ra lứa trẻ để kế tiếp sự thành công của các đàn chị như Tuyết Vân, Lệ Kim...
Trẻ tuổi nhưng đầy tài năng, những gương mặt trẻ này hứa hẹn sẽ tỏa sáng hơn nữa trong tương lai. Đó là tín hiệu rất đáng mừng đối với tuyển quyền Taekwondo Việt Nam, bởi từ lâu BHL luôn có nỗi lo về việc tìm ra lứa trẻ để kế tiếp sự thành công của các đàn chị như Tuyết Vân, Lệ Kim…
Ngoài những gương mặt kể trên, tuyển quyền Taekwondo Việt Nam còn nhiều VĐV tài năng như Lê Thành Trung (giữa) và Nguyễn Thiên Phụng (thứ 2 từ phải sang).
Ngoài những gương mặt kể trên, tuyển quyền Taekwondo Việt Nam còn nhiều VĐV tài năng như Lê Thành Trung (giữa) và Nguyễn Thiên Phụng (thứ 2 từ phải sang).
Tại ASIAD 2018, lần đầu tiên các nội dung quyền được đưa vào thi đấu. Đó là cơ hội tốt để những VĐV trong đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam có dịp tranh tài và mang vinh quang về cho Tổ quốc.
Tại ASIAD 2018, lần đầu tiên các nội dung quyền được đưa vào thi đấu. Đó là cơ hội tốt để những VĐV trong đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam có dịp tranh tài và mang vinh quang về cho Tổ quốc.

VoThuat.vn